-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
| Xe chở dầu tại nhà máy lọc dầu ở Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN |
Cụ thể, Saudi Arabia tuyên bố sẽ gia hạn lênh cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày, thêm một tháng nữa, đến hết tháng 8/2023, đồng thời cũng báo hiệu việc cắt giảm có thể kéo dài sang tháng sau đó.
Ngay sau thông báo của Saudi Arabia, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moskva cũng sẽ cắt giảm xuất khẩu 500.000 thùng dầu/ngày trong tháng 8/2023.
Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Algeria thông báo sẽ cắt giảm sản lượng dầu thêm 20.000 thùng/ngày trong tháng 8/2023, để hỗ trợ các nỗ lực của Saudi Arabia và Nga, nhằm cân bằng và ổn định thị trường dầu mỏ. Số lượng cắt giảm tự nguyện sẽ nằm ngoài mức giảm khai thác 48.000 thùng/ngày mà Algeria đã quyết định vào tháng 4/2023.
Việc cắt giảm lên tới 1,5% nguồn cung dầu toàn cầu và nâng tổng số cam kết của OPEC+ lên 5,16 triệu thùng/ngày. Đây là những động thái mới nhất của các thành viên OPEC+ nhằm ổn định thị trường "vàng đen". Bộ trưởng Dầu mỏ Libya ((Li-bi) Mohamed Oun đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Saudi Arabia và cho biết điều này sẽ có "tác động tích cực đến sự cân bằng thị trường giữa các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu".
Từ tháng 11/2022, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, đã tiến hành cắt giảm nguồn cung để đẩy giá dầu tăng. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu của Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu nhiều nhất thế giới - suy yếu và nguồn cung của Mỹ tăng đáng kể. Tuy nhiên, các kết quả cho thấy hành động của OPEC+ chưa đem lại hiệu quả cao, giá dầu vẫn giao động quanh ngưỡng 70 - 80 USD/thùng.
Tại cuộc họp ở Vienna (Áo) ngày 4/6, OPEC+ đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác ở mức 40,46 triệu thùng/ngày trong cả năm 2024. OPEC+ cho rằng sự thay đổi này phù hợp với cam kết liên tục của hiệp hội và các đối tác bên ngoài, dẫn đầu là Nga, “nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường”, trong đó, có tính đến cách tiếp cận chủ động và đón đầu thành công của những năm trước
Chung động thái với OPEC+, Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cho hay nước này sẽ thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm 1 triệu thùng/ngày vào tháng 7/2023, và sẽ gia hạn nếu cần thiết.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
