Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Giá vàng 5/5 neo cao quanh ngưỡng 48,4 triệu đồng/lượng
An An - 05/05/2020 09:09
 
Vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng tâm lý quan trọng 1.700 USD/oz. Giá vàng trong nước hôm nay nhích dần và đang neo ở mức cao. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá thế giới quy đổi thu hẹp.

Sáng 5/5, giá vàng thế giới giao ngay đang giao dịch ở mức 1.700 USD/oz. Giá vàng giao tháng 6/2020 nhỉnh hơn vài USD. Thị trường vàng ghi nhận đợt nhanh đáng kể trong chiều tối qua (sát mốc  1.720 USD/oz) nhưng sau đó đã điều chỉnh. Dù vậy, ngưỡng tâm lý quan trọng vẫn được giữ vững. Những phát biểu chỉ trích Trung Quốc của Tổng thống Trump vào cuối tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về bước leo thang trở lại của thương chiến Mỹ- Trung, kéo dòng vốn nhà đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn này.

Giá vàng thế giới quy đổi hiện xấp xỉ 48,4 triệu đồng/lượng. Thông thường, vàng trong nước sẽ cao hơn giá thế giới quy đổi vài triệu đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn vàng thế giới tăng nóng, các hãng vàng trong nước cũng yết giá tăng đáng kể nhưng vẫn chậm hơn mức tăng ở thị trường quốc tế. Vàng trong nước có thời điểm còn thấp hơn giá quy đôi. Đến nay, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể với mức chênh chỉ còn khoảng 50.000 – 100.000 đồng/lượng.   

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), giá vàng miếng SJC được yết ở mức 47,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,45 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, Tập đoàn DOJI và Phú Quý đều đồng loạt bán ra tại giá 48,35 triệu đồng/lượng, thấp hơn 100.000 đồng so với SJC. DOJI hiện là hãng vàng yết giá mua vào cao nhất (47,95 triệu đồng/lượng), chênh lệch giá mua bán tại hãng vàng này cũng chỉ còn 400.000 đồng/lượng.

Ngân hàng nhà nước sáng nay bất ngờ nâng tỷ giá trung tâm thêm 15 đồng, lên mức 23.262 đồng/USD. Dù vậy, tại các ngân hàng, tỷ giá nhìn chung vẫn ổn định. Tỷ giá USD bán ra phổ biến giao dịch tại mức 23.510 – 23.520 đồng/USD. Trong khi tiền đồng khá ổn định so với USD, tỷ giá chéo giữa nhân dân tệ và đồng nội tệ của Việt Nam nhích nhẹ so với cuối tuần trước. Tỷ giá CNY/VND tại Vietcombank sáng nay là 3.387 đồng, tăng 10 đồng (+0,3%).

Lo ngại về căng thẳng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng khiến tỷ giá USD/CNY biến động mạnh từ đầu tuần. Tuy nhiên, sau khi vọt lên 7,15 nhân dân tệ đổi 1 USD, tỷ giá đã hạ nhiệt và hiện giao dịch ở mức 7,12 nhân dân tệ/USD.

Việt Nam thu hơn 63 triệu USD từ xuất khẩu khẩu trang
Theo báo cáo kết quả xuất nhập khẩu hàng hoá của Tổng cục Hải quan từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã thu về 63,19 triệu USD từ xuất khẩu 415,7...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư