-
Chủ tịch Hà Nội: Phải biến chủ trương thành kết quả cụ thể, đo đếm được -
Đến năm 2030 toàn bộ phương tiện giao thông công cộng tại TP.HCM dùng năng lượng sạch -
Lãnh đạo nữ định hướng tương lai Việt Nam -
Quảng Trị cập nhật tiến độ các dự án trường học khu vực biên giới -
Ninh Bình thúc đẩy điện mặt trời mái nhà và phương tiện xanh -
Cụ thể hóa khung tiêu chuẩn ESG, hướng tới hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh
Chỉ vài tháng nữa, sản phẩm của 6 ngành công nghiệp gồm: sắt thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện, hydro xuất khẩu sang EU sẽ phải báo cáo lượng khí thải, nếu vượt mức cho phép thì phải chịu thuế carbon.
Cụ thể, Cơ chế Điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) do EU ban hành bắt đầu có hiệu lực vào tháng 10/2023. Theo đó, EU sẽ đánh thuế carbon bổ sung lên các sản phẩm công nghiệp nhập khẩu từ các quốc gia, nếu quá trình sản xuất ra hàng hóa đó gây phát thải nhà kính lớn.
Cơ chế này là một “hồi chuông báo thức” cho các doanh nghiệp sản xuất, yêu cầu phải có lộ trình cụ thể để cắt giảm lượng khí thải carbon trong thời gian sớm nhất.
Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 371,5 tỷ USD, trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 86%. Xét riêng từng ngành, xuất khẩu sắt thép đạt gần 10 tỷ USD; xi măng đạt 1,8 tỷ USD; phân bón, hóa chất đạt gần 1 tỷ USD… Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, lại phụ thuộc vào xuất khẩu, nên việc chuyển đổi sản xuất công nghiệp xanh không thể trì hoãn lâu hơn nữa.
Ông Huỳnh Thanh Trung, chuyên gia về khí nhà kính, đồng sáng lập, Giám đốc Công ty cổ phần Leanwares khẳng định, chuyển đổi xanh, nhà máy xanh ngày càng cấp thiết. Doanh nghiệp Việt cần nhanh chân hơn, bởi các quốc gia nhập khẩu hàng hóa ngày càng yêu cầu cao hơn về sản phẩm nhập khẩu.
Thuế đánh lên hàng hóa mà quá trình sản xuất gây ra nhiều khí thải nhà kính đã rất gần với doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng không chỉ gói gọn trong 6 ngành như đã nêu, mà sẽ tiếp tục mở rộng. Nhiều nhà mua hàng lớn trong ngành dệt may, giày dép tại Mỹ, EU... cũng đưa ra các yêu cầu cao hơn về sản phẩm xanh.
Đơn cử, Adidas (Đức) đã công bố chiến lược giảm phát thải, mục tiêu đến năm 2030 giảm 30% khí CO2 thông qua chuỗi cung ứng của Hãng. Đây là hành trình đầy thách thức, đồng nghĩa, các doanh nghiệp Việt là nhà cung ứng, gia công cho Adidas phải đồng hành để Hãng đạt được mục tiêu này.
Hiện Khu công nghiệp (KCN) VSIP nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng) có lộ trình chuyển đổi sớm để xây dựng KCN xanh.
Ông Phạm Tuấn Hoàng, Thư ký Ban giám đốc Công ty TNHH VSIP Hải Phòng cho hay, để góp phần giảm phát thải trong lĩnh vực công nghiệp, Công ty đã quyết định đầu tư chuyển đổi, tiến tới sử dụng 100% năng lượng tái tạo trên toàn KCN để thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất.
Các chuyên gia cho rằng, khi chưa thể thực hiện cắt giảm phát thải một cách bài bản, có hệ thống, doanh nghiệp hãy bắt đầu bằng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trong nhà máy sản xuất, chuyển sang năng lượng tái tạo, giảm sử dụng nước, thay đổi thiết bị làm mát, thiết bị vận hành phù hợp với quy mô sản xuất...
Sản xuất xanh là xu thế tất yếu của thế giới. Không chỉ EU, mà các thị trường khác cũng sẽ áp dụng những chính sách khắt khe về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe với sản phẩm nhập khẩu.
-
Herbalife Việt Nam năm thứ 6 liên tiếp ghi dấu ấn tại Tiền Phong Marathon 2026 -
Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng -
TP.HCM khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời -
Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý, phát triển vật liệu xây dựng -
Hà Nội thúc đẩy hợp tác quốc tế đa chiều, hướng tới đô thị thông minh, tăng trưởng xanh -
TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi phương tiện cá nhân phát thải thấp -
TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lắp đặt tủ đổi pin xe điện
-
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc -
Khởi công dự án cụm công nghiệp 765 tỷ đồng tại Bắc Ninh -
Coteccons bắt tay Workday chuyển đổi số nhân sự -
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng
