-
Lâm Đồng không xem xét cho chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly -
Bình Dương tạo sức hút đầu tư bằng lợi thế chính sách -
Thông tin về việc chấm dứt dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Trà Sư -
Thừa Thiên Huế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào cây công nghiệp chủ lực -
Đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác loạt dự án giao thông lớn ở Tây Nguyên -
Đốc thúc tiến độ bàn giao mặt bằng cho Dự án hạ tầng BIIG2 Quảng Bình
Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng dự án sân bay Long Thành vào chiều 13/3 tại Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát công trường Dự án xây dựng sân bay Long Thành tại Đồng Nai chiều 13/3 |
Báo cáo với Phó Thủ tướng tại công trường, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, hiện tại gói thầu 5.10 (thi công nhà ga và lắp đặt thiết bị) đang chậm so với kế hoạch vì phải đấu thầu lại. Còn các gói thầu khác vẫn đảm bảo tiến độ.
Hiện nay trên công trường có 1.864 máy móc và 2.630 nhân sự để thi công khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay.
Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, để đảm bảo chất lượng của công trình, an toàn trong thi công, đề xuất của Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) kéo dài thời gian thực hiện gói thầu 5.10 là cần thiết.
Mặc dù dự án đang thi công nhưng theo báo cáo của ACV đến nay vẫn còn 100 hộ dân vẫn còn sinh sống trong khu vực dự án nên chưa được bàn giao mặt bằng và khả năng không hoàn thành việc san lấp mặt bằng vào tháng 6/2023.
Liên quan đến vấn đề bàn giao mặt bằng, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng phần diện tích còn lại trong tháng 3 này.
Sau khi kiểm tra tại công trường và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, tiến độ dự án đang bị chậm, nguyên nhân chậm tiến độ do cả chủ quan và khách quan như dịch bệnh Covid-19, thiếu kinh nghiệm và chậm bàn giao mặt bằng.
Trước tình hình chậm tiến độ của dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị để sớm hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội. Đối với gói thầu nhà ga hành khách, ACV cần thuyết trình rõ về việc chậm của gói thầu này.
Thi công san nền Dự án sân bay Long Thành |
Khi lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nhà ga hành khách phải đảm bảo nhà thầu có năng lực thực tế, không lựa chọn nhà thầu thiếu kinh nghiệm. Phó thủ tướng yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đề xuất hướng tháo gỡ đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, tránh đùn đẩy trách nhiệm.
"ACV khẩn trương hoàn thiện giải trình để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm toàn diện với tư cách là chủ đầu tư ", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại buổi làm việc.
Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 109.111 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2025. Tuy nhiên, do gói thầu thi công nhà ga đang chậm tiến độ do phải đấu thầu lại, ACV đang xin lùi tiến độ sang năm 2026.
-
Đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác loạt dự án giao thông lớn ở Tây Nguyên -
Đốc thúc tiến độ bàn giao mặt bằng cho Dự án hạ tầng BIIG2 Quảng Bình -
Kinh tế Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng vững chắc -
Tân Hồng - điểm sáng kinh tế vùng biên -
4 dự án trọng điểm “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giờ ra sao? -
Đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua địa bàn Đắk Lắk và Gia Lai -
Thái Bình: Gắn biển công trình bệnh viện chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác
- Đổi mới chuyển đổi số, đổi mới công nghệ trong phát triển kinh tế xanh
- Xanh hóa công nghệ: Chuyển đổi số cho một tương lai bền vững
- Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nghiệm châu Á 2024 tổ chức tại Việt Nam
- Tập đoàn Marriott khai trương Sheraton Hanoi West
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành logistics
- VietinBank ra mắt sản phẩm dành riêng cho khách hàng kinh doanh