Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
22 người chết vì tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ 3/9
Trần Thường (vietnamnet) - 03/09/2017 22:29
 
Trong ngày nghỉ lễ thứ 2 của kỳ nghỉ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người.
Tàu hỏa trật bánh ở Quảng Bình sáng nay
Tàu hỏa trật bánh ở Quảng Bình sáng nay

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, ngày nghỉ lễ thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 3/9), toàn quốc xảy ra 35 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 33 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 22 người, bị thương 31 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 2 người.

Khoảng 7h20 sáng nay, tàu SE3 chạy hướng Bắc - Nam vừa rời ga Ngân Sơn (Bố Trạch, Quảng Bình) khoảng 2 km thì tông phải máy xúc đang băng qua đường ngang dân sinh. Cú đâm mạnh khiến đầu máy lật nghiêng, văng khỏi đường ray khoảng 2 mét, ba toa nấu ăn, phát điện và toa khách liền kề bị nghiêng 45 độ.

Trong ngày hôm nay, lực lượng CSGT đã kiểm tra 3.274 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 2,56 tỷ đồng, tạm giữ 18 ô tô, 325 xe mô tô, tước 243 giấy phép lái xe; xử phạt 315 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt 253 triệu đồng. 

So với ngày 2/9, TNGT đã tăng vọt cả về số vụ, số người chết và bị thương, về số vụ, tăng tới 20 vụ, số người chết tăng 8 người, số người bị thương tăng 24 người. 

Trong 2 ngày nghỉ lễ có 49 vụ TNGT, làm chết 36 người và làm bị thương 40 người. Tất cả đều là TNGT đường bộ.

Một phụ nữ lợi dụng tai nạn giao thông cướp điện thoại bỏ chạy
Ngày 2-6, Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, các trinh sát của đội đã bắt giữ 1 đối tượng lợi dụng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư