-
Đưa hợp tác Việt Nam - Lào vào chiều sâu, thực chất và bền vững hơn -
Khai trương Bảo tàng Quốc hội, phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam -
Vietnam Airlines khai thác trở lại các chuyến bay tại Sân bay Vinh từ ngày 19/12/2025 -
Hậu giám sát, chất vấn: Cơ sở dữ liệu đất đai, nhà ở xã hội chưa đáp ứng yêu cầu -
Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei Darussalam -
Đề xuất cơ chế đột phá cho viện dưỡng lão để đối phó tình trạng "chưa giàu đã già"
![]() |
| Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm gần 2% trong ngày giao dịch 12/1. Ảnh: AFP |
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 sáng nay 12/1 nhích nhẹ 0,12% trong khi chỉ số Topix diễn biến đi ngang. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất 1,96%.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay tăng điểm với chỉ số Shanghai Composite lên điểm 0,26% trong khi chỉ số Shenzhen Component tăng không đáng kể. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng nhích 0,12%.
Chứng khoán Australia sáng nay cũng khá im ắng với chỉ số S&P/ASX 200 chỉ tăng khoảng 0,1%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,14%.
Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại châu Á, Nhà vua Malaysia hôm nay 12/1 ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước. Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm qua thông báo rằng từ ngày 13/1 quốc gia này sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 và theo đó nhiều bang sẽ bị phong tỏa.
Trên thị trường chứng khoán Malaysia, chỉ số FTSE Bursa Malaysia KLCI sáng nay trượt 0,29%.
Chứng khoán Mỹ đêm qua đóng cửa ngập sắc đỏ sau khi các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đưa ra điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc ông Trump đã kích động đám đông tấn công bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1.
Cụ thể, chỉ số bình quân công nghiệp Down Jone đêm qua giảm 89,28 điểm và đóng cửa với 31.008,69 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 trượt 0,7% xuống 3.799,61 điểm và Nasdaq Composite mất 1,3% còn 13.036,43 điểm.
Nhiều quan chức chính phủ Mỹ đã từ chức sau khi diễn ra cuộc bạo động ngày 6/1, trong khi đó Quốc hội Mỹ đã xác nhận chiến thắng bầu cử tổng thống năm 2020 của ông Joe Biden. Dự kiến ông Biden sẽ nhậm chức chính thức vào ngày 20/1.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác nhích lên mức 90,6, từ mức dưới 89,6 thiết lập tuần trước. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và quy đổi 104,27 JPY/USD, so với mức 103 JPY/USD thiết lập trước đó; trái lại đô la Australia nhích giá và trao tay 1 AUD/0,7693 USD, so với mức 1 AUD/0,774 USD giao dịch tuần trước.
Hôm qua 11/1, Bitcoin - đồng tiền điện tử có giá trị lớn nhất hiện nay - đã giảm mạnh so với các đồng tiền kỹ thuật số khác, khiến thị trường tiền điện tử bốc hơi hơn 100 tỷ USD. Tính đến lúc 8:48 tối 11/1 (giờ miền Đông Bắc Mỹ), Bitcoin đứng ở mức 34.123,39 USD, theo số liệu của Coin Metrics.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm, với dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,16% xuống 55,57 USD/thùng, còn dầu thô giao sau của Mỹ trượt 0,11% xuống 52,19 USD/thùng.
-
PMI đạt 53,8 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng mạnh -
Vietnam Airlines khai thác trở lại các chuyến bay tại Sân bay Vinh từ ngày 19/12/2025 -
Hậu giám sát, chất vấn: Cơ sở dữ liệu đất đai, nhà ở xã hội chưa đáp ứng yêu cầu -
Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei Darussalam -
Đề xuất cơ chế đột phá cho viện dưỡng lão để đối phó tình trạng "chưa giàu đã già" -
Ninh Bình: Tăng tốc thu ngân sách và giải ngân đầu tư công trong tháng cuối năm -
Đà Nẵng triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
-
C.P. Việt Nam đạt mốc 1,5 triệu cây xanh: Bước tiến trong hành trình phát triển bền vững -
Greenfeed tiếp đà tăng trưởng bền vững -
Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh -
SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp -
Hệ thống bán lẻ Viettel khai trương chuỗi kinh doanh pháo hoa dân dụng -
FE CREDIT tỏa sáng với cú đúp giải thưởng tại MMA SMARTIES Vietnam 2025


