-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,16% trong phiên giao dịch sáng 1/9. Ảnh: AFP |
Trái lại, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,13%.
Sáng nay, kết quả khảo sát tư nhân cho thấy chỉ số PMI Caixin/Markit lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 8 tăng nhanh nhất trong gần 10 năm qua lên 53,1 điểm.
Trước đó, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm qua 31/8 công bố chỉ số PMI chính thức trong tháng 8 đạt 51,0, thấp hơn mức dự báo 51,2. Chỉ số PMI trên 50 điểm là chỉ dấu cho sự tăng trưởng của ngành/lĩnh vực được khảo sát. Nó cũng là căn cứ để nhà đầu tư đánh giá sức hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc sau đại dịch Covid-19.
Thông tin lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc tiếp tục hồi phục đã không cứu thị trường chứng khoán đại lục khỏi phiên đỏ sàn hôm qua 31/8. Chỉ số Shanghai Composite trượt 0,24% về 3.395,68 điểm trong phiên giao dịch 31/8, còn Shenzhen Component giảm 0,672% còn 13.758,23 điểm.
Chứng khoán Australia sáng nay 1/9 rớt điểm mạnh nhất khu vực trước thềm Ngân hàng Trung ương Australia công bố quyết định lãi suất. Cụ thể, chỉ số S&P/ASX 200 giảm tới 1,63%, trong khi đồng đô la Australia tăng giá lên mức 1 AUD đổi 0,7398 USD, so với mức 1 AUD/0,735 USD thiết lập hôm qua.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sáng nay mở phiên giảm 0,16% trong khi Topix trượt sát nút 0,12%. Trái lại, thị trường Hàn Quốc đón sắc xanh với chỉ số Kospi tăng 0,91%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,25%.
Chứng khoán Mỹ đêm qua diễn biến trái chiều, nhưng khép lại tháng 8 với kỳ tích tháng giao dịch tốt nhất trong nhiều thập kỷ qua. Chỉ số Dow Jones đêm qua giảm 223,82 điểm, tương đương 0,8%, về 28.430,05 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 trượt 0,2% xuống 3.500,31 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7% và đóng cửa với 11.775,46 điểm.
Tính chung cả tháng 8, Dow Jones tăng vọt 7,6%, mức tăng cao nhất trong tháng 8 kể từ năm 1984, còn S&P 500 tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 1986 với mức tăng 7%.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh tiếp tục trượt giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm từ 92,4 xuống 92,18. Đồng yên Nhật Bản cũng suy yếu và quy đổi 105,98 JPY/USD so với mức 105,5 JPY/USD thiết lập hôm qua.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên. Giá dầu Brent giao kỳ hạn nhích 0,75% lên 45,62 USD/thùng trong khi giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng tương ứng 0,75% lên 42,93 USD/thùng.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

