
-
Khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo: Việt Nam sắp có thế hệ “nhà vô địch”?
-
Tiếp nhận hồ sơ miễn trừ áp thuế đối với ván sợi gỗ Thái Lan, Trung Quốc
-
Giải mã sức hút của hội nghị hàng đầu ngành kinh doanh ẩm thực: Vietnam F&B Summit 2025
-
Trình dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương tháng 11/2025
-
CEO Viettel Timor Vũ Đức Nguyên: "5G là hiện thực hóa cam kết dẫn dắt công nghệ của chúng tôi với Timor-Leste" -
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: Cuộc đối thoại sẽ mang đúng tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW
![]() |
Sanjit Biswas và John Bicket - hai nhà sáng lập của Samsara. Ảnh: Samsara/Forbes |
Trong vòng gọi vốn mới đây nhất, các nhà đầu tư mới là Tiger Global và Dragoneer cùng với 2 quỹ đầu tư Andreessen Horowitz và General Catalyst cùng rót vốn vào công ty Samsara có trụ sở tại thành phố San Francisco, đưa tổng mức vốn mà Samsara huy động đạt 530 triệu USD.
Hiện, mỗi cổ phần 25% của hai nhà sáng lập Biswas và Bicket được định giá 1,4 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.
Năm 2018, Samsara thu lời 100 triệu USD, gấp ba lần lợi nhuận năm 2017, nhờ bán phần cứng và cung cấp dịch vụ đám mây cho các đối tác thu thập và phân tích dữ liệu.
Chẳng hạn, hãng sản xuất phô mai Cowgirl Creamery sử dụng dịch vụ của Samsara để triển khai hệ thống giám sát lưu trữ và phân phối sản phẩm, nhất là việc cập nhật tình hình vận chuyển sản phẩm theo thời gian thực và giám sát bảo quản lạnh.
Chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm phần cứng của Samsara là 130 USD, còn phí sử dụng dịch vụ đám mây là 30 USD/tháng.
Samsara được thành lập năm 2015. Biswas, 37 tuổi, hiện giữ chức CEO của công ty, còn Bicket, 39 tuổi, đảm nhiệm vị trí Giám đốc công nghệ (CTO).
Biswas và Bicket gặp nhau khi còn là nghiên cứu sinh ngành khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts. Thời điểm đó, cả hai hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu cung cấp Wi-Fi miễn phí cho thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts.
Chính dự án này đã khơi dậy ý tưởng thành lập Meraki - công ty chung đầu tiên của hai tỷ phú này. Meraki là doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị đám mây và sau đó được Tập đoàn Cisco mua lại với giá 1,2 tỷ USD vào năm 2012.
Khi xây dựng công ty Meraki, Biswas từng khẳng định có thể kết hợp phần cứng, phần mềm và điện toán đám mây thành một hệ thống tích hợp đơn giản có thể thay đổi ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vị CEO này tự hỏi sao giải pháp đơn giản như vậy vẫn chưa được tạo ra.
“Tôi thấy các lĩnh vực như vận tải, xây dựng và sản xuất chế tạo chưa được hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ thông tin,” Biswas bộc bạch.
“Giờ đây chúng tôi đang phục vụ thế giới đằng sau hậu trường (cung cấp phần cứng và dịch vụ đám mây) và hiện đại hóa một lĩnh vực công nghệ từng bị bỏ qua”, vị CEO nói thêm.
Với số vốn huy động mới đây, Samsara hướng đến phát triển danh mục sản phẩm, bao gồm các camera và cảm biến mới, đồng thời mở rộng thị phần tại châu Âu, Canada và Mexico. Các sản phẩm của Samsara hiện có mặt tại 10 quốc gia.
Samsara sẽ tiếp tục gọi vốn để đầu tư vào khâu bán hàng và marketing nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng là các nhà sản xuất và doanh nghiệp quy mô nhỏ.
“Thật không thể tin Samsara lại phát triển nhanh như vậy”, Hemant Taneja, giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư mạo hiểm General Catalyst, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Samsara nhận định.
“Thực sự chúng tôi đang đặt cược vào hai nhà sáng lập - Biswas và Bicket, ông Taneja nói.
Hai tỷ phú thành danh nhờ startup Internet Vạn vật
Sanjit Biswas và John Bicket - hai nhà sáng lập của startup Internet Vạn vật Samsara (Mỹ) - vừa chính thức gia nhập “làng” tỷ phú công nghệ sau thành công trong vòng gọi vốn mới đây giúp giá trị công ty đạt 6,3 tỷ USD.
Trong vòng gọi vốn mới đây nhất, các nhà đầu tư mới là Tiger Global và Dragoneer cùng với 2 quỹ đầu tư Andreessen Horowitz và General Catalyst cùng rót vốn vào công ty Samsara có trụ sở tại thành phố San Francisco, đưa tổng mức vốn mà Samsara huy động đạt 530 triệu USD.
Hiện, mỗi cổ phần 25% của hai nhà sáng lập Biswas và Bicket được định giá 1,4 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.
Năm 2018, Samsara thu lời 100 triệu USD, gấp ba lần lợi nhuận năm 2017, nhờ bán phần cứng và cung cấp dịch vụ đám mây cho các đối tác thu thập và phân tích dữ liệu.
Chẳng hạn, hãng sản xuất phô mai Cowgirl Creamery sử dụng dịch vụ của Samsara để triển khai hệ thống giám sát lưu trữ và phân phối sản phẩm, nhất là việc cập nhật tình hình vận chuyển sản phẩm theo thời gian thực và giám sát bảo quản lạnh.
Chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm phần cứng của Samsara là 130 USD, còn phí sử dụng dịch vụ đám mây là 30 USD/tháng.
Samsara được thành lập năm 2015. Biswas, 37 tuổi, hiện giữ chức CEO của công ty, còn Bicket, 39 tuổi, đảm nhiệm vị trí giám đốc công nghệ (CTO).
Biswas và Bicket gặp nhau khi còn là nghiên cứu sinh ngành khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts. Thời điểm đó, cả hai hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu cung cấp Wi-Fi miễn phí cho thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts.
Chính dự án này đã khơi dậy ý tưởng thành lập Meraki - công ty chung đầu tiên của hai tỷ phú này. Meraki là doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị đám mây và sau đó được Tập đoàn Cisco mua lại với giá 1,2 tỷ USD vào năm 2012.
Khi xây dựng công ty Meraki, Biswas từng khẳng định có thể kết hợp phần cứng, phần mềm và điện toán đám mây thành một hệ thống tích hợp đơn giản có thể thay đổi ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vị CEO này tự hỏi sao giải pháp đơn giản như vậy vẫn chưa được tạo ra.
“Tôi thấy các lĩnh vực như vận tải, xây dựng và sản xuất chế tạo chưa được hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ thông tin,” Biswas bộc bạch. “Giờ đây chúng tôi đang phục vụ thế giới đằng sau hậu trường (cung cấp phần cứng và dịch vụ đám mây) và hiện đại hóa một lĩnh vực công nghệ từng bị bỏ qua,” vị CEO nói thêm.
Với số vốn huy động mới đây, Samsara hướng đến phát triển danh mục sản phẩm, bao gồm các camera và cảm biến mới, đồng thời mở rộng thị phần tại châu Âu, Canada và Mexico. Các sản phẩm của Samsara hiện có mặt tại 10 quốc gia.
Samsara sẽ tiếp tục gọi vốn để đầu tư vào khâu bán hàng và marketing nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng là các nhà sản xuất và doanh nghiệp quy mô nhỏ.
“Thật không thể tin Samsara lại phát triển nhanh như vậy,” Hemant Taneja, giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư mạo hiểm General Catalyst, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Samsara nhận định.
“Thực sự chúng tôi đang đặt cược vào hai nhà sáng lập - Biswas và Bicket, ông Taneja nói.

-
Khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo: Việt Nam sắp có thế hệ “nhà vô địch”?
-
TS. Lê Duy Bình: Doanh nghiệp Việt cần thay đổi mô hình tăng trưởng xuất khẩu
-
Tiếp nhận hồ sơ miễn trừ áp thuế đối với ván sợi gỗ Thái Lan, Trung Quốc
-
Giải mã sức hút của hội nghị hàng đầu ngành kinh doanh ẩm thực: Vietnam F&B Summit 2025
-
FECON lan toả thông điệp về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ của Nghị quyết 57 -
Trình dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương tháng 11/2025 -
CEO Viettel Timor Vũ Đức Nguyên: "5G là hiện thực hóa cam kết dẫn dắt công nghệ của chúng tôi với Timor-Leste" -
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: Cuộc đối thoại sẽ mang đúng tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW -
Pitching trong các cuộc thi: Đừng chỉ nhìn vào chiến thắng -
Để doanh nghiệp Việt khai phóng nội lực, bắt đầu từ nhìn thẳng vào điểm yếu -
Tập đoàn Sơn Hải xin cắm biển thông báo bảo hành đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10
-
Izumi Canaria: Dấu ấn tinh hoa tại tâm điểm “Phố Đông” TP.HCM
-
Sacombank-SBL thành lập Chi nhánh Hải Phòng