-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
![]() |
| Mỹ và các quốc gia thành viên khác của Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã tuyên bố giải phóng 60 triệu thùng dầu dự trữ. Ảnh: AFP |
Thị trường dầu mỏ nóng rực kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra. Giới giao dịch đang kỳ vọng vào những điều chỉnh sản lượng tháng 4 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, trong đó có Nga, sau cuộc họp ngày 2/3.
Giá dầu thô WTI giao kỳ hạn của Mỹ đã tăng hơn 5% lên mức 109,23 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8/2013, trong khi giá dầu thô Brent vọt lên 5,6% và chạm mức 110,84 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 7/2014.
"(Đà tăng giá - BTV) không có quãng nghỉ. Đây là thời điểm quan trọng đối với thị trường dầu mỏ, với thế giới, và với nguồn cung", ông John Kilduff, đối tác cấp cao tại Công ty tư vấn đầu tư Again Capital, nhận xét. "Rõ ràng thế giới sẽ đứng lên đối phó Nga bằng cách cấm cửa hoạt động xuất khẩu dầu của họ", ông John Kilduff nói, nhưng lưu ý rằng Nga là nguồn cung dầu mỏ mà thị trường không thể thiếu.
Lần đầu tiên kể từ năm 2014, cả dầu WTI và Brent đều vượt mốc giá 100 USD/thùng vào giữa tuần trước sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, khiến thị trường lo ngại nguồn cung vốn đã eo hẹp rơi vào thiếu hụt trầm trọng.
Ông Ed Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Công ty tư vấn giao dịch ngoại hối Oanda cho rằng: "Đà tăng giá dầu thô sẽ không thể ngừng lại do nguồn cung thị trường dầu mỏ vốn rất eo hẹp có thể sẽ gặp rủi ro hơn nữa khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ". "Giá dầu thô Brent có thể leo lên mốc 120 USD nếu xuất hiện khả năng các lệnh trừng phạt sẽ nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga".
Hôm qua 1/3, các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố kế hoạch giải phóng 60 triệu thùng dầu dự trữ trong một nỗ lực kéo hãm đà tăng giá dầu. Đáng chú ý, Mỹ cam kết xuất kho 30 triệu thùng dầu. Dẫu vậy, tuyên bố này đã không thể "hạ nhiệt" thị trường dầu mỏ.
"Chúng tôi không coi đây là sự cứu trợ đầy đủ (đối với thị trường dầu mỏ - BTV)", Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs bình luận. Tập đoàn này cho rằng, việc kìm hãm, hạn chế nhu cầu dầu mỏ thông qua giá dầu tăng cao giờ đây thể là cơ chế tái cân bằng thị trường hữu hiệu và duy nhất.
Tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu WTI và dầu Brent đều đã tăng hơn 40%. Nguyên nhân chính được chỉ ra là nhu cầu dầu mỏ đã phục hồi mạnh mẽ trong khi nguồn cung vẫn bị hạn chế do OPEC và các đồng minh chỉ nhích dần sản lượng ra thị trường sau khi cắt giảm nguồn cung kỷ lục gần 10 triệu thùng/ngày vào tháng 4/2020. Gần đây, OPEC và các đồng minh tăng thêm sản lượng lên 400.000 thùng mỗi ngày trong tháng.
Nga hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu dầu khí chủ chốt cho thị trường toàn cầu. Riêng với châu Âu, Nga vẫn là nhà cung cấp khí tự nhiên và dầu mỏ lớn nhất cho thị trường này trong hai năm vừa qua, với nguồn cung trên 40%.
Cho đến nay, ngành công nghiệp năng lượng của Nga vẫn chưa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt tài chính đang nhằm vào Nga khiến một số nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà với các sản phẩm năng lượng từ Moscow.
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

