
-
Vàng quốc tế tăng nhẹ, giá SJC tăng vọt lên gần 128 triệu đồng/lượng
-
Tăng cường bảo lãnh nhà thầu, ngân hàng ACB góp phần thúc đẩy đầu tư công
-
Cần sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm để bảo đảm tăng trưởng ổn định và hội nhập
-
Cùng FE CREDIT “Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ” mùa tựu trường 2025
-
Giá vàng miếng SJC đạt gần 127 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng quốc tế gần 20 triệu đồng -
Lập sàn giao dịch tiền số: Cuộc chơi tỷ USD sẽ minh bạch hơn
Tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), giá vàng miếng yết ở mức 68,2 - 68,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Ờ chiều bán ra, giá vàng tại các hãng quanh mốc 68,9 triệu đồng/lượng. Đa phần hãng vàng trong nước đều giảm 50.000 – 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước dưới áp lực điều chỉnh của vàng thế giới.
Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán phổ biến trong khoảng 700.000 – 800.000 đồng/lượng.
Trước đà lao dốc của vàng thế giới, vàng miếng SJC vẫn khá bình chân. Chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới quy đổi do đó đã nới rộng lên trên 15 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng tiếp tục có phiên thứ 6 suy giảm và tiến gần đến cột mốc 1.800 USD/ounce, mức thấp nhất trong vòng 7 tháng trước áp lực chỉ số USD và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Giá vàng tương lai tháng 12 đã chạm mức thấp nhất trong 10 tháng.
Ở thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay giảm 0,56% còn 1.816,79 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2023 trên sàn Comex New York giảm 0,84% còn 1.831 USD/ounce.
Tuần trước, chính phủ Mỹ đã suýt phải đóng cửa nếu như giới cầm quyền không kịp đi đến một thỏa thuận. Đạo luật này giúp phân bổ ngân sách để bảo đảm chính phủ liên bang có thể duy trì hoạt động trong vòng 47 ngày (đến ngày 17/11).
Ông Yung-Yu Ma, Giám đốc đầu tư tại BMO Wealth Management nhận định, hầu như các thị trường tài chính đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, sự lạc quan hiện tại của các nhà đầu tư sẽ khó mà kéo dài được lâu bởi lãi suất và quan điểm điều hành cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới là những yếu tố quan trọng chi phối đến thị trường trong vài tuần tới.
Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết bà vẫn sẵn sàng ủng hộ một đợt tăng lãi suất khác nếu dữ liệu sắp tới cho thấy tiến trình giảm lạm phát đang bị đình trệ hoặc diễn ra quá chậm. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Giám sát Fed Michael Barr cho biết lãi suất ở gần hoặc đủ ở mức cần thiết.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, thước đo đại diện cho chi phí đi vay hàng năm của Washington trong 10 năm, đã tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất đã trên đà tăng kể từ mùa xuân khi các nhà đầu tư bắt đầu dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất “ở mức cao hơn, trong thời gian dài hơn”.
Lần gần nhất lợi suất lên cao đến vậy là khi nợ của chính phủ liên bang tương đương với 35% GDP, nhưng hiện nay tỷ lệ này đã tăng lên tới 98%. Bởi vậy, lãi suất gia tăng sẽ gây thiệt hại cho ngân sách gấp gần ba lần.
Trong bối cảnh chính phủ tiếp tục vay nợ, lãi suất của Mỹ sẽ khó có thể giảm mạnh. Nợ vay của chính phủ kích thích nền kinh tế, làm tăng rủi ro lạm phát, dẫn đến việc Fed kéo lãi suất lên mức cao hơn. Một nghiên cứu chỉ ra rằng thâm hụt ngân sách đang kéo lãi suất của Mỹ lên cao hơn 3 điểm % so với mức cần thiết.
Sức mạnh của đồng USD được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt khi tăng lên trên 4,6% và là mức cao mới trong 16 năm trong tuần trước. Các nhà đầu tư ngày càng bị thuyết phục hơn về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn so với một chu kỳ thông thường.
Mặt khác, quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây cho biết, tỷ trọng dự trữ toàn cầu của đồng USD tiếp tục ở mức 58,9% trong quý II/2023, không đổi so với quý trước đó.
Giới chuyên gia nhận định, đồng USD tiếp tục giữ vai trò là đồng tiền thống trị hoạt động ngoại hối và tài trợ quốc tế, thể hiện qua tỷ trọng của đồng tiền này trong các giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, về dài hạn, tỷ trọng của đồng bạc xanh trong dự trữ quốc tế có "xu hướng giảm dần" và đã giảm hơn 10 điểm phần trăm trong 20 năm qua.
Chỉ số DXY - đo lường biến động của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới đã tăng 0,21% lên 107,12 điểm, duy trì mức cao nhất kể từ ngày 30/11/2022.
Tỷ giá trung tâm hôm nay, ngày 3/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.065 đồng/USD, giảm 24 đồng so với phiên trước.
Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.862 - 25.268 đồng/USD. Tại Vietcombank, tỷ giá hiện đang được yết ở mức 24.220 đồng/USD (mua vào) và 24.560 đồng/USD (bán ra), tăng 70 đồng/USD so với hôm qua.

-
Tăng cường bảo lãnh nhà thầu, ngân hàng ACB góp phần thúc đẩy đầu tư công
-
Cần sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm để bảo đảm tăng trưởng ổn định và hội nhập
-
Cùng FE CREDIT “Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ” mùa tựu trường 2025
-
Giá vàng miếng SJC đạt gần 127 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng quốc tế gần 20 triệu đồng
-
VietinBank - Vươn mình cùng đất nước -
Lập sàn giao dịch tiền số: Cuộc chơi tỷ USD sẽ minh bạch hơn -
Nhà băng nỗ lực kích cầu tín dụng -
Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp; Tranh cãi ngân hàng không được thu giữ tài sản đảm bảo là nhà ở duy nhất -
Phát hành trái phiếu bằng USD: Huy động ngoại tệ trong dân hay nhắm vào nhà đầu tư ngoại? -
Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ có kỳ hạn can thiệp thị trường từ tuần sau, cho phép hủy ngang -
Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
SeABank thông báo mời thầu
-
NashTech nhận cúp vàng HR Asia với 5 năm liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
Home Credit được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 5 năm liền
-
FPT hợp tác với đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan phát triển nhân lực bán dẫn