
-
Trợ lý ảo quốc gia Rabi: Giúp bộ máy hành chính vận hành thông minh, thông suốt
-
Kaspersky công bố kết quả kinh doanh 2024: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á với mức tăng 20%
-
Xây dựng sàn giao dịch kỹ thuật số trong nông nghiệp
-
Lần đầu tiên có hệ sinh thái an ninh mạng ứng dụng AI và dữ liệu tình báo
-
Deloitte: AI giúp tiết kiệm khoảng 70 tỷ USD/năm -
Giữ vững “xương sống” cho hạ tầng số quốc gia
![]() |
Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị |
Phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ TT&TT sáng 31/12, ông Hùng đưa ra kiến nghị nói trên với lý do tài nguyên tần số đang ngày càng khan hiếm. Xu thế chung của thế giới là 2G thoái trào và ngày càng bị thay thế bởi các công nghệ tiên tiến hơn như 3G, 4G, thậm chí 5G, do đó, việc xây dựng lộ trình tắt 2G là cần thiết.
Sau kiến nghị này thì đại diện Viettel một lần nữa lại "kêu gọi" Bộ TT&TT đẩy nhanh việc cấp phép 4G ại Việt Nam. Lập luận mà ông Hùng đưa ra là theo nghiên cứu, khi tỷ lệ phổ cập 3G đạt từ 30-40% thì có thể triển khai 4G một cách hiệu quả. Hiện tại, số liệu của Viettel cho thấy đã có trên 35% người dùng di động tại Việt Nam sử dụng 3G, do đó, "Bộ có thể xem xét cấp phép 4G sớm nhất có thể, nếu được là ngay trong đầu năm 2016", ông Hùng đề xuất.
Cho tới thời điểm này, Bộ TT&TT đã cấp phép thử nghiệm 4G cho 3 nhà mạng lớn là Viettel, VNPT và MobiFone, cũng như đang thẩm định hồ sơ cho 1 doanh nghiệp khác là FPT Telecom. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có Viettel đã triển khai thử nghiệm chính thức ở Bà Rịa Vũng Tàu với hơn 200 trạm BTS. Đại diện VNPT cho biết đã lắp xong trạm tại 2 địa bàn là Phú Quốc và TP.HCM nhưng vẫn đang kết nối, tích hợp hệ thống.
Trong số các nhà mạng, Viettel là doanh nghiệp tỏ ra "ráo riết" với 4G nhất. Tập đoàn này đã nhiều lần thúc giục cơ quan quản lý sớm cấp phép 4G, dù Bộ TT&TT luôn khẳng định, cuối 2016 mới là thời điểm phù hợp nhất. Nhiều chuyên gia viễn thông cũng nhất trí rằng, cuối 2016 - đầu 2017 mới là thời điểm tối ưu để Việt Nam triển khai 4G, và nhà mạng cần tránh "làm 4G chỉ để lấy tiếng", dù các điều kiện chưa thực sự chín muồi.
Tại cuộc Tọa đàm Xu hướng ICT 2016 mới đây, bản thân các nhà mạng cũng dự đoán rằng, 2016 khó có thể là năm 4G bùng nổ tại Việt Nam, do giá thành thiết bị đầu cuối còn đắt. Hiện chỉ có khoảng 5-10% thiết bị hỗ trợ 4G, hầu hết là smartphone cao cấp. Giá thành thiết bị 4G rẻ nhất hiện vẫn dao động quanh khoảng 100 USD. Ngay cả đại diện Viettel cũng xác nhận rằng, chỉ khi nào giá bán rẻ nhất tiệm cận ngưỡng 50 USD thì khi ấy, 4G mới có thể bùng nổ.

-
Trợ lý ảo quốc gia Rabi: Giúp bộ máy hành chính vận hành thông minh, thông suốt
-
Đường ray pháp lý giúp thương mại điện tử tăng tốc
-
Quy định về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước
-
Kaspersky công bố kết quả kinh doanh 2024: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á với mức tăng 20%
-
Xây dựng sàn giao dịch kỹ thuật số trong nông nghiệp -
Lần đầu tiên có hệ sinh thái an ninh mạng ứng dụng AI và dữ liệu tình báo -
Danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi -
Deloitte: AI giúp tiết kiệm khoảng 70 tỷ USD/năm -
Giữ vững “xương sống” cho hạ tầng số quốc gia -
MobiFone và VPBank hợp tác chiến lược, tích hợp toàn diện tài chính - viễn thông -
Ngành chế tạo Việt Nam trước làn sóng chuyển đổi công nghệ xanh
-
Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo và ESG
-
Vietcombank giới thiệu Apple Pay đến chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB
-
Ngân hàng ngoại khuấy động thị trường bất động sản bằng chiến lược "cam kết dài hạn"
-
Acecook Việt Nam công bố chiến lược phát triển mới
-
Tập đoàn AEON chính thức ra mắt Chương trình Điểm thành viên “WAON POINT”
-
OBC Holdings ra mắt thị trường với dự án A&K Tower