Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Ngày 29/10 phải hoàn thành dự án hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương
Hoàng Vinh - 19/10/2017 08:07
 
Đó là chỉ đạo của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Đà Nẵng đối với nhà thầu, đơn vị thi công đang triển khai các công việc tại dự án hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (giữa) kiểm tra tiến độ thi công hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (giữa) kiểm tra tiến độ thi công hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương

 Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) cho biết, dự án hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương hiện tiến độ thi công đạt tỉ lệ 80% giá trị hợp đồng, đổ bê tông tất cả 21 đốt hầm kín và hầm hở, hoàn thành 90% nền mặt đường nhánh gom bên trái và 60% khối lượng nền mặt đường gom nhánh bên phải hầm chui.

Hiện nhà thầu đang tập trung thi công tạo dốc trong lòng hầm, thảm nhựa lớp mặt, hệ thống trạm bơm, tường chắn, gờ lan can, điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác.

Trước tình hình trên, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa đề nghị Sở GTVT, Sở Xây dựng và các đơn vị thi công triển khai các kế hoạch thi công liên tục 3 ca/ngày và cần có thời gian dự phòng khi mưa bão.

Thảm nhựa đường dẫn dự án hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương
Thảm nhựa đường dẫn dự án hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở GTVT, Sở Xây dựng phải đôn đốc, giám sát các đơn vị thi công nhằm đảm bảo đưa công trình vào hoạt động đúng với kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ công trình nhưng phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn lao động để kịp đưa vào tổng diễn tập phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC vào ngày 30/10 tới.

Dự án hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương theo kế hoạch đưa vào sử dụng ngày 15/9. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, UBND TP Đà Nẵng đã gia hạn đến ngày 15/10. Dẫu vậy, nhận thấy tiến độ quá chậm và nguy cơ vỡ tiến độ cao, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng lại cho gia hạn vào ngày 29/10.

Đà Nẵng: Sử dụng tạm cảng Sông Hàn làm nơi đỗ xe phục vụ APEC 2017
Cảng sông Hàn cũ nằm cuối tuyến đường Bạch Đằng, đối diện khách sạn Novotel, là nơi ci chuyển thuận lợi nhất đến các vị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư