-
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học -
Luật Thủ đô (sửa đổi) đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội -
PV Gas mua 70.000 tấn LNG của Qatar, bán cho EVN phát điện lúc cao điểm mùa khô -
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X -
Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu -
TP.HCM ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng
Từ "thủng" quỹ bảo hiểm xã hội vì tuổi hưu thấp
Quỹ BHXH bị “thủng”, theo Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội, bà Trương Thị Mai là do diện bao phủ còn thấp (chiếm khoảng 20% lực lượng lao động); công thức tính lương hưu chưa hợp lý; thời gian đóng BHXH ngắn; mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp so với thu nhập thực tế của người lao động; tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH ngày một gia tăng...
Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội |
Tính toán kỹ hơn, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết, nếu như năm 2007 chi BHXH chỉ chiếm 57,2% thu thì sang năm 2008 con số này là 73,7%, năm 2009 là 81,8%, năm 2010 là 76,3%; năm 2011 là 77%; năm 2012 là 68,6% và ước năm 2013 là 76,6%.
Từ năm 2012 trở về trước, tổng mức đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động vào Quỹ BHXH là 20% quỹ lương, từ năm 2014 trở đi tỷ lệ này được nâng lên 22% nhưng cũng không bù đắp được thu chi do số chi mỗi năm một tăng: tuổi thọ trung bình của người dân tăng; mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm chỉ bằng 66% thu nhập thực tế của người lao động.
Tuổi nghỉ hưu thấp (55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam) dẫn tới thời gian đóng bảo hiểm ngắn. Cụ thể, số năm đóng BHXH bình quân đối với nam là 28 năm và nữ là 23 năm. Trong khi đó, sau khi “cầm sổ hưu” (bình quân là 54,2 tuổi), theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 thì số năm trung bình còn sống thêm của nam là hơn 18 năm và của nữ là 24,5 năm.
Đến "thủng quỹ" vì trốn, nợ bảo hiểm
Bên cạnh đó, tình trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng đến nguồn thu quỹ.
“Với các chính sách hiện hành thì vào năm 2021, Quỹ hưu trí và tử tuất (số thu lớn nhất của Quỹ BHXH) thu trong năm không đủ chi trong năm, để bảo đảm khả năng chi trả, phải lấy từ nguồn kết dư. Nhưng đến năm 2034, phần kết dư cũng không còn, số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu và nguy cơ “vỡ” quỹ rất rõ ràng nếu không kịp thời điều chỉnh các chính sách hiện hành”, bà Chuyền dẫn cảnh báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).
Tình trạng trốn và nợ BHXH đang ngày một gia tăng, đặc biệt đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh khiến Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh lo lắng cho sự an toàn của tổ chức tài chính này.
“Hiện có khoảng 16 triệu người phải đóng bảo hiểm bắt buộc, nhưng trên thực tế chỉ có 10,6 triệu người thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; trong số 300 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ có khoảng 150 doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động. Nếu không có chế tài xử lý mạnh tay với tình trạng nợ đọng, trốn tránh bảo hiểm thì khó có thể đạt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có khoảng 50% số người lao động tham gia BHXH thay vì 20% như hiện nay”, bà Minh phát biểu.
Vẫn theo bà Minh, bình quân nợ số nợ bảo hiểm chiếm khoảng 4,5-5% tổng số thu và đến thời điểm 31/3/2014, số nợ bảo hiểm đã lên đến con số 11.000 tỷ đồng, tạo áp lực vô cùng lớn trong việc cân đối thu chi của quỹ.
“Với tình trạng này, nếu không cho phép Cơ quan BHXH được thanh tra, kiểm tra, xử phạt doanh nghiệp vi phạm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các chính sách an sinh hết sức thiết yếu đối với người lao động và là gánh nặng cho cả xã hội”, bà Minh lo lắng.
Hiện có khoảng 16 triệu người phải đóng bảo hiểm bắt buộc, nhưng trên thực tế chỉ có 10,6 triệu người thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; trong số 300 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ có khoảng 150 doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động |
Đại diện cho quyền lợi của người, ông Mai Đức Chính (Tổng liên đoàn lao động) bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng “lách” đóng bảo hiểm của chủ lao động.
Ông Chính phản ánh thực tế, rất nhiều doanh nghiệp chỉ trả lương cho người lao động đúng bằng lương tối thiểu vùng, số thu nhập còn lại trả cho người lao động được tính là phụ cấp nhà ở, tiền đi lại, điện thoại… để không phải đóng bảo hiểm cho người lao động đối với khoản tiền này. “Khi về hưu, người lao động chỉ được hưởng tối đa 75% của số tiền 2,7 triệu đồng (số tiền tính đóng BHXH) thì tuyệt đại đa số người về hưu sẽ rơi vào nghèo khổ”, ông Chính lo lắng và đồng tình với quy định đề xuất của Bộ Lao động, thương binh và xã hội trong Dự thảo Luật BHXH sửa đổi là phải căn cứ vào thu nhập thực tế của người lao động chứ không phải căn cứ vào lương để tính mức đóng bảo hiểm.
"Vá" quỹ BHXH thế nào?
Để tránh vỡ quỹ, Dự thảo Luật BHXH vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận ngoài thay đổi cách tính số tiền đóng bảo hiểm là số thu nhập thực tế thay vì tiền lương, tiền công còn mở rộng đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm; khuyến khích thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung; quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đóng bảo hiểm cho người lao động; nâng chế tài xử phạt đối với doanh nghiệp gian lận, trốn đóng BHXH; kéo dài thời gian nghỉ hưu đối với nam lên 62 tuổi và nữ giới lên 60 tuổi theo lộ trình...
Theo Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, từ năm 2016 trở đi, cán bộ, công chức, viên chức cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng tuổi cho đến khi đạt 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam. Từ năm 2020 trở đi quy định nâng tuổi nghỉ hưu sẽ được áp dụng cho các nhóm đối tượng còn lại.
“Phải tìm mọi giải pháp để tránh vỡ Quỹ BHXH. Tuy nhiên, việc nâng tuổi nghỉ hưu đối với khu vực lao động không phải là công chức, viên chức trong khu vực hành chính, sự nghiệp phải cân nhắc lại”, ông Mai Đức Chính kiến nghị
“Chúng tôi mới thực hiện khảo sát 58.000 nữ công nhân cao su và được biết, ngoài 45 tuổi họ hầu như không thể tiếp tục được công việc nên đành nghỉ để chờ đến tuổi nhận lương hưu. Ở nhiều lĩnh vực khác như giáo viên mẫu giáo, hộ sinh, da giày, chế biến thuỷ hải sản… cũng vậy, nữ giới ở độ tuổi 50 khó có thể đảm đương được công việc do sức khỏe không còn bảo đảm. Vì thế, kéo dài tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với nữ, 62 tuổi đối với nam trong nhiều ngành nghề cần cân nhắc lại cho phù hợp với thể trạng thực tế của người Việt”, ông Chính đề xuất.
Nam Kinh
-
Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu -
TP.HCM ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng -
Quảng Bình: Điều động, bổ nhiệm giám đốc các sở và chánh văn phòng UBND tỉnh -
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại -
Chưa áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn với doanh nghiệp chậm đóng BHXH -
Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới -
Đổi mới sáng tạo của Hà Nội cần gắn kết với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng