-
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân -
Hà Nội phê duyệt học phí mới cho 35 trường chất lượng cao -
Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương hợp tác cùng nâng chuẩn an toàn mũ bảo hiểm -
Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, nam 60 -
Hà Nội kiến tạo thương hiệu lễ hội Jazz quốc tế
Do diễn biến phức tạp của Covid-19 ở Hà Nội, gia đình nhạc sĩ chưa có kế hoạch cụ thể việc tổ chức tang lễ của ông. MC Bạch Dương - cháu ruột nhạc sĩ - cho biết ông qua đời vì tuổi cao sức yếu. "5 năm trước, nhạc sĩ vẫn minh mẫn. Ông thường ở nhà chơi đàn mandolin rồi sáng tác, hát cho con cháu nghe. Ba năm qua, ông yếu dần, quên nhiều chuyện. Dịp Tết năm nay, nhạc sĩ không ngồi dậy được", chị Bạch Dương nói.
Chị nhớ sinh thời, nhạc sĩ Phong Nhã kể năm 1945, trên quãng đường vài km từ Cung Thiếu nhi Hà Nội ở phố Lý Thái Tổ về nhà riêng ở Hồ Xuân Hương, ông sáng tác bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ca khúc là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
![]() |
|
Nhạc sĩ Phong Nhã (1924-2020) là tác giả ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng". |
Ca sĩ Minh Quân cho biết lần đầu anh làm việc cùng nhạc sĩ Phong Nhã là năm 2015, khi đạo diễn MV Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Trước đó, anh biết đến ông qua loạt bài hát thiếu nhi nổi tiếng. Lúc đóng MV, ông ngoài 90 tuổi. Êkíp nghĩ ông tuổi già sức yếu sẽ đến trường quay trễ. 6h sáng, êkíp mới đến địa điểm quay, ông đã có mặt. Nhạc sĩ hồi hộp vì lần đầu diễn xuất. Ông vào vai nhạc sĩ hướng dẫn các em bé thể hiện bài hát.
"Ông rất quan tâm đến các bé, ôn tồn hỏi các em ăn sáng chưa, có cháu nào bận đi học không. Chúng tôi nói ông chỉ cần diễn cảnh dạy hát, nhưng ông dạy thật. Quay xong, ông còn nán hỏi mọi người có cần phụ giúp gì không. Tôi nhận ra, phải có một tấm lòng yêu thương người xung quanh - nhất là các em nhỏ, ông mới sáng tác được nhiều bài hay đến thế", Minh Quân nói.
Nhạc sĩ Phong Nhã tên thật Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1924 ở Hà Nam. Ông bắt đầu sáng tác nhạc thiếu nhi từ khoảng năm 1945, có khoảng 250 tác phẩm dành cho trẻ em. Một số ca khúc quen thuộc của ông là Cùng nhau ta đi lên (nay là Đội ca), Kim Đồng, Nhanh bước nhanh nhi đồng, Đi ta đi lên...
Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều giải thưởng khác. Ngoài sáng tác âm nhạc, ông là tổng biên tập đầu tiên của báo Thiếu Niên Tiền Phong từ khi báo mới ra đời (năm 1954) đến năm 1978.
-
Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, nam 60 -
Hà Nội kiến tạo thương hiệu lễ hội Jazz quốc tế -
Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú -
“Jazz & Phố” kể hành trình hơn một thế kỷ của Jazz tại Hà Nội -
Tuyển sinh đại học từ năm 2027 dự kiến thay đổi mạnh -
Ra quân thiết lập trật tự an toàn giao thông Khu công nghiệp Liên Hà Thái -
Hà Nội mưa ngập, nhiều trường chuyển học online, lùi giờ vào lớp
-
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN -
5 điểm Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về thông số so với iPhone Duo -
Tour Thượng Hải mùa thu 2026: Bay thẳng Sun PhuQuoc Airways, No Shopping, giá từ 14,99 triệu đồng -
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: “Tôi chọn kinh doanh từ một câu hỏi về cuộc sống” -
NAPAS, VietinBank và Central Retail Corporation Thái Lan ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

