-
Gây khó khăn cho doanh nghiệp, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được chi bao nhiêu tiền? -
Nhận hối lộ 4,5 tỷ, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị phạt 4-5 năm tù -
Sau hơn hai thập kỷ, KCN Sao Mai vẫn tiếp tục chờ... -
Cuộc “ngã giá” tại những dự án thủy lợi ngàn tỷ -
Dự án kè và khu dân cư ở Quảng Ngãi làm gần 10 năm vẫn chưa xong -
Đang trốn truy nã, từ Canada, cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh gửi thư tới tòa án
![]() |
| Đối tượng giả sư bị cơ quan phát hiện khi đang làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh: CA Lâm Đồng |
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông tin cảnh báo đến người dân về một số phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, gần đây lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một số phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh.
Cụ thể, mạo danh cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua làm giả giấy tờ xuất cảnh đi lao động.
Theo đó, mhóm lừa đảo chủ động tìm kiếm và liên lạc với những người có nhu cầu xuất cảnh qua mạng xã hội (như Facebook), để hướng dẫn thực hiện các thủ tục; yêu cầu người có nhu cầu xuất cảnh gửi ảnh chân dung và ảnh thẻ căn cước để làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông.
Sau một thời gian, đối tựợng gửi ảnh chụp hộ chiếu giả mạo cho người dân và thông báo rằng thủ tục cấp hộ chiếu đã hoàn tất để lấy lòng tin (hình ảnh hộ chiếu đã được đối tượng cắt ghép, chỉnh sửa thông tin để phù hợp với thông tin cá nhân của người dân).
Tiếp đó, đối tượng liên lạc với người dân (qua điện thoại và tin nhắn trên Facebook), thông báo chi phí để xuất cảnh và yêu cầu người dân nộp trước một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau khi người dân chuyển tiền, đối tượng xác nhận đã nhận được tiền và hứa hẹn sẽ giúp đỡ để người dân nợ phần còn lại, sẽ trả sau khi ra nước ngoài làm việc. Để tạo niềm tin của nạn nhân, đối tượng gửi hình ảnh chụp Visa giả mạo (đã cắt ghép và chỉnh sửa) cho người dân và thông báo rằng họ đã được cấp Visa để nhập cảnh. Đồng thời, đối tượng thông báo thời gian xuất cảnh và yêu cầu người dân có mặt tại sân bay để nhận giấy tờ và làm thủ tục xuất cảnh.
Tiếp theo, đối tượng gửi “Văn bản xác minh chứng minh nguồn thu nhập và tài chính” giả mạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và yêu câu người dân chuyển 50.000.000 đồng vào tài khoản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để chứng minh tài chính (văn bản này là giả mạo). Trên văn bản có ghi rõ mục đích xác minh và cam kết sẽ hoàn trả lại sau khi nộp tiền khoảng 30 - 40 phút.
Sau khi thông báo cho nạn nhân về việc chuyển tiền, đối tượng mạo danh là cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an liên tục gọi điện thúc giục người dân nộp tiền vào tài khoản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để hoàn thiện hồ sơ (số tài khoản và thông tin của đối tượng mạo danh cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh được ghi trên văn bản xác minh chứng minh nguồn thu nhập giả mạo mà đối tượng gửi cho người dân). Sau khi chiếm đoạt được tiền, đối tượng sẽ chặn xóa thông tin nên không liên lạc được.
Phương thức, thủ đoạn thứ hai là lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo tại Australia thường xuyên tổ chức các khóa “tu học” dành cho nhà tu hành Phật giáo trên toàn thế giới để tổ chức cho công dân Việt Nam trốn sang Úc lao động trái phép.
Cụ thể, các đối tượng yêu cầu người lao động giả mạo là nhà sư (phật tử), sau đó liên hệ với các cơ sở tôn giáo tại Úc xin thư mời sang Úc tham gia các hoạt động phật giáo để xin thị thực theo diện du lịch. Để làm hộ chiếu cho người có nhu cầu, các đối tượng chỉnh sửa ảnh chân dung trên thẻ căn cước của người lao động thành chân dung dưới dạng tu hành Phật giáo (cạo tóc, mặc áo tu hành) và điền thông tin nghề nghiệp là “nhà sư”, khai nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
Nhóm đối tượng có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, từ việc làm giả giấy tờ hồ sơ là nhà tu hành Phật giáo đang tu tại các chùa để có được thư mời của tổ chức Phật giáo ở nước ngoài; hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan cấp thị thực nước ngoài trong quá trình phỏng vấn, đến tổ chức xuất cảnh và sắp xếp công việc tại Úc; sử dụng mạng xã hội Facebook và sim điện thoại không chính chủ để liên lạc với nạn nhân để tránh truy vết.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo đến người dân về các phương thức, thủ đoạn trên để kịp thời nhận diện, phòng tránh, cảnh giác.
Trong trường hợp phát hiện hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng xấu, người dân cần kịp thời tố giác ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
-
Dự án kè và khu dân cư ở Quảng Ngãi làm gần 10 năm vẫn chưa xong -
Đang trốn truy nã, từ Canada, cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh gửi thư tới tòa án -
Bộ Công an thông tin chính thức việc khởi tố cựu Cục trưởng Môi trường Hoàng Văn Thức -
Liên quan sàn tiền số ONUS: Fanpage có tích xanh của HanaGold bị chiếm quyền kiểm soát -
Thủ đoạn “thông thầu” tại hai dự án trọng điểm của Bộ Y tế -
Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản -
Hàng triệu người “sập sàn” tiền ảo ONUS có lấy lại được tiền?
-
Đồng hành chắp cánh nuôi dưỡng ước mơ học sinh nghèo -
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF -
18 tỷ USD và “tâm hồn Thăng Long”: Giải mã sức hút cực đại của Vinhomes Global Gate Hạ Long -
FENICA: Kiến tạo chuẩn sống mới từ sự bắt tay giữa chủ đầu tư Phượng Hoàng và DXMD Vietnam -
Nhà máy chiếu xạ và kho lạnh Toàn Phát đạt chứng nhận LEED Gold O&M -
Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng

