-
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa
Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2013 trong Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2013 (diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9 tại TP. Huế) được các chuyên gia kinh tế vẽ lại không mấy khác biệt so với những nhận định từ Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân 2013 (diễn ra vào tháng 4/2013).
![]() | ||
| Nền kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ cho dù có dấu hiệu phục hồi ở một số lĩnh vực |
Điều này có nghĩa, lo ngại từng được chính các chuyên gia kinh tế nhắc đến cách đây 5 tháng là sự chậm chạp trong thực hiện các giải pháp của Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2013 đã thực sự hiển hiện.
Thậm chí, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam còn cho rằng, nền tảng kinh tế các tháng đầu năm rất yếu.
“Chỉ số mua hàng nhà quản trị (PMI) liên tiếp 3 tháng gần đây đều dưới ngưỡng 50 (ngưỡng mở rộng sản xuất), nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư rất yếu; tăng trưởng trong lĩnh nông nghiệp sụt giảm liên tục; doanh nghiệp tiếp tục ngừng hoạt động...
Trong khi đó, việc triển khai đề án tái cơ cấu chưa có một hành động chiến lược nào”, ông Thiên thẳng thắn phân tích và dự báo, chưa có cơ sở để nói kinh tế năm 2013 sẽ thoát đáy.
Không phải là diễn giả duy nhất và đầu tiên đặt vấn đề về sự chậm trễ trong các bước thực hiện tái cơ cấu, song ông Thiên là người giữ quan điểm khi tiếp tục cho rằng, các giải pháp hiện tại vẫn đang theo quỹ đạo cũ, có nghĩa là vẫn điều hành bằng các giải pháp ngắn hạn.
“Trong 2 năm còn lại của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, chúng ta sẽ dốc sức đạt chỉ tiêu kế hoạch đã trở nên rất khó khả thi, hay chuẩn bị cơ sở cho cuộc bứt phá sau năm 2015?”, ông Thiên đặt câu hỏi.
Cho dù không muốn dùng thuật ngữ “tắc nghẽn tăng trưởng” như ông Thiên khi nói về tình hình đáng lo ngại của nền kinh tế Việt Nam, song TS. Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế cũng buộc phải nhắc tới thực trạng nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ cho dù có dấu hiệu phục hồi ở từng lĩnh vực cá biệt.
Tuy nhiên, những chỉ báo kinh tế vĩ mô mà ông Lịch nhắc tới để minh chứng cho dấu hiệu phục hồi, bao gồm tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá, đều thiếu vững chắc, nhất là nguy cơ tái lạm phát cao trong các năm sau vẫn còn hiển hiện. “Nếu không có các biện pháp đủ mạnh và tập trung, thì không thể tạo được sự chuyển biến của tình hình”, ông Lịch khẳng định.
Đặc biệt, ông Lịch đặt thêm nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô mới xuất hiện trong năm 2013, đó là sự thậm hụt ngân sách do nguồn thu không đạt kế hoạch. Riêng trên địa bàn TP.HCM, năm 2013, ước thu ngân sách hụt gần 20.000 tỷ đồng so với kế hoạch.
“Sự thâm hụt ngân sách diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ, doanh nghiệp thua lỗ, thị trường bất động sản đóng băng, nhưng công chi không thể giảm, đang trở thành vấn đề nan giải cho bài toán ngân sách trong 2 năm 2014 - 2015”, ông Lịch cảnh báo về tình trạng trì trệ tiếp tục của nền kinh tế trong năm tới.
“Nếu muốn hoàn thành công nghiệp hóa, chấm dứt tình trạng lình xình như hiện nay, Chính phủ phải phối hợp tốt 3 nhóm chính sách tiền tệ, tài khóa và lộ trình điều chỉnh hàng hóa công”, ông Lịch đề xuất.
Về vấn đề này, ông Thiên khuyến nghị, cần làm rõ quan điểm chỉ đạo trong thực hiện giải pháp là ưu tiên cải cách và tập trung đột phá tái cơ cấu kiểu khác.
“Kiểu khác ở đây là ưu tiên trả nợ doanh nghiệp, đột phá hệ thống giá (giá than, giá điện và cải cách tiền lương khu vực nhà nước). Ngay cả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, chỉ nên chọn 2 - 3 tập đoàn để thực hiện nhanh trong vòng 6 tháng. Trong tái cơ cấu ngân hàng thương mại nhà nước, cần tập trung giải quyết triệt để vấn đề sở hữu chéo trong vòng 2 năm”, ông Thiên nói và cho biết, chúng ta không thể mãi loay hoay với các giải pháp ngắn hạn.
Bảo Duy
-
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường


