
-
Thuế - trụ cột ngân sách quốc gia, từ kháng chiến đến kỷ nguyên số
-
Bỏ một số quy định trong thủ tục cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài
-
Tháng 9/2025, khởi công đồng loạt các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027
-
Hải quan triển khai "4 tại chỗ" để ứng phó bão số 5 (Kajiki)
-
Thủ tướng: Đưa thể chế, pháp luật trở thành "đột phá của đột phá" -
Gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5
Thực tế, đây vẫn là công việc khó, song thách thức đang lớn hơn khi lần này, đột phá trong các kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế được đề xuất là cải cách thể chế toàn diện, mạnh mẽ trên tất cả các mặt của nền kinh tế, chứ không chỉ tập trung cải cách thủ tục hành chính như giai đoạn vừa qua.
Có thể hiểu là, những phần việc dễ làm nhất, dễ đạt kết quả nhất đã tới hạn. Và việc cần phải làm tới đây sẽ động chạm rất lớn tới các vấn đề căn bản, cốt lõi, có thể phải thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền và lợi ích của từng bộ phận trong bộ máy nhà nước, trong các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Nghĩa là, nguy cơ các kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn tới có thể bị trì hoãn, không quyết liệt thực hiện, thực hiện không thực chất rất lớn, kéo theo đó là nỗi lo quá trình tái cơ cấu nền kinh tế bị chậm lại.
![]() |
Đó là chưa kể tới những thách thức mới sẽ xuất hiện trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam.
Song, phải thẳng thắn, đây là những đòi hỏi không dễ thực hiện.
Nhìn lại 5 năm tái cơ cấu nền kinh tế vừa qua, việc tổ chức thực hiện còn là điểm yếu lớn. Thậm chí, giới chuyên gia kinh tế đã nhìn thấy thực trạng “đi bên rìa” của các chương trình và kế hoạch hành động tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các ngành. Các ngành, các địa phương vẫn lo đầu tư, lo huy động, lo thu hút vốn thay vì xây dựng các kế hoạch sử dụng nguồn lực hiệu quả. Đầu tư công vẫn nặng xin – cho khiến ngân sách càng trở nặng gánh, nợ công tăng nhanh. Các dự án ngàn tỷ đắp chiếu của khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục bị “lộ sáng”. Những tranh chấp lợi ích giữa các địa phương trong cùng một vùng vẫn nặng nề…
Phải nhắc lại lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Quốc hội hôm 3/11. Đó để thực hiện thành công tái cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mấu chốt vẫn là lãnh đạo của các ngành, các cấp phải vượt qua được chính mình, vượt qua được tư duy nhiệm kỳ; vượt qua tư duy e ngại khó khăn; vượt qua lợi ích cục bộ của ngành, địa phương…
Rõ ràng, thành quả tới đây của các kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ nằm ở tư duy, quan điểm, mục tiêu, mà còn ở cả cách thức thực hiện, ở bộ máy điều hành. Mọi việc có lẽ cần bắt đầu từ đòi hỏi phải tái cơ cấu chính bộ máy thực hiện các kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế.

-
Thủ tướng: Đưa thể chế, pháp luật trở thành "đột phá của đột phá" -
Gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 -
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới -
Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương -
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Sự chờ đợi của các nhà đầu tư là điều trăn trở lớn -
Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM -
Thủ tướng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
SeABank thông báo mời thầu
-
NashTech nhận cúp vàng HR Asia với 5 năm liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
Home Credit được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 5 năm liền