-
Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trở lên trong năm 2026
-
Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng -
Tăng tốc tháo gỡ khó khăn cho 11 dự án BOT giao thông -
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Những cuộc đối thoại ở lằn ranh - Bài 4: Xác lập mô hình tăng trưởng mới -
Vingroup công bố hợp tác chiến lược với Chính phủ Uzbekistan, mở ra cơ hội đầu tư quy mô lớn tại Trung Á -
Đề xuất TP.HCM làm đầu mối triển khai tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành 84.750 tỷ đồng
Tháng 2/2012, tại Bangkok (Thái Lan), các đối tác cũ trong Dự án gồm SCG, Công ty Nhựa và Hóa chất Thái Lan (TPC), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với QPI Việt Nam (QPIV) trực thuộc Qatar Petrolum International (QPI) trong việc đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.
Sau sự kiện này, các đối tác Thái Lan từ chỗ chiếm 71% vốn đã giảm còn 46% (SGC nắm 28%, TPC nắm 18%), QPIV nắm 25%, phần còn lại thuộc về đối tác Việt Nam. Đáng nói là, việc tham gia dự án hoá dầu này của QPIV khi đó là nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào của Dự án như propan, naphtha…, bên cạnh những hỗ trợ khác về tài chính.
![]() |
| Ngoài việc đảm bảo ổn định nguồn cung nguyên liệu đầu vào như propan, naptha… các dự án lọc hoá dầu tại Việt Nam rất cần sự hỗ trợ lớn về tài chính. Ảnh: Đ.T |
Những tưởng Dự án đã được lật sang trang mới khi 3 đối tác chính là QPIV, PVN và SCG đều rất quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, nhưng với việc giá dầu giảm mạnh trong 2 năm gần đây, mọi chuyện đã trở nên không suôn sẻ.
Vào tháng 5/2015, việc sáp nhập QPI vào QP đã được thông báo tới các cơ quan hữu trách của Việt Nam với nhận định, việc sáp nhập này có thể kéo dài thời gian thực hiện Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam, do rất nhiều quyết định của HĐTV đang chờ phê duyệt của Ban lãnh đạo QP.
Nhưng tới tháng 9/2015, Tổng giám đốc QP đã chính thức tuyên bố với PVN và SCG trong cuộc họp cấp cao ba bên về việc rút lui của QPIV tại Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.
Sau tuyên bố này, các bên đã làm việc cụ thể về việc chuyển nhượng phần góp vốn của QPIV trong Dự án và làm việc với Công ty Kinh doanh dầu mỏ quốc tế Qatar (Tasweeq) để yêu cầu tiếp tục duy trì hiệu lực của thỏa thuận cung cấp nguyên liệu propan và naphtha dài hạn cho Dự án đã được các bên ký kết.
Trước đó, vào năm 2012, Vinachem đã tuyên bố rút lui khỏi dự án này. Sau đó, PVN đã được Chính phủ Việt Nam chấp thuận việc mua lại 11% cổ phần của Vinachem để nâng phần góp vốn của PVN lên 29% hồi tháng 1/2014. Cuối năm 2014, Vinachem cũng đã nhận được 30% số tiền mà PVN phải trả. Số tiền còn lại ở thời điểm này dù các hồ sơ, thủ tục đã xong, nhưng chưa thể nhận bởi lại vướng sự kiện rút lui của đối tác Qatar.
Tới nay, các bên đã góp vốn được 4 đợt, với tổng số tiền là 144,2 triệu USD.
Ngày 12/11, nguồn tin của Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn cho hay, việc giải phóng mặt bằng của Dự án đã hoàn tất hơn 99%. Trước đó, Công ty TNHH Lọc hoá dầu Long Sơn (LSP) đã tạm ứng 906 tỷ đồng cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện chi trả, đền bù, chuẩn bị hạ tầng với mục tiêu hoàn thành trong tháng 10/2015.
Cũng thời điểm này, LSP đã hoàn thành việc đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu và đang tiếp tục đàm phán để có giá tốt hơn, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, tất cả công việc liên quan tới Dự án chưa biết sẽ thực hiện tiếp ra sao.
Ngoài ra, tổng vốn đầu tư mới của Dự án cũng chưa được chốt lại chính thức dù các con số được nhắc tới trong thời gian qua là khoảng 4,5 tỷ USD.
“Việc thay đổi chính thức tổng mức đầu tư, nâng tỷ lệ góp vốn của PVN cùng hàng loạt vấn đề khác được dự tính sẽ làm luôn một lần. Tuy nhiên, do QP tái cơ cấu và nay là chính thức rút lui, nên nhiều văn kiện liên quan chưa được phê duyệt để có thể chính thức trình lên các cơ quan chức năng xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư”, nguồn tin của Báo Đầu tư cho hay.
Hiện chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về đối tác sẽ mua lại phần góp vốn của QPIV. Được biết, Bộ Công thương cũng đã làm việc với SCG và PVN liên quan đến đàm phán chuyển nhượng phần vốn góp này cũng như việc duy trì hợp đồng nguyên liệu cho Dự án.
Một cuộc họp cấp cao giữa Bộ Công thương Việt Nam, PVN với Bộ Năng lượng và Công nghiệp Qatar cũng vừa được tổ chức tại Doha, nhưng chưa có thông tin nào được loan báo.
Về khả năng PVN mua lại một phần góp vốn của QPI, một số chuyên gia cho rằng, điều đó không dễ dàng với tiềm lực hiện nay của PVN. Bởi vậy, SCG lại được nhắc tới, bởi đây là nhà đầu tư đã bán phần vốn góp của mình cho QPIV hồi năm 2012. Dẫu vậy, phương án dự phòng về tìm đối tác mới, lẫn hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho Dự án mà trước đây được đảm trách với phía Qatar cũng đã được tính tới.
-
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Những cuộc đối thoại ở lằn ranh - Bài 4: Xác lập mô hình tăng trưởng mới -
Vingroup công bố hợp tác chiến lược với Chính phủ Uzbekistan, mở ra cơ hội đầu tư quy mô lớn tại Trung Á -
Đề xuất TP.HCM làm đầu mối triển khai tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành 84.750 tỷ đồng -
Gần cuối năm, Gia Lai tổ chức động thổ dự án FDI ngành gỗ vốn 10 triệu USD -
FDI vào TP.HCM “bùng nổ” sau sáp nhập, cán mốc 8,37 tỷ USD năm 2025 -
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III Triển khai dự án đầu tư kho dự trữ Thái Bình -
Số phận Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sau khi Vingroup rút đề xuất
-
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
FE CREDIT ghi dấu chiến lược “khách hàng làm trọng tâm” qua các ưu đãi thiết thực -
Muamau và Muamau Seller: Làn gió mới trong ngành thương mại điện tử Việt Nam


