-
Hải Phòng phê duyệt 87 khu đất cho thuê ngắn hạn, khai thác hiệu quả quỹ đất công -
TP.HCM lấy ý kiến người dân về hướng tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM -
Luật Thủ đô mở thêm dư địa phát triển doanh nghiệp Hà Nội -
Hà Nội triển khai quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược -
Loạt chủ đầu tư bị Bộ Xây dựng nhắc nhở vì giải ngân chậm -
Quảng Trị: Tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án năng lượng
Hiện có 2 xu hướng chính được các nhà đầu tư KCN áp dụng để tăng cường thu hút đầu tư.
Xu hướng thứ nhất là mời gọi các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có quy mô vốn lớn, của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, để từ đó làm “cực hút” các dự án muốn tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.
Chẳng hạn, Becamex Bình Dương, nhà đầu tư hạ tầng KCN lớn nhất tại địa phương này cuối năm 2016 đã ký bản ghi nhớ cho thuê 42 ha đất tại KCN Bàu Bàng để Tập đoàn Kolon Industries (Hàn Quốc) đầu tư dự án sản xuất sợi bố vỏ xe ô tô, sản xuất túi khí ô tô và các sản phẩm khác…, với vốn đầu tư đến năm 2026 là 600 triệu USD.
Kolon là tập đoàn đa ngành nghề chuyên sản xuất sản phẩm công nghệ cao như: bố lốp, túi khí ô tô, màng phim dùng trong công nghiệp điện, điện tử...
Trước đó, một doanh nghiệp đình đám trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN là Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã cho Tập đoàn JA Solar (Trung Quốc) thuê 88 ha đất ở Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) để triển khai dự án.
Tại đây, JA Solar sẽ triển khai Dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời công nghệ cao có tổng vốn 300 triệu USD, nếu tính các giai đoạn, tổng vốn đầu tư sẽ khoảng 1 tỷ USD… Tập đoàn này hiện có 8 nhà máy sản xuất trên toàn thế giới, cung cấp các sản phẩm điện năng cho các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản.... Khi thu hút được nhà đầu tư này, sẽ có nhiều doanh nghiệp FDI khác đến đầu tư để tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu của JA Solar.
Xu hướng thứ hai, các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mời gọi được các nhà đầu tư thứ cấp “tên tuổi” làm các khu, cụm công nghiệp, để từ đó thu hút các doanh nghiệp khác đến đầu tư.
Tại Bình Dương, Becamex gần đây đã ký bản ghi nhớ với Công ty TPP Invest LLC (Mỹ) thuê 200 ha đất ở Khu công nghiệp Bàu Bàng để thành lập Khu công nghiệp Việt - Mỹ. Theo đại diện chủ đầu tư, sau khi hoàn thiện hạ tầng sẽ thành lập KCN chuyên biệt trong lĩnh vực dệt may để đón các nhà đầu tư đến từ Mỹ và châu Á…
Hay tại Long An, chủ đầu tư KCN Tân Đức đã “bắt tay” với Tập đoàn Trillions (Mỹ) để thành lập một khu chuyên ngành về dệt may. Theo dự kiến ban đầu, Trillions sẽ đầu tư một tổ hợp dự án có quy mô khoảng 30 ha, vốn đầu tư trên 120 triệu USD. Tuy nhiên, qua các kênh xúc tiến đầu tư và từ nhu cầu của các đối tác, Trillions đã nâng mức đầu tư cho tổ hợp này lên 250 triệu USD…
Thông tin từ chủ đầu tư cho biết, ngoài các doanh nghiệp Mỹ, hiện đã có một số đối tác Đài Loan, Hàn Quốc… quan tâm đến việc triển khai dự án tại khu chuyên ngành của Tập đoàn Trillions.
-
Quảng Trị: Tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án năng lượng -
Lâm Đồng nghiên cứu cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án đầu tư trọng điểm -
Khánh Hòa khuyến khích doanh nghiệp phát triển mô hình logistics xanh -
Từ “lăng kính” tài khóa đến quyết sách cho tăng trưởng -
Chu kỳ tăng trưởng mới đã bắt đầu từ sự hội tụ các động lực -
Đầu tư Dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt vốn hơn 8.275 tỷ đồng -
Đà Nẵng góp ý hoàn thiện các chính sách thuế đối với 2 dự thảo luật
-
Phú Hưng Life được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 -
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng ngày hội chạy bộ VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 -
Masan Group triển khai Workday, tăng tốc chuyển đổi số quản trị nhân sự -
Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia: "AI là chìa khóa để Việt Nam phát triển theo chiều sâu và bền vững" -
Hiệu quả bền vững được duy trì từ mô hình tinh gọn: Góc nhìn từ bức tranh bán niên 2026 của EVF -
ASEAN Online Sale Day - Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới
