-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Thủ tướng Anh Boris Johnson (giữa) và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab (bìa trái) chụp ảnh cùng các đại biểu tại Cuộc họp ngoại trưởng G7 tổ chức tại London vào ngày 5/5/2021. Ảnh: AFP |
Sự ủng hộ từ G7 sẽ giúp củng cố sự đồng thuận của Quốc hội Mỹ đối với dự luật thuế doanh nghiệp.
"Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy rất nhiều sự ủng hộ của G7 trong tiến trình phát triển", Thứ trưởng Wally Adeyemo nói với hãng tin Reuters hôm 24/5 sau khi Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản đưa ra những bình luận tích cực về đề xuất thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% của Mỹ.
Thứ trưởng Adeyemo cho biết, sự ủng hộ của G7 đối với thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% có thể sẽ được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa các Bộ trưởng Tài chính G7 ở London vào ngày 4 - 5/6.
Mức độ lạc quan về việc các nước G7 đạt được một thỏa thuận toàn diện tìm kiếm lâu nay về việc đánh thuế các công ty đa quốc gia và doanh nghiệp số, đã tăng lên kể từ tuần trước khi Bộ Tài chính Mỹ cho biết cơ quan này sẽ chấp thuận mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% hoặc cao hơn.
Mức thuế này thấp hơn nhiều so với mức thuế doanh nghiệp tối thiểu 21% mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất áp dụng đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài của doanh nghiệp Mỹ, và mức thuế 28% được đề xuất áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước.
Tuần trước, tờ Financial Times đưa tin, các nước G7 gần đạt được thỏa thuận về việc đánh thuế doanh nghiệp đối với các công ty đa quốc gia. Trong khi đó, công tác đàm phán giữa gần 140 quốc gia thông qua Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các nước G7 (Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada) đang có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quyết định đa phương.
Anh - quốc gia đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên G7 - đang áp mức thuế doanh nghiệp 19%. Anh đã phản ứng thận trọng đối với đề xuất thuế doanh nghiệp tối thiểu của Mỹ. Khi được hỏi liệu Anh có ủng hộ đề xuất thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% của Washington hay không, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chuyển trọng tâm sang việc đánh thuế các công ty công nghệ lớn như Alphabet và Facebook.
"Đạt được một thỏa thuận quốc tế về cách đánh thuế doanh nghiệp số quy mô lớn là một ưu tiên và chúng tôi hoan nghênh cam kết mới của Mỹ trong việc đạt được một giải pháp", Thủ tướng Anh nhấn mạnh.
Đề xuất thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu của Mỹ dự kiến sẽ là chủ đề thảo luận chính tại cuộc họp sơ bộ trực tuyến giữa lãnh đạo tài chính của các nước G7 vào ngày 28/5 tới.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

