-
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao đạt doanh thu 71.857 tỷ đồng trong 5 năm tới -
Quảng Ninh: Gần 300 phiên kết nối giao thương mở rộng không gian hợp tác doanh nghiệp -
Thêm tín hiệu tích cực trong làn sóng doanh nghiệp mới -
Xuất khẩu tủ gỗ, tủ lavabo sang Canada khó vì thuế tự vệ tạm thời -
FDI chất lượng cao phải giúp doanh nghiệp Việt Nam cùng lớn lên -
Chính phủ đề xuất Quốc hội giảm thuế để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp
Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ trong quá trình chuyển đổi xanh” diễn ra sáng nay, 10/7, do VWEC phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu, trong đó nhiều đại biểu đến từ các hiệp hội doanh nghiệp, đại diện các doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ.
Phát biểu tại Hội thảo, bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó chủ tịch phụ trách VWEC cho biết, các đại biểu, doanh nghiệp tham gia Hội thảo không chỉ bởi chuyển đổi xanh giờ không còn được xem là một xu thế mà là một điều tất yếu mà doanh nghiệp phải thực hiện nếu muốn tham gia vào sân chơi toàn cầu, muốn phát triển bền vững.
“Doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ cũng đã chủ động, tích cực tìm hiểu thông tin, nguồn lực để có thể từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh và bền vững. Tuy nhiên, để hiện thực hoá mong muốn này không đơn giản, thậm chí là thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp”, bà Huyền nói.
Thách thức ở đây, theo bà Huyền, từ thay đổi về nhận thức của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, đến các bước thực hiện “chuyển đổi xanh” trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh như đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới giảm tiêu hao năng lượng; thay đổi quy trình sản xuất, vận hành; tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh…
![]() |
| Bà Parimita Mohanty, Quản lý Chương trình về Năng lượng tái tạo, Khối Tài chính, Ban Biến đổi Khí hậu, Văn phòng Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNEP. |
Trước đó, phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Parimita Mohanty, Quản lý Chương trình về Năng lượng tái tạo, Khối Tài chính, Ban Biến đổi Khí hậu, Văn phòng Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNEP nhấn mạnh, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Cam kết này được thể hiện rõ trong nhiều chính sách và sáng kiến quốc gia khác nhau nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.
Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh, việc tìm kiếm giải pháp tài chính và kỹ thuật ưu đãi nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ ít carbon trong hoạt động kinh doanh là rất quan trọng để đẩy nhanh việc áp dụng năng lượng sạch và đảm bảo rằng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), có thể phát triển mạnh trong một nền kinh tế bền vững.
Đây cũng là vấn đề TS. Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu (Viện Chiến lược - Chính sách tài nguyên và môi trường) quan tâm thảo luận. Bởi theo ông Linh, ở Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa phải là trọng tâm ưu tiên trong nhiều kế hoạch hành động, đề án thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Cũng phải nói thêm, ở Việt Nam, chuyển đổi xanh vẫn là thuật ngữ bán chính thức, chưa thực sự có chính sách cụ thể mà đang được lồng ghép vào các chính sách biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh hay chuyển đổi năng lượng công bằng.
“Vì vậy, cần thường xuyên đánh giá, giám sát để có những điều chỉnh cần thiết, kịp thời. Mục tiêu chuyển đổi xanh phải được thực hiện trong sản xuất, tiêu dùng và thải bỏ”, ông Linh phân tích.
![]() |
| Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ trong quá trình chuyển đổi xanh” do VWEC phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) sáng 10/7. |
Tại Hội thảo, nhiều chương trình và giải pháp, sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nữ trong chuyển đổi xanh và bài học kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ và doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ trong quá trình chuyển đổi công bằng và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã được chia sẻ, thảo luận để hóa giải những khó khăn của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong chuyển đổi xanh, từ đó đề xuất, xây dựng các chương trình, giải pháp, sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãnh đạo để nâng cao năng lực.
Đây là hoạt động trong Dự án “Empower: Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua chuyển đổi xanh” do UNEP tài trợ, với mục tiêu cung cấp thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật về thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… cho các doanh nghiệp.
-
FDI chất lượng cao phải giúp doanh nghiệp Việt Nam cùng lớn lên -
Chính phủ đề xuất Quốc hội giảm thuế để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp -
Muốn thu hút "đại bàng thật", chính quyền TP. Đồng Nai cam kết mạnh với doanh nghiệp -
VPSF 2026: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành bài toán phát triển của kinh tế tư nhân -
Khi người tài chọn những "bài toán lớn" thay vì chức danh -
BSR xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
GreenYellow và MM Mega Market đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hợp tác chuyển dịch năng lượng sạch
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)


