-
Thúc đẩy các dự án Việt Nam - Lào tại Viêng Chăn -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội - Viêng Chăn đi đầu hợp tác địa phương -
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Trung Quốc mở rộng cửa cho nông sản Việt Nam -
Quảng Trị tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn các dự án phát triển quỹ đất -
Hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI -
Cục Thuế ra mắt “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026”
Điện đã chính thức tăng giá, bắt đầu từ hôm nay, thêm 71,85 đồng/kWh, tương ứng tăng 5% so với giá bán điện bình quân đang áp dụng là 1.437 đồng/kWh.
Giá gas cũng bắt đầu tăng thêm 8.000 đồng/bình 12 kg bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng 8/2013.
Tương tự như vậy, ngày hôm qua, cũng đã thêm một loạt công ty sữa công bố tăng giá thêm 5-20%, từ ngày 1/8.
Dồn dập các mặt hàng thiết yếu tăng giá vào ngày đầu tiên của tháng Tám, khi tiết thu Hà Nội còn chưa bắt đầu.
Và khi cái nắng, dù không oi ả như trưa hè tháng Bảy, nhưng đủ sức “rám trái bòng” bắt đầu khiến những giọt mồ hôi rơi mặn đắng, người dân bắt đầu thở dài. Bởi không biết, sau điện, gas, sữa…, sẽ còn bao nhiêu mặt hàng nữa tăng giá. Bao giờ chẳng thế, kéo theo giá xăng, giá điện, là đủ vòng xoay tăng giá.
![]() |
Có nhiều lý lẽ để “ông điện” quyết định tăng giá. Là để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên, do giá than và giá khí đều tăng. Đặc biệt, giá than từ ngày 20/4/2013 đã tăng tới 37 - 41% tùy loại.
Gas tăng giá cũng là lẽ đương nhiên, bởi giá gas thế giới công bố tháng 8/2013 bình quân là 820 USD/tấn, tăng 27,5 USD/tấn so với tháng 7.
Còn giá sữa, chỉ là câu chuyện “đến hẹn lại lên”, chỉ có tăng mà không có giảm. Từ tháng 3 tới nay, các hãng sữa đã rục rịch điều chỉnh tăng giá và cứ tăng hết đợt này đến đợt khác. Tổng cộng cho đến trước thời điểm ngày 31/7, nhiều hãng sữa đã tăng giá lên tới 8-20%.
Thực ra, xét trên bình diện vĩ mô, chuyện tăng giá trong dịp này là… dễ hiểu, thậm chí đã được dự báo trước. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nhiều “ông” sẽ nhân lúc lạm phát ở mức thấp (sau 7 tháng, chỉ ở mức 2,68%, gần như thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây), mà tăng giá hàng hóa, dịch vụ của mình.
Và đó là thực tế.
Lạm phát đang thấp, dù có tăng giá thế nào, cũng không tác động nhiều tới kinh tế vĩ mô, ít bị “kêu” hơn. Nếu giá cả đang ở mức cao, lại “bồi” thêm việc tăng giá, chuyện dư luận ì xèo nhiều thế nào cũng có.
Đưa giá các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, như điện, nước… tiệm cận với giá thị trường là điều hiển nhiên phải làm. Nhưng vẫn không nén nổi một tiếng thở dài.
Giá điện tăng quá bất ngờ, chẳng khác nào “đánh úp” người tiêu dùng. Hộ gia đình đã đành, còn hệ thống doanh nghiệp đang vật lộn trong khó khăn vì sức mua yếu, hàng tồn kho tăng cao.
Giá điện tăng, chi phí sản xuất - kinh doanh ắt sẽ tăng, và trong bối cảnh khó khăn hiện nay, khó có thể nói đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
Người dân cũng vậy, thêm một khoản chi phí, có thể không quá lớn, nhưng cũng là “đánh” vào túi tiền đang rất eo hẹp.
Mà nào chỉ một giá điện tăng. Gas đã tăng. Sữa đã tăng. Sắp tới, sẽ là một loạt mặt hàng khác ăn theo. Là thực phẩm. Rau xanh. Là các mặt hàng thiết yếu khác…
Có thể cũng vì điều này mà sức mua của nền kinh tế, đang ở mức rất thấp - 7 tháng là 4,68% - sẽ còn thấp hơn nữa. Cầu suy giảm, sao có thể tạo động lực cho sản xuất - kinh doanh. Và như một vòng xoáy tất yếu, hệ lụy sẽ là tăng trưởng thấp, là thu nhập giảm, kéo theo sức mua lại tiếp tục giảm sút…
Chỉ nghĩ vậy, đã thấy lo và không nén được một tiếng thở dài…
Tố Vương
-
Gần 2,8 triệu sáng kiến của công nhân mang lại giá trị hơn 103.000 tỷ đồng -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh để khơi thông nguồn lực -
Phó Chủ tịch Quốc hội: Công tác phản biện xã hội của Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu -
Hà Nội xây dựng “Mặt trận số” để gần dân, hiểu dân hơn -
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới -
Nhiều hiến kế tâm huyết nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong giai đoạn mới -
Phê duyệt quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên hơn 13.300 ha
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

