Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng Anh quyết rời EU, không cần liên minh thuế quan
Lan Chi - 07/05/2018 07:57
 
Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác mới với Liên minh châu Âu (EU) bên ngoài thị trường chung.
Thủ tướng Anh Theresa May
Thủ tướng Anh Theresa May

Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định, bà quyết tâm đưa nước Anh rời khỏi EU, trong bối cảnh bị áp lực từ cả hai phía trong Đảng Bảo thủ nhằm thay đổi quá trình này.

Trong Đảng Bảo thủ, những người chống lại EU đã hối thúc Thủ tướng bác bỏ đề nghị “quan hệ hải quan lai”, với lo ngại rằng, như vậy nước Anh sẽ có quan hệ quá chặt chẽ với Brussels. Trong khi đó, những người ủng hộ EU lại thúc giục bãi bỏ chiến lược Brexit (nước Anh rút khỏi EU) của bà và giữ nước Anh ở lại thị trường chung.

Trong bài viết đăng tải trên tờ Sun ngày 6/5, Thủ tướng Theresa May cho biết, bà “hoàn toàn quyết tâm thực hiện Brexit, bằng việc rút khỏi thị trường chung và liên minh thuế quan, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác mới với EU, theo hướng quay trở lại kiểm soát biên giới, luật pháp và đồng tiền”.

“Nước Anh đã đạt được tiến triển tốt hướng tới mục tiêu đó và chúng tôi sẽ có quyết định thực hiện trong những tháng tới”, bà Theresa May khẳng định.

Brexit là cơ hội vàng cho nước Anh lấy lại quyền lực trong thương mại quốc tế
Bài viết của ông Liam Fox, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh, về những cơ hội từ việc nước này rời khỏi EU (Brexit), vừa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư