-
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng -
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại -
Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT gỡ điểm nghẽn cho loạt dự án truyền tải điện -
EVNNPT tìm nguồn vốn hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án truyền tải điện -
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35%
Vài tháng nay, anh V., nhà sáng lập Công ty Dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) có trụ sở tại TP.HCM khá căng thẳng. Mấy năm trước khi thị trường nhiều việc, doanh thu công ty tăng trưởng tốt, mọi chuyện khá êm đẹp. Còn nay, thị trường bị thu hẹp, doanh thu công ty sụt giảm, tuy chưa đến mức báo động, nhưng anh V. rất lo lắng với cách quản trị hiện tại. Đa số nhân viên không thực hiện đúng quy trình, số có kỹ năng tốt sau thời gian đào tạo lại nhảy việc. Bản thân quy trình của công ty cũng cần cải thiện nhưng anh V. cho hay, còn quá nhiều việc phải bận tâm hơn.
Anh V. cũng tìm kiếm các khóa học nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa chọn được vì phần lớn các trung tâm đào tạo doanh nhân hiện nay tập trung vào những ngành như bán lẻ, sản xuất. Thực tế mà anh V. đang gặp phải với doanh nghiệp của mình được ông Nguyễn Dương Huy Vũ, Giám đốc Điều hành Fibo, đơn vị cung cấp công nghệ nhắn tin SMS cho rằng, đây là trường hợp chính ông đã gặp phải và khá phổ biến đối với các doanh nghiệp trong ngành CNTT.
![]() |
| Các ông chủ công ty công nghệ thông tin thường gặp rắc rối trong quản trị doanh nghiệp khi mở rộng quy mô. |
Vốn là dân kỹ thuật, các ông chủ của nhiều công ty công nghệ thông tin thường gặp rắc rối với các vấn đề về quản trị doanh nghiệp khi công ty tiến hành mở rộng quy mô hay thị trường có biến. Nguyên nhân chính là bởi thiếu kiến thức quản trị doanh nghiệp. Bởi vậy, ông Vũ cho rằng, để thoát khỏi mớ bòng bong này, chủ doanh nghiệp cần xác định được điểm mạnh và yếu của mình để bổ sung và cải thiện.
Có 2 cách giải quyết được ông Vũ đưa ra.
Theo hướng tự giải quyết, chủ doanh nghiệp phải là người biết điều phối hoạt động của các bộ phận trong công ty một cách hiệu quả nhất. Điều này đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có kiến thức trong các khâu kế toán, tiếp thị, bán hàng…ngoài chuyên môn kỹ thuật vốn có của mình. Khi xác định được các thế mạnh và yếu, họ nên tham gia vào các khóa học quản trị vì trải nghiệm trong công việc bấy lâu sẽ giúp họ “thẩm thấu” kiến thức nhanh hơn. Tuy nhiên đổi lại, các chủ doanh nghiệp buộc phải trả giá bằng thời gian khi làm theo cách này. Cũng phải nói thêm, việc học tốt và thực hành tốt không phải là điều đơn giản, có thể mất vài năm.
Nếu chọn cách tập trung vào những thế mạnh của mình, khâu nào yếu sẽ đi thuê ngoài, hoặc liên kết, hợp tác, hoặc nhờ chuyên gia tư vấn, hay sáp nhập với một công ty trong cùng ngành, chủ doanh nghiệp có thể đẩy nhanh thời gian giải quyết vấn đề quản trị doanh nghiệp.
Ông Vũ cho biết, năm 2015, Fibo sáp nhập bộ phận cho thuê hosting và thiết kế web với Công ty Mắt Bão. Điều này giúp Fibo tinh giản bộ máy và tập trung vào lĩnh vực là thế mạnh đồng thời cũng đem lại hiệu quả nhất là SMS.
Tất nhiên, cách này buộc ông Vũ và những người lãnh đạo doanh nghiệp phải tính tới thực tế vai trò của họ bị mờ nhạt trong chính doanh nghiệp mình “mang nặng, đẻ đau”, nhất là khi được sáp nhập vào một doanh nghiệp vốn ổn hơn về quy trình vận hành và con người. Đó là chưa kể, nhiều nhân viên cũ sẽ buộc phải ra đi sau vì không có chỗ dành cho họ sau khi doanh nghiệp tái cơ cấu, sáp nhập, trong đó có cả những "công thần" của công ty.
Trước thực tế này, nhiều chủ doanh nghiệp sẽ chần chừ do không biết phải ứng xử ra sao với đội ngũ đã đi theo mình bấy lâu. Dẫu vậy, các chuyên gia cũng cho rằng, ở trong hoàn cảnh này, các ông chủ cần tỉnh táo để hiểu rằng, chủ doanh nghiệp không giỏi hết mọi khâu trong doanh nghiệp và khả năng của họ cũng cho giới hạn. Trong khi đó, sự lớn mạnh của công ty phụ thuộc rất lớn vào việc có được bộ máy điều hành tinh thông, biết việc.
Theo ông Vũ, đa phần những người làm kinh doanh có 5 mục đích, gồm được học hỏi, được vui thú làm việc, ổn định tài chính ở mức cao, phát triển những ý tưởng kinh doanh mới với thời gian trả giá ngắn nhất và được làm chủ một công ty.
“Đến một lúc nào đó, người ta chỉ cần các tiêu chí đầu là quan trọng, còn việc trở thành ông chủ công ty của chính mình sẽ không quá quan trọng”, ông Vũ nói.
-
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35% -
Chuyển đổi khu công nghiệp, TP.HCM tính hỗ trợ doanh nghiệp 30% tiền thuê đất, nhà xưởng -
Doanh nghiệp Tây Ninh tìm động lực tăng trưởng từ ứng dụng công nghệ -
Bốn dấu hiệu cho thấy nhà máy nên đánh giá lại giải pháp bôi trơn -
Đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển -
Novaland lên tiếng về thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 07/10/2026 -
Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền -
Đánh dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao công bố các hoạt động hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững -
Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam -
Bidiphar và hành trình xây dựng năng lực sản xuất thuốc công nghệ cao tại Việt Nam -
Công bố Chỉ số niềm tin nhà tuyển dụng (ECI) 2026: Doanh nghiệp Việt vững tin, mạnh tay đầu tư cho con người

