Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
"Đột nhập" công trường D’. Le Roi Soleil - Quảng An toạ lạc trên "đất vàng" Hà Nội
Minh Hải - 16/05/2016 13:26
 
Tổ hợp D’. Le Roi Soleil - Quảng An nằm trên khu "đất vàng" số 2 Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN
D’. Le Roi Soleil - Quảng An tọa lạc tại ngã ba đường Xuân Diệu, Đặng Thai Mai, Tây Hồ Hà Nội. Dự án gồm 2 cao ốc với 498 căn hộ, một cao ốc dịch vụ cao 8 tầng và một trung tâm thương mại và 5 tầng hầm. Ảnh: Minh Hải
D’. Le Roi Soleil - Quảng An tọa lạc tại ngã ba đường Xuân Diệu, Đặng Thai Mai, Tây Hồ Hà Nội. Dự án gồm 2 cao ốc với 498 căn hộ, một cao ốc dịch vụ cao 8 tầng và một trung tâm thương mại và 5 tầng hầm. Ảnh: Minh Hải
Tập đoàn Delta là nhà thầu thi công phần thô của dự án này. Ảnh: Minh Hải
Tập đoàn Delta là nhà thầu thi công phần thô của dự án này. Ảnh: Minh Hải
Công trình D’. Le Roi Soleil - Quảng An đã hoàn thành thi công sàn bê tông, cốt thép đạt cos 0.0 đúng như tiến độ đã đặt ra. Ảnh: Minh Hải
Công trình D’. Le Roi Soleil - Quảng An đã hoàn thành thi công sàn bê tông, cốt thép đạt cos 0.0 đúng như tiến độ đã đặt ra. Ảnh: Minh Hải
Phía dưới chân công trình, một nhóm công nhân đang cắt sắt. Ảnh: Minh Hải
Phía dưới chân công trình, một nhóm công nhân đang cắt sắt. Ảnh: Minh Hải
Nhóm khác đang uốn, tạo hình phục vụ thi công. Ảnh: Minh Hải
Nhóm khác đang uốn, tạo hình phục vụ thi công. Ảnh: Minh Hải
Phía trên tầng 3, các nhóm thợ đang đan sắt cho các khối cột chịu lực trước khi làm khuôn, đổ bê tông. Ảnh: Minh Hải
Phía trên tầng 3, các nhóm thợ đang đan sắt cho các khối cột chịu lực trước khi làm khuôn, đổ bê tông. Ảnh: Minh Hải
Bãi tập kết thép phía sau lưng công trường dự án. Ảnh: Minh Hải
Bãi tập kết thép phía sau lưng công trường dự án. Ảnh: Minh Hải
Thi công đến đâu đều được rào chắn kỹ càng đến đó để đảm bảo an toàn lao động. Ảnh: Minh Hải
Thi công đến đâu đều được rào chắn kỹ càng đến đó để đảm bảo an toàn lao động. Ảnh: Minh Hải
Ông Trần Nhật Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Delta - Nhà thầu chính cho biết, tổ hợp D’. Le Roi Soleil được thiết kế và xây dựng đảm bảo khả năng chống chịu động đất cấp 10 - 11. Ảnh: Minh Hải
Ông Trần Nhật Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Delta - Nhà thầu chính cho biết, tổ hợp D’. Le Roi Soleil được thiết kế và xây dựng đảm bảo khả năng chống chịu động đất cấp 10 - 11. Ảnh: Minh Hải
Tầng hầng 1 hiện đã hoàn thiện, kết cấu móng và các tầng hầm còn lại đang được triển khai theo biện pháp thi công Top-down. Ảnh: Minh Hải
Tầng hầng 1 hiện đã hoàn thiện, kết cấu móng và các tầng hầm còn lại đang được triển khai theo biện pháp thi công Top-down. Ảnh: Minh Hải
Nhà thầu cũng đồng thời đẩy nhanh việc xây các tầng trên. Ảnh: Minh Hải
Nhà thầu cũng đồng thời đẩy nhanh việc xây các tầng trên. Ảnh: Minh Hải
Các vị trí nguy hiểm đều được rào chắn hoặc đặt biển cảnh báo. Ảnh: Minh Hải
Các vị trí nguy hiểm đều được rào chắn hoặc đặt biển cảnh báo. Ảnh: Minh Hải
Để đảm bảo an toàn lao động cho công trường. Ảnh: Minh Hải
Để đảm bảo an toàn lao động cho công trường. Ảnh: Minh Hải
Một bức tường vừa được xây còn chưa khô vữa. Ảnh: Minh Hải
Một bức tường vừa được xây còn chưa khô vữa. Ảnh: Minh Hải
Công trường đến giờ nghỉ trưa, chỉ lác đác bóng người. Ảnh: Minh Hải
Công trường đến giờ nghỉ trưa, chỉ lác đác bóng người. Ảnh: Minh Hải
Phút nghỉ ngơi của người thợ. Ảnh: Minh Hải
Phút nghỉ ngơi của người thợ. Ảnh: Minh Hải
Tổ hợp dự kiến hoàn thành vào năm 2018 và sẽ đón cư dân vào sống tại 498 căn hộ có diện tích đa dạng, từ 80 - 330m2 và 8 căn hộ Penthouse, mỗi căn rộng 330m2, có sân vườn riêng. Ảnh: Minh Hải
Tổ hợp dự kiến hoàn thành vào năm 2018 và sẽ đón cư dân vào sống tại 498 căn hộ có diện tích đa dạng, từ 80 - 330m2 và 8 căn hộ Penthouse, mỗi căn rộng 330m2, có sân vườn riêng. Ảnh: Minh Hải
Tổ hợp mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển châu Âu lãng mạn và có hơi hướng như Cung điện Versailles của vua Louis XIV. Ảnh: Minh Hải
Tổ hợp mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển châu Âu lãng mạn và có hơi hướng như Cung điện Versailles của vua Louis XIV.
 Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà được ốp đá granite nhập khẩu từ Brazil, Ấn Độ hoặc Italia, được tô điểm bằng những bức phù điêu chạm trổ từ đá tự nhiên bền vững và trường tồn với thời gian. Ảnh: Minh Hải
Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà được ốp đá granite nhập khẩu từ Brazil, Ấn Độ hoặc Italia, được tô điểm bằng những bức phù điêu chạm trổ từ đá tự nhiên bền vững và trường tồn với thời gian.
Khối đế cao 30m với bức phù điêu lớn, thể hiện rõ nét sự uy nghi, hoành tráng của tòa tháp mà chưa có một công trình nào có được. Ảnh: Minh Hải
Khối đế cao 30m, thể hiện rõ nét sự uy nghi, hoành tráng của tòa tháp mà chưa có một công trình nào có được.
Bể bơi Vô Cực trên mái toà nhà dịch vụ, giống như con thuyền khổng lồ đang bay lơ lửng giữa bầu trời. Phía dưới là 4 tầng trung tâm thương mại với đầy đủ cửa hiệu, dịch vụ cao cấp phục vụ cư dân và du khách. Ảnh: Minh Hải
Bể bơi Vô Cực trên mái toà nhà dịch vụ, giống như con thuyền khổng lồ đang bay lơ lửng giữa bầu trời. Phía dưới là 4 tầng trung tâm thương mại với đầy đủ cửa hiệu, dịch vụ cao cấp phục vụ cư dân và du khách. Ảnh: Minh Hải
Từ đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực như Phố cổ, Quảng trường Ba Đình và sân bay Nội Bài trong vòng 10-20 phút. Ảnh: Minh Hải
Từ đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực như Phố cổ, Quảng trường Ba Đình và sân bay Nội Bài trong vòng 10-20 phút.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư