-
Doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục rót vốn vào nhà máy thứ 2 về gỗ tại Gia Lai -
Đắk Lắk phê duyệt đầu tư hai dự án chăn nuôi, tổng vốn gần 400 tỷ đồng
-
Gia Lai chính thức chấm dứt hoạt động Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu C sau 18 năm -
Ninh Bình: Phê duyệt 6.674 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoa Lư - Nam Định -
Quảng Ngãi chốt thời hạn xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư -
An Giang trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án, tổng vốn 66.952 tỷ đồng
| Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh |
Theo Luật Thống kê sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua ngày 23/11 tới, Bộ KH&ĐT tiếp tục chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong quản lý nhà nước về thống kê. Hầu hết các đại biểu đều đồng tình với nội dung này.
Đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) cho rằng, hệ thống tổ chức thống kê đang vận hành ổn định, do đó nên duy trì mô hình cơ quan thống kê trực thuộc Bộ KH&ĐT. Tuy nhiên, để bảo đảm khách quan, chính xác, Luật Thống kê phải nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, ép buộc, áp đặt, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê. “Thời gian qua, do bệnh thành tích, nên nhiều địa phương đã không ngại điều chỉnh số liệu theo ý kiến chủ quan, số liệu bị sai lệch so với thực tế”, ông Hoàng minh chứng.
Đồng quan điểm, TS. Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, duy trì tổ chức Tổng cục Thống kê thuộc Bộ KH&ĐT như hiện nay là cần thiết, không cần xáo trộn. Để cơ quan thống kê hoạt động độc lập, không bị bất cứ tổ chức, cá nhân nào can thiệp, chi phối vào số liệu, cốt lõi là những người làm công tác thống kê phải có ý thức tuân thủ pháp luật; dũng cảm, có bản lĩnh để thực thi công vụ; có đủ kiến thức để bảo đảm được sự độc lập của mình...
Và điểm cuối cùng là phải có chế tài xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không hợp tác với cơ quan thống kê, cố tình khai báo thiếu trung thực. “Ví dụ, cơ quan thống kê đi điều tra, khảo sát về hộ gia đình, cá nhân, nhưng người ta không hợp tác, không khai báo hoặc khai báo thiếu trung thực, thì xử lý thế nào?”, ông Lịch đặt câu hỏi.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh thừa nhận, hiện tại, nhiều số liệu điều tra, khảo sát chưa thực sự chính xác do “đầu vào” không chính xác. “Ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân gian lận trong khai báo thống kê và gian lận trong khai báo thuế bị xử lý rất nặng. Còn ở Việt Nam hiện nay, hành vi này bị xử lý rất nhẹ. Phải rà soát Luật Xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi gian lận trong thống kê xử phạt nhẹ thì nâng mức xử phạt lên. Cần phải rà soát lại Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, nếu hành vi này chưa được hình sự hóa thì cần phải đưa vào”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh kiến nghị.
Số liệu thống kê không chỉ khách quan, trung thực, mà phải chính xác. Chính vì vậy, số liệu thống kê của các bộ, ngành đều được Tổng cục Thống kê thẩm định. Liên quan đến vấn đề này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, TS. Bùi Sỹ Lợi đặt câu hỏi: Cơ quan nào thẩm định và đánh giá chất lượng thống kê do Tổng cục Thống kê công bố. Phải chăng số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê đã hoàn toàn chính xác, nên không cần phải đánh giá, thẩm định lại?
“Cần bổ sung một quy định về Hội đồng Quốc gia tư vấn về chính sách và đánh giá thông tin thống kê. Thành phần bao gồm đại diện của Tổng cục Thống kê, một số bộ, ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực thống kê”, ông Lợi đề nghị.
Giải thích về vấn đề này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, trên thế giới, không có quốc gia nào có hội đồng thẩm định lại số liệu của cơ quan thống kê trung ương. Nhiều nước có hội đồng tư vấn thống kê quốc gia chỉ làm nhiệm vụ tham vấn cho cơ quan thống kê những phương pháp, cách tính toán, tổ chức bộ máy…, chứ không ai đi thẩm định lại số liệu.
“Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm cao nhất về số liệu công bố, không cần bất cứ tổ chức nào thẩm định lại. Giả sử có thẩm định đi chăng nữa, thì thẩm định đầu vào của số liệu thống kê, tức là thẩm định cơ quan, tổ chức, cá nhân khai báo với cơ quan thống kê. Nhưng việc này không ai có thể làm được”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh giải thích.
Bộ trưởng Vinh cho biết, cơ quan thống kê Việt Nam và người làm công tác thống kê không hề chịu áp lực trước các con số, không bị bất cứ cơ quan, tổ chức nào yêu cầu phải sửa đổi con số thống kê và việc họ điều chỉnh số liệu cũng không đem lại bất cứ lợi ích gì cho bản thân, nên họ không bao giờ làm.
-
Tổ công tác số 5 của Lâm Đồng gỡ vướng nhiều dự án ngoài ngân sách -
Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn giải trình việc chậm đối thoại với nhà đầu tư -
Kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 -
Nặng áp lực đầu tàu giải ngân dự án hạ tầng giao thông -
Đà Nẵng phê duyệt giá khu đất 1,5 ha của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia -
Tập trung toàn lực, đốc thúc giải ngân hai dự án cao tốc -
Đắk Lắk dự kiến thu hơn 15.900 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong giai đoạn mới
-
Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành công nghệ - viễn thông - chuyển đổi số -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Bán lẻ Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2026 -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Thực phẩm - Đồ uống -
Thấp tầng khan hiếm phía Tây Hà Nội: An khánh Ecomony và dư địa tăng giá tại Bắc An Khánh -
EVF công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao -
Hoàng Thu Hiền: Kinh doanh món ăn gia đình bằng sự tử tế và cái tâm của người làm mẹ
