-
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn -
TP.HCM: Yêu cầu công khai kết quả rà soát nhà đất công để người dân giám sát -
TP.HCM: Chủ động ngăn chặn lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" và "thẻ tích điểm du lịch" -
Thủ đoạn “phù phép” hàng ngàn viên kim cương nhập lậu của Giám đốc PNJ-LAP -
Quảng Ngãi: Nhiều cụm công nghiệp thiếu hệ thống xử lý nước thải -
Vụ án tại Công ty ACV: Đã khởi tố Chủ tịch Vũ Thế Phiệt và 30 bị can
Thông tin “bảy phần thực, ba phần hư”
Cứ đến những ngày hội bóng đá thế giới như World Cup hay Euro, những tin rao bán bất động sản để trả nợ lại xuất hiện với tần suất dày đặc.
Trong những ngày diễn ra Euro 2024, trên một nền tảng đăng tin mua bán bất động sản trực tuyến, một tài khoản (nêu địa chỉ tại Thạch Thất, Hà Nội) rao bán 2 mảnh đất với giá 11 triệu đồng/m2. Thông tin nhấn mạnh, đây là thửa đất để dành làm homestay, nhưng do chủ đất thua lỗ trong mùa Euro, cần xoay tiền gấp, nên mới bán.
Với lý do tương tự, một thửa đất hơn 200 m2 tại Củ Chi (TP.HCM) được rao bán “cắt lỗ” với giá 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng dùng hình ảnh của khu đất này, một tin khác chỉ đề giá 850 triệu đồng, còn một người tự xưng là em trai chủ đất lại rao bán với giá 4,5 tỷ đồng.
Khi được hỏi, người đăng tin, đồng thời là nhân viên môi giới giải thích: “Mức giá chuẩn mà khách hàng đưa ra là 1,2 tỷ đồng, nhưng ghi là 850 triệu đồng để ‘câu’ tương tác”.
Liên hệ với người tự xưng là em trai của chủ đất, anh này lại cho biết, mảnh đất trên có giá chuẩn là 4,5 tỷ đồng. Các đơn vị khác lấy hình ảnh thửa đất đó để minh họa, bản thân chủ đất cũng không hề “vỡ nợ vì Euro”. Để khẳng định độ xác thực của thông tin, người này sẵn sàng đưa sổ đỏ để đối chứng.
Đó chỉ là 2 trong số vô vàn thông tin bán nhà đất kèm lý do “vỡ nợ mùa Euro” đang được rao trên mạng. Tính xác thực của thông tin là một dấu hỏi lớn, mà chỉ chủ nhà và môi giới mới có thể trả lời.
Sử dụng lý do vỡ nợ là cách rao bán sai lầm
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Ngô Xuân Chúc, Giám đốc một trung tâm giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, việc bán nhà đất vì thua cá độ bóng đá là lý do mà chủ nhà và môi giới rất ngại chia sẻ. Vì vậy, người mua và nhà đầu tư cần đặt nghi vấn trước những thông tin rao bán công khai như vậy.
Theo phân tích của ông Chúc, kể cả trong trường hợp bị thua cá độ, thì họ cũng không nói ra, bởi 3 lý do.
Thứ nhất, trường hợp vỡ nợ và phải bán nhà gấp, lợi thế thời gian sẽ không đứng về phía chủ nhà, nếu công khai thông tin, họ có thể bị ép giá giảm sâu hơn.
Thứ hai, khác với nhà đầu tư thường chỉ quan tâm tới lợi nhuận, người mua nhà ở thực thường chú trọng tới các yếu tố như phong thủy, tâm linh…, nên không đánh giá cao những căn nhà mà chủ nhà bị vỡ nợ, vì sợ “dính dớp”. Do đó, việc gắn mác “bán gấp vì vỡ nợ” chỉ gây phản tác dụng, khiến tính thanh khoản giảm xuống.
Thứ ba, việc công khai bán nhà vì vỡ nợ cá độ bóng đá không khác gì sự tự thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Với tội đánh bạc, người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, tùy theo mức độ nghiêm trọng.
Chia sẻ với phóng viên, anh Chiến Nguyễn, thành viên của Đơn vị nghiên cứu thị trường SPE.R cho biết, không ít quảng cáo rao bán nhà đất do “vỡ nợ Euro” chỉ đơn thuần là chiêu trò marketing.
Một số môi giới viên đang tận dụng mùa bóng đá để hợp lý hóa việc chủ nhà “cắt lỗ”, thuyết phục người mua rằng, họ may mắn mua được bất động sản với giá tốt.
“Khách hàng cần phải xác định rõ tiêu chí lựa chọn bất động sản của bản thân và tìm hiểu mặt bằng giá chung của thị trường, để không bị các từ khóa như cắt lỗ, vỡ nợ mùa Euro… đánh lạc hướng”, anh Chiến Nguyễn chia sẻ.
Việc người mua và nhà đầu tư bị cuốn theo các tin rao bán như vậy chính là hệ quả của hiệu ứng mỏ neo. Đây là một thiên kiến nhận thức, thể hiện việc một cá nhân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phần thông tin được cung cấp ban đầu, gây ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định.
Với các trường hợp nêu trong bài, cụm từ “vỡ nợ mùa Euro” chính là chiếc “mỏ neo” đó. Nhiều người nghĩ rằng, những bất động sản này có giá thấp hơn mặt bằng chung, do đã được chủ nhà giảm giá. Cùng với các từ ngữ mang tính thúc giục như “cần bán gấp”, người mua sẽ có tâm lý muốn chốt nhanh giao dịch để sớm thu về “món hời”. Đây là lúc phần lý trí bị lép vế dưới tác động của hiệu ứng mỏ neo.
-
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn -
TP.HCM: Yêu cầu công khai kết quả rà soát nhà đất công để người dân giám sát -
TP.HCM: Chủ động ngăn chặn lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" và "thẻ tích điểm du lịch" -
Thủ đoạn “phù phép” hàng ngàn viên kim cương nhập lậu của Giám đốc PNJ-LAP
-
Quảng Ngãi: Nhiều cụm công nghiệp thiếu hệ thống xử lý nước thải -
Vụ án tại Công ty ACV: Đã khởi tố Chủ tịch Vũ Thế Phiệt và 30 bị can -
Thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc trong vụ tiền số ONUS của Eric Vương -
Bắt tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển -
Tổng giám đốc Công ty Star Home chiếm đoạt 40 tỷ đồng của người mua NOXH -
“Phôi răng sứ Mỹ, Đức” của hệ thống Nha khoa Đại Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc -
Đà Nẵng: Đề nghị đẩy nhanh thủ tục phá sản Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
Stavian IP kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững -
Viettel Store khởi động mùa Back to School với hàng loạt ưu đãi công nghệ hấp dẫn -
Kyungbang là doanh nghiệp kéo sợi đầu tiên tham gia Chương trình Hội viên Toàn cầu của Oritain -
Samsung đưa vào vận hành dự án điện mặt trời mái nhà ở nhà máy TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh -
Đưa Đồng Nai thành trung tâm ứng dụng năng lượng nguyên tử hàng đầu cả nước -
SeABank thông báo mời thầu
