-
Rà soát chế độ, chính sách với cán bộ thôn, tổ dân phố -
Chuyển đổi số mở lối cho OCOP Thái Nguyên vươn thị trường rộng -
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hướng dẫn địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp -
Quy định cấp thị thực, tạm trú, thường trú cho nhân lực nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế -
Sáng tạo mở đường cho di sản ẩm thực Hà Nội -
Phục dựng Phố Hiến: Đánh thức không gian di sản trong dòng chảy phát triển mới
Đây là một con số gây sốc, đặc biệt khi có tới 3,7 triệu hộ gia đình tại Australia vẫn đang phải vật lộn để có được bữa ăn hàng ngày.
Ông Steven Lapidge, Giám đốc điều hành của EFWA, nhấn mạnh: "Số lượng thực phẩm bị bỏ phí này có thể cung cấp đủ bữa trưa hàng ngày cho mọi người dân Australia".
![]() |
| Người dân Australia lãng phí tới 29 triệu bữa ăn mỗi ngày. |
Báo cáo của EFWA cũng ước tính rằng giá trị của thực phẩm bị bỏ phí mỗi năm lên tới 36,6 tỷ AUD (24,3 tỷ USD).
Con số này không chỉ phản ánh sự lãng phí về kinh tế mà còn có những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường. Theo Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước của Australia, lượng thực phẩm bị lãng phí chiếm khoảng 3% lượng phát thải khí nhà kính hàng năm của nước này.
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm được sản xuất. Điều này xảy ra trong bối cảnh có tới 800 triệu người trên toàn cầu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.
EFWA được thành lập vào năm 2023 với mục tiêu thúc đẩy Chiến lược quốc gia chống lãng phí thực phẩm của Australia, được khởi xướng vào năm 2017. Chiến lược này đặt ra mục tiêu giảm 50% lượng thực phẩm bị lãng phí vào năm 2030.
Báo cáo được công bố trước thềm Hội nghị về lãng phí thực phẩm quốc gia năm 2024, một sự kiện quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra tại Melbourne trong hai ngày, tập trung vào các biện pháp và chiến lược để giảm thiểu lãng phí thực phẩm.
Việc giảm thiểu lãng phí thực phẩm cần sự nỗ lực và ý thức của mỗi cá nhân và cộng đồng, từ việc tiêu dùng hợp lý cho đến việc hỗ trợ các chính sách và chiến lược quốc gia. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể bảo vệ môi trường và đảm bảo rằng mọi người đều có đủ lương thực để sống một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
-
Rà soát chế độ, chính sách với cán bộ thôn, tổ dân phố -
Chuyển đổi số mở lối cho OCOP Thái Nguyên vươn thị trường rộng -
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hướng dẫn địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp -
Quy định cấp thị thực, tạm trú, thường trú cho nhân lực nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế
-
Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City: thuận tiện, chuyên nghiệp, dịch vụ gì cũng có” -
Sáng tạo mở đường cho di sản ẩm thực Hà Nội -
Phục dựng Phố Hiến: Đánh thức không gian di sản trong dòng chảy phát triển mới -
Festival OCOP Việt Nam 2025: Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa -
Lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Trung tâm tài chính quốc tế -
Bộ Nội vụ tính toán biên chế cấp xã giai đoạn 2026 - 2031 theo vị trí việc làm -
Sửa quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến
-
DannyGreen mở rộng diện tích canh tác, ổn định nguồn cung rau hữu cơ cho người việt -
Thế hệ doanh nhân công nghệ mới: Mảnh ghép quan trọng trong chu trình chuyển đổi công nghệ ở cấp doanh nghiệp -
Pebsteel bàn giao hệ thống điện mặt trời công suất lớn tại Nhà máy dệt sợi Trường Phú -
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh “Asia Pacific Award” 2025 tại Thượng Hải -
SeABank thông báo mời thầu -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp

