
-
Khách hàng có thể vay tối đa 400 triệu đồng/người tại các nền tảng P2P lending
-
Sau 4 tháng tăng trưởng âm, tiền gửi tổ chức bất ngờ ào ào chảy lại vào ngân hàng
-
FiinRatings xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức “A-” với Triển vọng “Ổn định”
-
Vàng, USD trong nước quay đầu giảm sau khi Fed hạ lãi suất
-
Việc Fed giảm lãi suất sẽ khiến USD suy yếu và giảm áp lực lên tỷ giá -
Xu hướng quản trị vốn: Kênh đầu tư nào hấp dẫn các tập đoàn đầu ngành?
![]() |
Các ngân hàng đua tăng lãi suất, hút tiền nhàn rỗi là để chuẩn bị thanh khoản nhằm đón đầu cầu vốn tăng sau quý I ảm đạm. |
Tín dụng khó tăng cao năm 2019
Sức ép về tăng trưởng tín dụng cao đã không còn là mục tiêu và chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong năm 2019 nhằm kiểm soát vốn tín dụng ra nền kinh tế ở mức phù hợp, tăng cường chất lượng tín dụng. Trong đó, đáng chú ý là, tín dụng ở lĩnh vực phi sản xuất (bất động sản, tiêu dùng, chứng khoán) được kiểm soát một cách chặt chẽ. Vì thế, theo các nhà phân tích tài chính, các ngân hàng khó kỳ vọng tăng trưởng tín dụng ở mục tiêu cao trong năm nay.
Dù đến thời điểm này, room tín dụng đã được định hướng cho các ngân hàng, song chưa nhà băng nào công bố hạn mức tăng trưởng tín dụng nhận được. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng 2019 được các ngân hàng xây dựng và trình cổ đông cũng chỉ ở mức tối đa 13-14%. Có nhà băng đặt mục tiêu cao hơn, như VIB kỳ vọng tăng tín dụng 35% (do đã hoàn thành Basel II, được NHNN ưu tiên hạn mức tăng trưởng tín dụng), song cũng phải đợi NHNN phê chuẩn.
Tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng 2 tháng đầu năm nay, theo số liệu từ Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), đạt trên 1%. Riêng khu vực TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM cho hay, tăng trưởng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đạt hơn 1,5% ở 3 tháng đầu năm. Với đà tăng trưởng này, các ngân hàng sẽ sớm cạn room tín dụng, bởi dư nợ thường tăng cao kể từ quý II và cao nhất là vào quý IV hàng năm.
Trên thực tế, thực trạng cạn room tín dụng đã diễn ra ở nhiều ngân hàng vào quý IV/2018, do đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong thời gian giữa năm. Thế nhưng, với chủ trương kiểm soát tín dụng ở mức phù hợp, ngành ngân hàng chỉ tăng trưởng tín dụng ở mức 14% năm 2018, cho dù mục tiêu đưa ra đầu năm là 17-18%. Đồng thời, NHNN hạn chế trong việc nới room tín dụng cho ngân hàng. Thế nhưng, cuộc đua lãi suất huy động vốn vẫn chưa có điểm dừng, dù tín dụng khó tăng cao.
Đua lãi suất, tăng thanh khoản
Khảo sát biểu lãi suất niêm yết của hơn 30 ngân hàng trong tháng 3/2019, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 8,95%/năm thuộc về SCB. Đây là mức lãi suất được áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm online kỳ hạn từ 13 tháng trở lên. Mức lãi suất theo biểu ở hình thức gửi này là 8,65%, nhưng được cộng thêm 0,3% theo chương trình khuyến mãi. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất theo sản phẩm thông thường tại quầy là 7,75%/năm và theo sản phẩm đắc lộc tài là 8,55%/năm (đối với số tiền từ 50 triệu đồng trở lên).
Huy động lớn để làm đẹp báo cáo
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, bên cạnh việc cần vốn để tăng cho vay và tạo dòng tiền tốt nhằm bù đắp các khoản tiền gửi đến hạn tất toán, nhiều ngân hàng muốn có lượng vốn huy động lớn để làm đẹp các con số trên báo cáo tài chính, cũng như cơ cấu lại nguồn vốn khi bị “siết” vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống 40% đầu năm nay theo quy định của Thông tư 19/2017/TT-NHNN.
Tiếp đó là mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) và VPBank với 8,6%/năm. Nhóm các ngân hàng nhà nước tiếp tục xếp dưới cùng với mức lãi suất cao nhất tại VietinBank là 7%/năm, BIDV là 6,9%/năm, Agribank và Vietcombank là 6,8%/năm. Tuy nhiên, tại BIDV, đối với nhóm chứng chỉ tiền gửi dài hạn, khách hàng có thể nhận được lãi suất lên tới 7,6%/năm.
Sở dĩ các ngân hàng đua tăng lãi suất, hút tiền nhàn rỗi là để chuẩn bị thanh khoản nhằm đón đầu cầu vốn tăng sau quý I ảm đạm. Không chỉ tăng lãi suất, các ngân hàng còn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi để hút tiền nhàn rỗi.
VIB ra mắt chương trình tặng khách hàng gửi tiền các phần quà có tổng giá trị lên đến gần 5 tỷ đồng. Số tiền gửi càng nhiều, giá trị quà tặng càng cao và VIB không giới hạn số lần tặng quà trên mỗi khách hàng. Đây là ưu đãi từ Chương trình “30.000 quà tặng khách hàng gửi tiết kiệm” của VIB với mỗi phần quà tặng trị giá đến 2,5 triệu đồng.
Ngoài ra, từ nay đến ngày 30/6, khách hàng gửi tiền tại HDBank được cộng thêm lãi suất từ 0,1% đến 0,4%/năm; lãi suất được áp dụng tối đa cho khoản gửi lên đến 7,8%/năm. Nam A Bank cộng thêm lãi suất lên đến 0,2%/năm với khách hàng gửi tiết kiệm.

-
Khách hàng có thể vay tối đa 400 triệu đồng/người tại các nền tảng P2P lending
-
Sau 4 tháng tăng trưởng âm, tiền gửi tổ chức bất ngờ ào ào chảy lại vào ngân hàng
-
FiinRatings xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức “A-” với Triển vọng “Ổn định”
-
Vàng, USD trong nước quay đầu giảm sau khi Fed hạ lãi suất
-
Việc Fed giảm lãi suất sẽ khiến USD suy yếu và giảm áp lực lên tỷ giá -
Xu hướng quản trị vốn: Kênh đầu tư nào hấp dẫn các tập đoàn đầu ngành? -
Vận hành kinh doanh thuận lợi với Siêu Giải pháp Thanh toán VPBank -
Phó Thủ tướng: Kiểm soát dòng tiền của các ngân hàng cho vay bất động sản tỷ lệ lớn; nghiên cứu lập sàn vàng -
Tỷ lệ đặt cược Fed giảm lãi suất lên tới 96%, USD tự do trong nước giảm mạnh -
Techcombank dự kiến trả cổ tức tiền mặt hơn 7.086 tỷ cho cổ đông trong tháng 10 -
Khách đi xe buýt ở TP.HCM đã có thể "chạm" thanh toán tự động qua thẻ Napas
-
INTECH Group từng bước làm chủ công nghệ xây dựng nhà máy bán dẫn chuẩn quốc tế
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên