-
Quảng Nam thanh tra dự án của Công ty sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam -
Loạt công trình ở Nha Trang xây vượt tầng so với giấy phép, tự ý chuyển đổi công năng -
Yêu cầu Công ty Cao su Quảng Ngãi chấm dứt việc hợp đồng với người dân trồng keo -
Kiến nghị lấp “lỗ hổng” trong lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu -
Dòng xe đua nhau né trạm thu phí Điện Bàn, chủ đầu tư lo “bể” phương án tài chính -
Bộ Công an: Nhiều thủ đoạn lừa đảo từ các hội, nhóm chat đầu tư chứng khoán
Quán Phở Hòa Pasteur liên tục bị nhóm đòi nợ thuê tạt sơn, ném chất bẩn |
Theo UBND TP.HCM hiện trên địa địa bàn thành phố có 75 doanh nghiệp được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để hoạt động ngành nghề dịch vụ đòi nợ với tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp gần 400 tỉ đồng.
Tuy nhiên trong số trên, chỉ có 47 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016 NĐ-CP của Chính phủ quy định về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong 47 doanh nghiệp này, có 44 công ty trong nước, 3 công ty có yếu tố nước ngoài.
Chỉ tính được đến hết năm 2018, UBND TP.HCM cho hay, tổng số nợ nhận ủy quyền để đòi của các doanh nghiệp trên 80.000 tỉ đồng nhưng tổng nợ chỉ đòi được gần 4000 tỉ đồng. Cũng chỉ tính hết năm này, Công an TP.HCM đã xử phạt tổng cộng 16 trường hợp với số tiền phạt chỉ hơn 40 triệu đồng bởi các hành vi như sử dụng người không đủ điều kiện tiêu chuẩn vào làm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện vê an ninh, trật tự…
Với con số phạt quá khiêm tốn trên, từ thực tế địa phương, UBND TP.HCM cho hay, hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc có dấu hiệu băng nhóm tội phạm câu kết gây ảnh hưởng xã hội. Công ty đòi nợ thuê sử dụng những đối tượng là tiền án tiền sự, băng nhóm tội phạm để đòi nợ, thậm chí dùng cả vũ lực đe dọa trấn áp con nợ…. gây bất ổn xã hội.
Trong khi đó, quy định pháp luật liên quan loại hình kinh doanh này lại còn nhiều khe hở dẫn tới không có chế tài xử phạt với nhiều hành vi.
UBND TP cho rằng quan hệ nợ là hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tế. Với quan hệ này, nhà nước đầy đủ hệ thống pháp luật, cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, thi hành án...để thực hiện khi xảy ra tranh chấp.. Khi có mâu thuẫn cần đưa ra tòa và phán quyết của tòa chính là phán quyết cuối cùng mà các bên buộc phải theo.
Vì vậy, trong nhiều đề xuất giải pháp, UBND TP.HCM vẫn tập trung nhấn mạnh kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ, đưa loại hình hoạt động đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.
Không chỉ năm nay 2019, từ tháng 9.2018, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản số 4333 kiến nghị Bộ Tài chính cùng nội dung trên.
-
Quảng Nam thanh tra dự án của Công ty sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam -
Loạt công trình ở Nha Trang xây vượt tầng so với giấy phép, tự ý chuyển đổi công năng -
Yêu cầu Công ty Cao su Quảng Ngãi chấm dứt việc hợp đồng với người dân trồng keo -
Bộ Công an yêu cầu nhiều tỉnh cung cấp hồ sơ dự án của Công ty Công Minh
-
Lỏng tay trong quản lý giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền -
Kiến nghị lấp “lỗ hổng” trong lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu -
Dòng xe đua nhau né trạm thu phí Điện Bàn, chủ đầu tư lo “bể” phương án tài chính -
Bộ Công an: Nhiều thủ đoạn lừa đảo từ các hội, nhóm chat đầu tư chứng khoán -
Khởi tố nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng -
Quảng Ngãi yêu cầu “khẩn” cung cấp thông tin các dự án trồng, chăm sóc cây xanh -
Nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng, Kon Tum ra công điện ứng phó
- Đổi mới chuyển đổi số, đổi mới công nghệ trong phát triển kinh tế xanh
- Xanh hóa công nghệ: Chuyển đổi số cho một tương lai bền vững
- Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nghiệm châu Á 2024 tổ chức tại Việt Nam
- Tập đoàn Marriott khai trương Sheraton Hanoi West
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành logistics
- VietinBank ra mắt sản phẩm dành riêng cho khách hàng kinh doanh