Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Đột nhập lò trưng cất hơn 1 tấn mỡ bẩn
Quang Trường - 10/09/2014 05:45
 
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn mỡ nước cùng nhiều thực phẩm chế biến mỡ, tóp mỡ và bì lợn ngổn ngang...
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bị kiểm tra, doanh nghiệp giam lỏng lực lượng chức năng
Những chiêu "biến" vịt chết, chim cút thải thành đồ nhậu
Phát hiện hàng chục loại rau không nhãn mác tại Big C, Ocean Mart
"100% sản phẩm mì gói tại Việt Nam chứa acid oxalic gây sỏi thận"
Kinh hoàng Sương sâm chế bằng chân đất tung hoành khắp Sài Gòn

Khoảng 8h30 sáng 9-9, Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường CAHN phối hợp với Chi cục Thú y thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến bì lợn và mỡ lợn tại tổ 13, xã Tân Hội (huyện Đan Phượng, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Nga làm chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở này đang chiết suất mỡ nước từ mỡ lợn.bẩn bằng hình thức đun, rán. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện cơ sở đang tích trữ 1.310 lít mỡ nước, 110 kg mỡ lợn sống, 100kg tóp mỡ, 75kg bì lợn sống và 140kg bì lợn đã qua sơ chế.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên giao cho Trạm Thú y huyện Đan Phượng tiêu hủy và hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh tại thời điểm tổ công tác tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mỡ bẩn này


Chiết suất mỡ bằng cách dùng bếp củi đun, rán khá thủ công


Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu giữ hơn 1 tấn mỡ nước không rõ nguồn gốc



Nhiều mỡ lợn sống và bì lợn được để khắp khu chiết suất



Những dụng cụ chiết suất mỡ nhìn không đảm bảo vệ sinh

Khu chưng cất mỡ

Bộ trưởng muốn xử hành vi làm thực phẩm “bẩn” như tội ác

Bộ trưởng muốn xử hành vi làm thực phẩm “bẩn” như tội ác

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định chế cồn công nghiệp để pha rượu là hành vi vô lương tâm. Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát bức xúc cho rằng hành vi cho chất độc, chất cấm vào thực phẩm cần được xử như đối với một tội ác...

Rợn người nội tạng TQ thối thành

Rợn người nội tạng TQ thối thành "món ngon" cho công nhân

Một thủ đoạn mà khó ai có thể ngờ tới, đó là các đối tượng nhập nội tạng "bẩn" từ Trung Quốc về, sau đó trà trộn với nội tạng động vật tại lò mổ rồi vận chuyển đi các khu công nghiệp tiêu thụ.

Thịt bốc mùi, gà nhập lậu hoành hành

Thịt bốc mùi, gà nhập lậu hoành hành

Hàng chục thùng xốp in chữ Trung Quốc đựng hơn 1 tấn thịt bò và chân gà đã hết hạn sử dụng được vận chuyển công khai đi tiêu thụ. Số thực phẩm “bẩn” này đã có trên thực đơn của người tiêu dùng nếu không bị các cơ quan chức năng bắt giữ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư