
-
AgirS đặt mục tiêu lợi nhuận đi ngang trong niên độ tài chính mới
-
Chứng khoán phiên 20/10: VN-Index không giữ được mốc 1.700 điểm, định giá VN30 vẫn còn quá hấp dẫn
-
Lãi quý III/2025 gấp đôi cùng kỳ, F88 đạt 90% kế hoạch năm
-
Vingroup tính huy động thêm 325 triệu USD bằng trái phiếu quốc tế
-
Cơ hội cho ngành quỹ đầu tư trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán -
TTCK phiên 17/10: Dòng tiền chốt lời, VN-Index bị điều chỉnh phiên cuối tuần
Khi “nhà vua” lên tiếng
Với tỷ trọng trong tổng vốn hóa toàn thị trường đạt hơn 30%, dòng cổ phiếu ngân hàng là nhóm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Sau nhiều phiên điều chỉnh và chỉ lình xình đi ngang, dòng ngân hàng trở lại bứt phá trong phiên giao dịch ngày 24/12 khép lại tuần giao dịch gần cuối cùng của năm 2021.
Có tới 4 cổ phiếu nhà băng tăng kịch biên độ gồm EIB (+6,85%), HDB (+6,89%), SHB (+6,97%) và TPB (+6,95%). Đa phần các cổ phiếu khác trong dòng này đều tăng trên 2%. Vietcombank - “anh cả” về vốn hóa trong ngành đã tăng 2,61% lên 78.500 đồng/cổ phiếu.
Nếu tính trên số lượng cổ phiếu là phần cổ tức mà nhà đầu tư đã chốt quyền được nhận hồi giữa tuần, quy mô vốn hóa thị trường của Vietcombank đã xấp xỉ 371.503 tỷ đồng, vượt qua Vingroup và Vinhomes để trở thành tổ chức có vốn hóa lớn nhất thị trường. Tuy nhiên, thường sẽ mất khoảng hai tháng để cổ phiếu mới thực sự về tài khoản của cổ đông. Tuy vậy, như nhiều cổ phiếu ngân hàng khác, vốn hóa của Vietcombank vẫn còn cách xa mức đỉnh cũ.
Sự trở lại của cổ phiếu "nhà vua" là động lực lớn trong phiên tăng mạnh này. 8/10 cổ phiếu tác động tích cực đến VN-Index đều là cổ phiếu ngân hàng. Trong đó, VPB với mức tăng 5,71% là đầu tàu kéo chỉ số tăng. Ngoài ra, còn có VCB, TCB, SSB, SHB, HDB, CTG, MBB. Cổ phiếu BAB của BacABank cũng là nhân tố tác động tích cực nhấn đến chỉ số sàn HNX.
Dù có giai đoạn giằng co ở cuối phiên sáng và đầu phiên chiều, cả ba chỉ số đều đóng cửa tăng mạnh. Riêng UPCoM-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 20,07 điểm (1,38%) lên 1.477,03 điểm. HNX-Index tăng 3 điểm (0,68%) lên 445,61 điểm. UPCoM-Index tăng 0,67 điểm (0,61%) lên 110,2 điểm.
VN-Index lấy lại gần hết những gì đã mất trong phiên rơi sâu 23/12 |
Trái với phiên giao dịch tiêu cực ngược chiều xu hướng tăng áp đảo của nhiều thị trường hôm qua, chỉ số đại diện chứng khoán Việt Nam nằm trong số các thị trường tăng điểm tích cực nhất châu Á hôm nay. VN-Index lấy lại gần như toàn bộ những gì đã mất.
Đi lên trong nghi ngờ, dòng ngân hàng chưa hút dòng tiền lớn
Tuy nhiên, sự trở lại này vẫn mang nhiều hoài nghi. Thanh khoản không sôi động như phiên rơi sâu hôm qua. Giá trị giao dịch trên ba sàn chỉ đạt 30.791 tỷ đồng, trong đó giao dịch riêng sàn HoSE đạt 25.384 tỷ đồng – mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch 11/12/2021. Ngay ở nhóm cổ phiếu ghi nhận sự tăng điểm tích cực là cổ phiếu ngân hàng, giao dịch khá trầm, trừ cổ phiếu EIB. Hai phiên gần đây, cổ phiếu này đều tăng kịch trần và lần lượt giao dịch 4 triệu cổ phiếu hôm 23/12 và 3,5 triệu cổ phiếu hôm 24/12, gấp 4-5 lần khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên liên trước.
Toàn sàn chỉ có hai cổ phiếu đạt mức giao dịch trên nghìn tỷ đồng, gồm MSN và POW. Thanh khoản POW tăng vọt bất thường lên gần 1.200 tỷ đồng khi cổ phiếu này rơi sàn. Trước đó, POW là một hiện tượng trong nhóm VN30 khi tăng giá tới trên 40% trong 3 tháng. Động thái chốt lời diễn ra khi thông tin từ buổi gặp mặt nhà đầu tư gần đây của PV Power cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty ước đạt gần 2.200 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, quý 4 năm nay POW sẽ lỗ trước thuế 124 tỷ đồng do các chi phí bảo dưỡng sửa chữa và sự cố kỹ thuật của Vũng Áng. Đây cũng là lần đầu tiên POW có quý thua lỗ từ khi lên sàn chứng khoán.
Cùng đó, một cổ phiếu đã tăng trần liên tiếp 4 phiên cũng đã “đổ gục” sau lệnh đăng ký bán của người nội bộ. Sau thông tin ông Đào Phúc Trí - CEO Tập đoàn Yeah1 đăng ký bán 1,15 triệu cổ phiếu, YEG đã giảm sàn về còn 22.150 đồng/cổ phiếu.
Khối ngoại tiếp tục bán mạnh cổ phiếu CEO, thu về 175 tỷ đồng. Giá trị bán ròng đã giảm so với các phiên trước đó. Áp lực cung từ khối ngoại giảm bớt, cổ phiếu CEO cũng không còn giảm sàn. Nếu không tính giao dịch tại CEO, khối ngoại đã có một phiên trở lại mua ròng. Giá trị bán ròng của nhóm này trên toàn thị trường xấp xỉ 151,5 tỷ đồng.
Ngoài CEO, khối ngoại cũng giao dịch mạnh ở cổ phiếu HPG (bán ròng 143 tỷ đồng), MSN (bán ròng 74 tỷ đồng), VHM (mua ròng 108 tỷ đồng) hay VRE, VIC đều được mua ròng trên 50 tỷ đồng.

-
Chống chuyển giá trong doanh nghiệp FDI: Truy thu, truy hoàn hàng nghìn tỷ đồng -
Công ty chứng khoán đồng loạt báo lãi lớn -
Cơ hội cho ngành quỹ đầu tư trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán -
TTCK phiên 17/10: Dòng tiền chốt lời, VN-Index bị điều chỉnh phiên cuối tuần -
Kết quả kinh doanh quý III/2025: Bức tranh lợi nhuận tươi sáng -
CEO VPBankS: Mức giá IPO hiện tại chưa phản ánh hết giá trị công ty -
TTCK phiên 16/10: Loạt cổ phiếu bất động sản tăng trần, khối ngoại quay lại
-
1 Cần đánh giá đúng thực chất thị trường bất động sản; tiếp tục nới lỏng tiền tệ là "thách thức"
-
2 Thủ tướng: GDP năm 2026 tăng từ 10%; phát triển đồng bộ thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán
-
3 Chính phủ dự kiến vay 969.796 tỷ đồng trong năm 2026
-
4 Chính phủ đề xuất Quốc hội áp dụng bảng giá đất cho từng loại đất
-
Hơn 2.500 người đến tham gia sự kiện khai trương mô hình kiến trúc A&T Saigon Riverside
-
C.P. Việt Nam chung tay làm sạch biển tại Vũng Tàu
-
Danh ca Ngọc Sơn chọn “nơi bình yên để trở về” tại đô thị LA Home
-
SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường
-
Khi đại lý là trái tim của hệ thống: Daedong - VHP và hành trình đổi mới bền vữn
-
PVCFC đại hội cổ đông bất thường, hoạt động theo mô hình tổng công ty