
-
Dòng vốn quỹ đảo chiều quay lại với Việt Nam
-
Dồn dập đổ tiền tỷ lập công ty tài sản mã hoá
-
Đầu tư Thành Thành Công bị phạt vì "ém" nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu
-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch
-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch
![]() |
Trên sàn chứng khoán, không phải cổ phiếu ngân hàng nào cũng được săn đón |
Những “ngôi sao mới” sắp lên sàn
Techcombank đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cấp mã giao dịch là TCB vào năm ngoái. Tuy nhiên, sau đó, TCB đã xin ý kiến cổ đông lùi ngày niêm yết để tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng hơn. Sau giai đoạn khó khăn 2012-213, kết quả kinh doanh những năm gần đây của TCB đã phục hồi nhanh chóng và hiện nằm trong nhóm ngân hàng có khả năng sinh lời tốt nhất. Được biết, cổ phiếu TCB đang được lùng sục trên sàn OTC với mức giá lên tới 50.000 đồng/CP, cao nhất “dòng bank” hiện nay.
Trong quý III/2017, thu nhập lãi thuần của TCB đạt 2.055 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ 2016, nhưng nhờ các hoạt động kinh doanh khác đều tích cực, nên lợi nhuận trước thuế đạt 2.106 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, TCB đạt 4.840 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 70%.
Tại thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản của TCB giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 233.000 tỷ đồng do cho vay khách hàng giảm 3,5%, đạt mức 137.000 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng cũng giảm 4%, đạt mức 166.000 tỷ đồng; tổng nợ xấu là 2.656 tỷ đồng, chiếm 1,93% tổng dư nợ, tăng so đầu năm (1,57%).
Theo lãnh đạo TCB, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán là việc làm cần thiết để tăng khả năng thanh khoản của cổ phiếu TCB, minh bạch thông tin và gia tăng uy tín Ngân hàng. Dù vậy, kế hoạch niêm yết cụ thể của TCB hiện vẫn chưa được tiết lộ.
Tương tự, HDBank cũng đã lên kế hoạch niêm yết từ những năm trước, nhưng do điều kiện thị trường chưa thuận lợi nên chưa triển khai. Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch HĐQT HDBank, việc niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HOSE) sẽ thực hiện vào đầu năm 2018, sau khi bán 20% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
Trong 5 năm qua, kết quả kinh doanh của HDBank có sự bứt phá mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân 30-40%/năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 đạt 1.912 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với con số đạt được của năm 2013 (240 tỷ đồng) và gấp 3,5 lần cùng kỳ 2016. Dự báo cả năm nay, con số lợi nhuận của HDBank có thể cao gấp đôi năm trước (1.147 tỷ đồng), lọt top 5 ngân hàng cổ phần lãi cao nhất 2017.
Tính đến 30/9/2017, HDBank có tổng tài sản 174.594 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2016 (hoàn thành 98% kế hoạch năm); tổng vốn huy động đạt 156.419 tỷ đồng, tăng 27%; tổng dư nợ tín dụng đạt 104.233 tỷ đồng (hoàn thành 97% kế hoạch năm); tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, đạt 1,14% tổng dư nợ.
Ở nhóm ngân hàng nhỏ, tuy quy mô còn khiêm tốn với tổng tài sản khoảng 70.000 tỷ đồng và vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, nhưng OCB gây chú ý khi có tốc độ ‘lớn” nhanh. Kết thúc 9 tháng đầu năm, OCB đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm 2017 với lợi nhuận trước thuế là 789 tỷ đồng, trong khi cả năm 2016 đạt chưa đầy 500 tỷ đồng.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, cổ đông OCB đã thông qua việc niêm yết thẳng cổ phiếu trên HOSE. Hiện tại, HĐQT OCB đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết để chuẩn bị niêm yết. Theo Chủ tịch HĐQT OCB - ông Trịnh Văn Tuấn, việc niêm yết không chỉ tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu OCB, mà còn nâng cao tính minh bạch, giúp hoạt động huy động vốn dễ dàng hơn.
“OCB còn nhiều mục tiêu để tiến tới, trong đó quan trọng nhất là đáp ứng ngày một tốt hơn kỳ vọng của các cổ đông và nhà đầu tư. OCB sẽ tiếp tục tăng tốc và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh để tạo thế và lực cho các năm tiếp theo”, đại diện OCB chia sẻ.
Không dễ được săn đón
Theo đánh giá của TS. Bùi Quang Tín - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, hiện giá cổ phiếu ngân hàng đã được cải thiện so với trước đây, song khó có thể bật tăng mạnh, nhất là ở các nhà băng nhỏ, bởi đang phải đối mặt với dự phòng cao và làn sóng M&A khi ngành tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc.
“Bên cạnh đó, áp lực tăng vốn cũng đang đè nặng lên các ngân hàng do cổ đông không mấy mặn mà với việc rót thêm vốn, kể cả khi ngân hàng phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn thị giá. Năng lực tài chính yếu cũng là một trong các nguyên nhân khiến cổ phiếu của ngân hàng kém sức hút”, ông Tín nói.
Mặt khác, cũng theo giới phân tích chứng khoán, lên sàn cũng chưa hẳn là động lực tốt nhất đẩy cổ phiếu ngân hàng tăng giá. Thực tế cho thấy, không phải cổ phiếu ngân hàng nào cũng được nhà đầu tư săn đón, sự chú ý chỉ tập trung tại một số nhà băng quy mô, lợi nhuận tăng tưởng tốt như VCB, CTG, BID, MBB, ACB…

-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch -
Thị trường IPO Việt Nam “thức giấc” -
HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế -
Các ngân hàng trả 42.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nhà băng nào bạo chi nhất? -
Nhiều nhóm ngành được dự báo lãi tốt trong quý III/2025 -
VPBankS chốt ngày chào bán IPO từ 10/10
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt
-
Nam A Bank giành cú đúp giải thưởng tại lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025