-
Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng hầu tòa -
Cuộc đấu trí phía sau dòng hàng xuất nhập khẩu -
Vụ án Cây xanh Công Minh: Chỉ dùng 50% giá trị gói thầu để thi công dự án -
Vốn điều lệ Tập đoàn Egroup 32 tỷ, Shark Thủy nâng khống lên 962,5 tỷ -
Cấu kết với chủ đầu tư, Cây xanh Công Minh “vừa đá bóng, vừa thổi còi” -
TP.HCM: Bắt giám đốc công ty in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép
Mới đây, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Phạm Tấn Hoàng đã đến đầu thú tại Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và thừa nhận hành vi nhận 140 triệu đồng tiền hối lộ để can thiệp, xét xử phúc thẩm theo hướng có lợi cho bị cáo Trần Hoàng Đan, người phạm tội “Giết người”.
![]() |
| Nhiều cán bộ tòa án, viện kiểm sát bị xử lý hình sự trong vụ án này. Ảnh minh họa |
Sau sự can thiệp này, bị cáo Đan được giảm 1 năm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm. Ông Hoàng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ.
Ngoài hành vi nêu trên, cơ quan điều tra cũng xác định ông Hoàng còn có dấu hiệu nhận hối lộ để tác động kết quả xét xử giám đốc thẩm trong một vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Vụ việc này đang tiếp tục được làm rõ trong quá trình điều tra mở rộng.
Với quyết định khởi tố này, ông Phạm Tấn Hoàng trở thành bị can thứ 27 trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
Đây là vụ án nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Trước đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố ông Phạm Việt Cường, nguyên Phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, cùng 25 bị can khác là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký tòa án và luật sư.
Quá trình điều tra cho thấy, nhiều bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao, móc nối với các đương sự, luật sư hoặc người quen để làm cầu nối trung gian, kết nối với những người có thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại.
Mục đích nhằm giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử hoặc quyết định hoặc thực hiện các hành vi khác theo hướng có lợi cho những người này.
Đây được xem là một đường dây “chạy án” tinh vi trong nội bộ cơ quan tư pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính độc lập của hoạt động xét xử.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Cấu kết với chủ đầu tư, Cây xanh Công Minh “vừa đá bóng, vừa thổi còi” -
TP.HCM: Bắt giám đốc công ty in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện được hưởng án treo -
Công an Đà Nẵng “bóc gỡ” vỏ bọc đường dây chuyển tiền trái phép qua biên giới -
Xin giảm tiền khắc phục nhưng cựu Bộ trưởng Y tế vẫn nộp đủ 108 tỷ đồng -
Đề nghị làm rõ trách nhiệm để xử lý lãnh đạo nhiều sở ngành Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2019 -
Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam nợ hơn 91 tỷ đồng tiền thuế, đại diện pháp luật của Công ty bị tạm hoãn xuất cảnh
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

