Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hà Nam gặp mặt đầu Xuân các doanh nghiệp FDI
Mạnh Tùng - 13/01/2017 09:06
 
UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017. Đây hoạt động thường niên của tỉnh Hà Nam với các nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI trong những năm qua.

Dự hội nghị có ông Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), ông Lee Hyuk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Choi Woohyuk, Tham tán thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Park Chul Ho, Tổng giám đốc cơ quan Xúc tiến thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi), ông Eiichi Murashima, Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam; ông Ryoichi Nakagawa, Giám đốc điều hành BTD Nhật Bản;…

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức song với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nam có bước phát triển vững chắc và khá toàn diện, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đã đề ra.

.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông phát biểu tại buổi gặp mặt

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 11,62%. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn bằng 137% dự toán TW giao, 112% dự toán địa phương phấn đấu, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.  Năm 2016, tỉnh  đã thu hút được 102 dự án, trong đó có 31 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh trên 721 triệu đô la Mỹ, đứng trong top 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; là năm khởi công nhiều dự án lớn, quan trọng trên địa bàn (Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Sân Golf Kim Bảng, nhà máy Hoa Sen Hà Nam, nhà máy xi măng Thành Thắng giai đoạn II, Nhà máy Tân Á...).

Trong buổi gặp mặt, Đại diện các doanh nghiệp FDI cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển tại tỉnh trong thời gian qua, đồng thời cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định của tỉnh, hoạt động hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông gửi lời cảm ơn tới tất cả các doanh nghiệp FDI trong những năm qua đã luôn đồng hành cùng tỉnh trên bước đường phát triển. Đồng thời, đồng chí cũng tin tưởng rằng các doanh nghiệp FDI trong tỉnh sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Hà Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Ngày 1/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam (1/1/1997 – 1/1/2017) và đón...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư