
-
Canada nhắm đến khối thương mại Mercosur để giảm phụ thuộc vào Mỹ
-
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật stablecoin, chuyển Tổng thống Trump ký ban hành
-
Tổng thống Trump: Mỹ đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ với Indonesia, áp thuế quan 19%
-
Tăng trưởng quý II/2025 của Trung Quốc vượt kỳ vọng
-
Tổng thống Trump công bố mức thuế 30% đối với EU và Mexico -
Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế quan 35% đối với Canada từ ngày 1/8
![]() |
Đồng euro. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Trung Quốc đang quay trở lại thị trường nợ quốc tế sau ba năm gián đoạn, với kế hoạch bán trái phiếu bằng đồng euro trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có khả năng cắt giảm lãi suất trong tuần này.
Theo một thông báo chính thức ngày 9/9, Bộ Tài chính Trung Quốc đã công bố sẽ phát hành tới 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) trái phiếu tại Paris, Pháp trong tuần bắt đầu vào ngày 23/9.
Dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp cho thấy lần gần nhất quốc gia châu Á này khai thác thị trường nợ ngoại tệ là vào tháng 11/2021.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ công bố các thỏa thuận phát hành cụ thể trước khi chính thức phát hành trái phiếu.
Đợt chào bán trái phiếu trên được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đường cong lợi suất của Trung Quốc, giúp các nhà đầu tư toàn cầu dễ dàng tiếp cận hơn với trái phiếu chính phủ của quốc gia này và có thể thúc đẩy các công ty đưa ra những động thái tương tự.
Doanh số bán trái phiếu chính phủ của các nước Liên minh châu Âu (EU) đã tăng khoảng 8% tính từ đầu năm tới ngày 5/9, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng ECB sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm tuần này (12/9 theo giờ địa phương).
Ông Stephen Chiu, chiến lược gia trưởng về tỷ giá và ngoại hối tại bộ phận nghiên cứu thị trường Bloomberg Intelligence, cho biết, Chính phủ Trung Quốc có thể đang cố gắng đa dạng hóa nhà đầu tư trái phiếu chính phủ, đồng thời bình thường hóa việc huy động vốn quốc tế khi châu Âu bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Vị chuyên gia nói thêm rằng số tiền huy động được có thể sẽ được sử dụng cho các dự án ở nước ngoài hoặc hồi hương trở lại dưới dạng dòng vốn chảy vào.
Lượng đặt mua lớn sẽ phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với nợ phát hành tại nước ngoài của Trung Quốc. Năm 2021, Trung Quốc đã nhận được số lệnh đặt mua lượng trái phiếu gấp bốn lần tổng giá trị mà nước này chào bán (4 tỷ euro - khoảng 4,4 tỷ USD) trước khi các ngân hàng trung ương lớn liên tiếp tăng lãi suất khiến chi phí đi vay tăng cao và “làm nguội” thị trường trái phiếu toàn cầu.

-
Thuế quan đè nặng xuất khẩu của Nhật Bản, làm dấy lên nỗi lo suy thoái kinh tế -
Từ Didi đến DeepSeek, nhà đầu tư nước ngoài đang trở lại thị trường Trung Quốc -
Thị trường dầu lửa: Cân bằng mong manh giữa nhu cầu và cung -
Tác động từ thuế quan khiến CPI tháng 6/2025 của Mỹ tăng trở lại -
Tổng thống Trump: Mỹ đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ với Indonesia, áp thuế quan 19% -
Tăng trưởng quý II/2025 của Trung Quốc vượt kỳ vọng -
Thuế quan có đẩy lạm phát Mỹ tăng trở lại?
-
ABAC III Hải Phòng: Kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn, khơi thông ý tưởng
-
Hướng đi mới của bất động sản Cửa Lò: Bắt nhịp phát triển đô thị biển
-
Công ty Biotion Hàn Quốc ký Biên bản Ghi nhớ với Viện nuôi trồng Thủy sản - Đại học Nha Trang về hợp tác kết nối đào tạo
-
Dòng vốn FDI dịch chuyển, bất động sản gần khu công nghiệp hưởng lợi
-
Acecook Việt Nam được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025
-
BSH khẳng định vị thế với hai trung tâm giám định bồi thường xe cơ giới Bắc - Nam