-
Doanh nghiệp thiệt hại 18.900 tỷ đồng do tấn công mạng, trên 90% tổ chức có mã độc nằm vùng -
FPT gia nhập Liên minh 6G toàn cầu cùng Qualcomm, mở rộng cơ hội phát triển công nghệ chiến lược -
Viettel nhắm đích thương mại hóa 6G vào năm 2029 -
Động lực tăng trưởng mới trong “cửa sổ cơ hội” công nghệ -
VinaPhone được ghi nhận là "Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á" -
Hệ sinh thái công nghệ Viettel gây ấn tượng mạnh tại MWC Barcelona 2026
![]() |
| Siêu máy tính Alps tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thụy Sĩ ở Lugano, ngày 14/9/2024. Ảnh: Euronews |
Buổi lễ ra mắt được tổ chức tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thụy Sĩ (CSCS) ở thành phố Lugano, do Đại học ETH Zurich điều hành.
Alps đã được xếp hạng thứ 6 thế giới trong danh sách Top 500 siêu máy tính toàn cầu được công bố vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, các chuyên gia từ CSCS cho biết, thời điểm đó máy chưa được lắp ráp hoàn chỉnh và chỉ hoạt động với 60% công suất, do đó, Alps có thể sẽ giành vị trí cao hơn khi hoàn thiện.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ, Guy Parmelin cho biết, siêu máy tính Alps không chỉ quan trọng với các dự án nghiên cứu khoa học mà còn là biểu tượng của "tầm nhìn về tương lai, nơi tri thức và tiến bộ được đặt lên hàng đầu."
Mục tiêu của Alps là hỗ trợ các lĩnh vực nghiên cứu quan trọng như y học, khí hậu và không gian. Siêu máy tính này có thể giải các bài toán phức tạp mà một máy tính xách tay thông thường cần tới 40.000 năm để hoàn thành chỉ trong một ngày. Văn phòng Khí tượng và Khí hậu Liên bang Thụy Sĩ (MeteoSwiss) đã bắt đầu sử dụng Alps để tạo ra các mô hình dự báo thời tiết với độ chính xác cao hơn, đặc biệt phù hợp với địa hình núi non phức tạp của Thụy Sĩ.
Alps là chìa khóa trong chiến lược phát triển của Thụy Sĩ, giúp quốc gia này trở thành trung tâm toàn cầu về các giải pháp AI minh bạch và đáng tin cậy. Andreas Krause, giám đốc Trung tâm AI tại ETH Zurich, cho biết siêu máy tính này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo các mô hình AI phức tạp, ứng dụng trong các lĩnh vực từ y học đến nghiên cứu khí hậu.
Một nhược điểm lớn của Alps là mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Thomas Schulthess, giám đốc CSCS, ước tính chi phí để vận hành siêu máy tính có thể lên tới 15-20 triệu franc Thụy Sĩ (15-21 triệu euro) mỗi năm. Tuy nhiên, tốc độ xử lý vượt trội của nó bù đắp cho sự thiếu hiệu quả về năng lượng này.
Việc ra mắt Alps không chỉ là bước tiến lớn trong lĩnh vực khoa học máy tính, mà còn đặt nền móng cho một tương lai nơi Thụy Sĩ giữ vững vị trí tiên phong trong nghiên cứu khoa học và phát triển trí tuệ nhân tạo.
-
VinaPhone được ghi nhận là "Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á" -
Hệ sinh thái công nghệ Viettel gây ấn tượng mạnh tại MWC Barcelona 2026 -
TS. Phạm Hy Hiếu: Hành trình giải mã tri thức không có giới hạn -
Cáp quang biển AAE1 gặp sự cố, mất khoảng 10% dung lượng quốc tế -
Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực Nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp -
Lần đầu tiêu đấu giá tên miền ".vn" 2 ký tự khan hiếm -
TP.Hà Nội lập công ty sáng tạo "ba nhà", kết nối nghiên cứu, công nghệ và thị trường
-
Solaya Collective mang Gym Pod đến Việt Nam -
SeABank thông báo mời thầu -
Nghịch lý “lính mới”: Kinh doanh nhiều năm vẫn khó vay vốn sau khi chuyển đổi doanh nghiệp -
Phúc BANI: Người mở lối cho khát vọng "thu ngoại tệ" của thế hệ trẻ Việt trên môi trường số -
Giải pháp “đo ni đóng giày”: Cách VietinBank chiếm trọn niềm tin của khách hàng -
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn

