-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
| Nợ công của Đức tăng lên mức kỷ lục. Ảnh: Getty Images |
So với cuối năm 2022, nợ công của Đức trong quý I/2023 đã tăng thêm 38,8 tỷ euro, chủ yếu do nhu cầu tài chính gia tăng của chính phủ liên bang nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Để giảm bớt tác động của giá năng lượng leo thang, Chính phủ Đức đã thành lập một Quỹ bình ổn kinh tế vào tháng 11/2022 và đến nay đã huy động được 52,4 tỷ euro, đồng thời áp dụng thêm mức giá trần cho điện và khí đốt nhằm "hạ nhiệt" lạm phát giá năng lượng.
Giá năng lượng tăng vọt sau cuộc khủng hoảng Ukraine vốn là nguyên nhân chính đẩy lạm phát tại Đức trong năm 2022 lên cao, khiến chính phủ phải nhanh chóng tìm biện pháp xoa dịu. Theo số liệu chính thức mới nhất, giá tiêu dùng năng lượng của Đức trong tháng 5 vừa qua đã giảm 2,6%.
Thời gian qua, Chính phủ Đức có xu hướng chi tiêu mạnh tay cho các biện pháp kiềm chế lạm phát, song họ dự định sẽ trở lại cân bằng ngân sách vào năm 2023. Để đạt được trạng này, chính sách "phanh nợ" - một biện pháp hạn chế các khoản vay mới - sẽ được khôi phục lần đầu tiên kể từ năm 2020.
Trong một tuyên bố hồi đầu tháng, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nhấn mạnh chính sách "phanh nợ" có ý nghĩa quan trọng trên cơ sở một lý do kinh tế, rằng chính sách tài chính và tiền tệ cần được kết hợp hài hòa để chống lạm phát và tránh trường hợp hai chính sách này bị mâu thuẫn.
Năm 2020, Chính phủ Đức đã dỡ bỏ chính sách “phanh nợ” nhằm tạo điều kiện hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc khôi phục chính sách này hiện đang là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tài chính vào thời điểm nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang đối mặt nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
