-
Nam thanh niên 18 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ dấu hiệu loạn nhịp -
Tin mới y tế ngày 26/3: Cảnh báo ngừng tim ở người trẻ từ những dấu hiệu dễ bỏ qua -
Thu hồi kem dưỡng Nivea Extra Bright Night Nourish do chứa thành phần không có trong công thức -
Dịch tay chân miệng tại TP.HCM tăng cao -
Cảnh báo thuốc tiêm HIV giả mạo chưa được cấp phép tại Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 25/3: Thu hồi khẩn lô thuốc Aclon của Shinpoong Deawoo
Nhiệt độ tại các khu vực miền núi phía Bắc sẽ giảm xuống mức từ 7-10 độ C, tạo điều kiện cho không khí lạnh tràn về và ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân dịp Tết.
![]() |
|
Với tình hình thời tiết như trên, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết, người dân cần chủ động chuẩn bị áo ấm, đặc biệt là đối với các gia đình từ miền Nam ra miền Bắc đón Tết. |
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 25 và ngày 26/1, thời tiết Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa nhỏ rải rác, kèm theo sự giảm nhiệt rõ rệt.
Từ ngày 27 đến ngày 30/1 (mùng 1 Tết), thời tiết tại Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc sẽ ít mưa, nhưng trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm dao động từ 10-13 độ C, trong khi ban ngày, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức từ 16-20 độ C.
Cụ thể, từ đêm 23/1 đến ngày 31/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ, kèm sương mù vào sáng sớm và buổi tối. Đặc biệt, từ đêm 25/1 đến 26/1, sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có thể xuất hiện dông tại một số nơi.
Đêm và sáng sẽ có trời rét, với những vùng núi cao có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ tại các khu vực này sẽ thấp, đặc biệt là các tỉnh miền núi, nơi có thể ghi nhận mức nhiệt xuống dưới 7 độ C và có thể xuất hiện băng giá, sương muối.
Tại khu vực miền Trung, từ ngày 26 đến 28/1, mưa phùn và mưa nhỏ sẽ kéo dài ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, với nhiệt độ ban đêm dao động từ 14 độ C, còn ban ngày khoảng 18 độ C.
Từ ngày 29 đến 30/1 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên Đán), trời sẽ tạnh ráo ở hầu hết các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du xuân. Tuy nhiên, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên vẫn có mưa xuân nhỏ vào sáng sớm.
Các tỉnh miền Nam sẽ không chịu ảnh hưởng nhiều từ đợt rét này, với nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao và thời tiết tạnh ráo, không có mưa lớn.
Với tình hình thời tiết như trên, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết, người dân cần chủ động chuẩn bị áo ấm, đặc biệt là đối với các gia đình từ miền Nam ra miền Bắc đón Tết.
Với diễn biến thời tiết như trên, Bộ Y tế đưa ra các khuyến cáo nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Bộ Y tế nhận định rằng trong dịp Tết Nguyên đán 2025 và mùa lễ hội, nhu cầu giao thương và du lịch tăng cao, đồng thời thời tiết mùa Đông Xuân dễ dàng tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh. Các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa, đặc biệt là bệnh sởi, cúm, và các bệnh truyền từ động vật sang người có nguy cơ gia tăng.
Ngành này cũng dự báo, trong năm 2025, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có khả năng gia tăng. Trong đó, sốt xuất huyết, cúm mùa, tay chân miệng, bệnh sởi và các bệnh có vắc-xin phòng ngừa như ho gà sẽ là các bệnh có nguy cơ bùng phát, đặc biệt ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy, năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 141.000 ca mắc sốt xuất huyết và 28 ca tử vong; hơn 76.000 ca tay chân miệng và 287.548 ca cúm mùa. Trong đó, số ca mắc sởi và cúm A tăng mạnh, trong khi tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt mức bảo vệ cộng đồng.
Lý giải về tỷ lệ mắc bệnh gia tăng theo đại diện Bộ Y tế, tình trạng không tiêm phòng đầy đủ ở một bộ phận dân cư, đặc biệt ở các thành phố lớn, là nguyên nhân chính khiến dịch bệnh dễ bùng phát. Vì vậy, việc tăng cường công tác giám sát, tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh là rất quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan.
Để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, giám sát dịch bệnh ngay từ đầu năm.
Các địa phương cần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp và tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho người dân.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cần được đẩy mạnh, đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.
Bản thân mỗi gia đình cần chủ động theo dõi sức khỏe, tiêm phòng đầy đủ và thực hiện các biện pháp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Với mỗi người dân, muốn bảo vệ sức khỏe trong thời điểm này, các chuyên gia khuyến cáo cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là vitamin C, D, A, kẽm, magie có nhiều trong các loại rau xanh, trái cây tươi, hạt, cá, trứng, sữa…
Người cao tuổi và trẻ em nên chia nhỏ các bữa ăn, ưu tiên thực phẩm dễ tiêu hóa như cháo, súp, hạn chế ăn đồ dầu mỡ và đồ uống có cồn. Uống đủ nước (1,5 - 2,5 lít/ngày) cũng rất quan trọng để phòng chống bệnh hô hấp.
Để cơ thể có đủ sức đề kháng, ngoài chế độ ăn uống hợp lý, người dân cũng cần duy trì tập thể dục nhẹ, ngủ đủ giấc và giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và virus.
-
Cảnh báo thuốc tiêm HIV giả mạo chưa được cấp phép tại Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 25/3: Thu hồi khẩn lô thuốc Aclon của Shinpoong Deawoo -
Đề xuất mới về siết cách ly để ngăn dịch lan rộng trong cộng đồng -
Tiêm phòng cúm sớm giúp giảm áp lực bệnh tật và chi phí y tế -
Liên tiếp vụ ngộ độc bánh mỳ, Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm -
Gánh nặng bệnh lao tại Việt Nam và lời giải từ phát hiện sớm, điều trị kịp thời -
Nhu cầu tiêm vắc-xin não mô cầu tăng gần 100%
-
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng -
Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng” nhân dịp 38 năm thành lập -
Vietnam Airlines thông báo tìm thuê tàu bay A350-900XWB/B787-9/B787-10 -
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tiên phong đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 25/3/2026

