Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Chứng khoán châu Á gợn sóng sau quyết định hạ lãi suất từ Fed
Lê Quân (CNBC) - 04/03/2020 11:17
 
Không có biến động lớn trên thị trường chứng khoán châu Á trong phiên sáng nay 4/3 sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố hạ lãi suất khẩn cấp để đối phó các tác động kinh tế của dịch Covid-19.
Chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận sóng tăng điểm mạnh nhất thị trường châu Á với chỉ số Kospi tăng 1,56%. Ảnh: AFP
Chứng khoán Hàn Quốc sáng nay ghi nhận sóng tăng điểm mạnh nhất thị trường châu Á. Ảnh: AFP

Chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận sóng tăng điểm mạnh nhất thị trường châu Á với chỉ số Kospi tăng 1,56%. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay mất điểm sau công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Caixin/Markit lĩnh vực dịch vụ trong tháng 2 của Trung Quốc rớt mạnh từ 51,8 điểm trong tháng 1 còn 26,5 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite trượt nhẹ còn chỉ số thành phần Shenzhen Component giảm 0,26% trong khi chỉ số Shenzhen Composite mất 0,13%. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng trượt 0,41%.

Tại thị trường Nhật Bản, Nikkei 225 hầu như đi ngang trong khi chỉ số Topix giảm 0,52%. Chứng khoán Australia phiên sáng nay đi xuống với chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,9%. Thông tin được nhà đầu tư đón đợi sáng nay là tăng trưởng GDP quý IV/2019 của Australia dự kiến được công bố sáng nay (giờ Hong Kong).

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) biến động đi ngang.

Sau phiên “hồi sức” trước đó, chứng khoán Mỹ đêm qua hứng chịu phiên lao dốc với chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa mất 785,91 điểm còn 25.917,41. Chỉ số S&P 500 mất 2,8% và kết thúc ngày giao dịch với 3.003,37 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm sâu 3% về 8.684,09 điểm.

Mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 1% về 0,9877%, còn giá vàng tăng 2,9% lên mức 1.644,40 USD/ounce.

Những biến động trên thị trường Mỹ diễn ra sau khi Fed bất ngờ quyết định hạ một nửa điểm phần trăm lãi suất trước thềm cuộc họp chính sách sắp tới nhằm đối phó với rủi ro từ dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 Fed có động thái cắt giảm lãi suất khẩn cấp trước thềm cuộc họp chính sách.

“Các vấn đề kinh tế hiện nay đều bắt nguồn từ nỗi sợ Covid-19”, Joseph Capurso chuyên gia tiền tệ cao cấp tại Ngân hàng Commonwealth (Australia) nhận định. Covid-19 báo hại các nền kinh tế do người dân lo ngại dịch bệnh và ngừng các hoạt động thường nhật như đi làm và mua sắm.

Chuyên gia này cho rằng, động thái cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương sẽ không xóa tan nỗi sợ Covid-19. Các nền kinh tế trên toàn thế giới sẽ bị gián đoạn vì nỗi sợ này. “Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi kiến nghị tăng cường giám sát và điều chỉnh các chỉ số kinh tế với tần số cao để tạo ra bước ngoặt trong khi các thị trường tài chính có thể đang quá lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu”, ông Capurso nói.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ 97,7 thiết lập trước đó về 97,153. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên đáng kể và giao dịch 107,11 JPY/USD trong khi đô la Australia suy yếu về 1 AUD/0,659 USD.

"Vén mây đen" Covid-19, chứng khoán Hàn Quốc dẫn sóng tại châu Á
Chứng khoán Hàn Quốc phiên sáng nay 3/3 dẫn đầu sóng tăng điểm tại khu vực châu Á sau khi phố Wall đêm qua có phiên giao dịch khởi sắc nhờ kỳ vọng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư