-
Sojitz 40 năm hiện diện tại Việt Nam: Từ “đầu tư dự án riêng lẻ” đến “chuỗi dự án liên kết giá trị” -
BHC Chicken trước bài toán phát triển cửa hàng -
Trungnam - Hành trình hiện thực hóa khát vọng năng lượng của tư nhân Việt -
Bộ Công thương: Có cơ chế giám sát khi doanh nghiệp tự định giá bán xăng dầu -
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD -
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng
Hơn 1 tháng nữa, Tập đoàn FPT sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập. Con số này không đáng kể so với bề dày phát triển cả trăm năm của những thương hiệu lừng danh thế giới, nhưng việc phát triển từ một công ty chuyên về công nghệ thực phẩm, trở thành một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, là một hành trình xây dựng và bảo vệ thương hiệu một cách “đáng nể” của FPT.
![]() | ||
| Ông Nguyễn Tri Phương, Tổng giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Quốc tế Phương Thị ngồi vị trí “ghế nóng” kỳ này |
Tương tự như vậy, dù chưa thể so sánh với những tên tuổi lớn trên toàn cầu, nhưng rất nhiều DN Việt đã xây dựng được các thương hiệu riêng, như Vinamilk, Trung Nguyên, Bibica, Minh Long…, hay gần đây là những thương hiệu như Phở 24, X-Men…, không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, mà còn được thế giới biết tiếng và nhòm ngó, mua lại.
Để có được những thương hiệu đó, bà Mai Kiều Liên, ông Lý Quý Trung, ông Đặng Lê Nguyên Vũ… và các đồng sự của mình đã vô cùng vất vả.
Mỗi người có một con đường riêng. Chẳng hạn, với Đặng Lê Nguyên Vũ, đó là việc xây dựng thương hiệu cà phê mang đậm bản sắc dân tộc, với Lý Quý Trung là thương hiệu phở Việt đẳng cấp quốc tế…
Thành công không ít, nhưng đường đi cho các thương hiệu Việt cũng không hề dễ dàng. Xây dựng đã khó, bảo vệ được còn khó hơn.
Ai cũng biết thương hiệu Phở 24 được ông Lý Quý Trung dày công xây dựng như thế nào. Nhưng cuối cùng, ông vẫn phải bán, do khó khăn về tài chính, trong khi thị trường cạnh tranh gay gắt.
Khi làn sóng M&A đổ vào Việt Nam, với giá trị thị trường của riêng năm 2012 đã lên tới 5,1 tỷ USD, nguy cơ đối với các thương hiệu Việt càng lớn hơn. Tribeco, thương hiệu nước giải khát một thời là niềm tự hào hàng Việt, đã bị Uni-President Việt Nam (Thái Lan) thâu tóm. Bibica cũng đang có nguy cơ bị thâu tóm, sau khi thừa nhận những sai lầm sau khi “kết hôn” với đối tác nước ngoài.
Không chỉ Tribeco, hay Bibica, nhiều DN Việt Nam khác, nếu không tỉnh táo trong “cuộc chơi” M&A, cũng rất dễ rơi vào “vòng xoáy” thâu tóm của các đối tác nước ngoài.
Ông Trịnh Thành Nhơn, chủ thương hiệu kem đánh răng Dạ Lan nổi tiếng một thời, đã từng có một bài học cay đắng sau khi bán thương hiệu này cho Colgate. Sau khi liên doanh, Colgate đã “vứt xó” thương hiệu Dạ Lan và bành trướng Colgate - không giống với kỳ vọng của ông Nhơn về việc tiếp tục phát triển thương hiệu đang làm mưa làm gió trên thị trường kem đánh răng Việt Nam lúc bấy giờ.
Trên thực tế, để thành công, bất kể DN nào cũng cần phải có chiến lược thương hiệu của riêng mình. Chiến lược đó, nếu đúng hướng, bài bản và linh hoạt, sẽ giúp sức mạnh và giá trị của thương hiệu không ngừng gia tăng, từ đó, tạo thêm cơ sở vững chắc để DN thực hiện các hoạt động mở rộng kinh doanh của mình.
Ngược lại, nếu không đúng hướng, chiến lược đó có thể làm giá trị thương hiệu sa sút, không còn được khách hàng “để mắt”, thậm chí là bị mua đi, bán lại, thâu tóm. Thất bại là trong tầm tay, nếu quá trình xây dựng và bảo vệ thương hiệu thiếu đi một chiến lược bài bản ngay từ đầu, đặc biệt trong bối cảnh nhượng quyền thương hiệu đang trở nên khá phổ biến ở thị trường Việt Nam.
“Phải lựa chọn các đối tác/bên được nhượng quyền sử dụng thương hiệu thật cẩn thận, bởi đây là yếu tố quan trọng để thành công. Hợp đồng cho thuê chặt chẽ và được tư vấn bởi các công ty chuyên nghiệp và phải có biện pháp kiểm soát hoạt động cho thuê thương hiệu”, một chuyên gia về thương hiệu đưa ra lời khuyên.
Nếu bạn là CEO của một công ty đang sở hữu một thương hiệu đình đám, bạn sẽ xử lý thế nào khi nhận được những lời đề nghị về việc thuê thương hiệu? Ông Nguyễn Tri Phương, Tổng giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Quốc tế Phương Thị sẽ đưa ra câu trả lời trong Chương trình CEO - Chìa khóa thành công kỳ này, với chủ đề Quản trị thương hiệu - kinh doanh thương hiệu.
Chương trình được phát sóng trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào 10 giờ sáng Chủ nhật (11/8) và phát lại vào 8 giờ sáng thứ Hai (12/8/2013).
Nguyên Đức
-
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD -
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng -
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại -
Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT gỡ điểm nghẽn cho loạt dự án truyền tải điện -
EVNNPT tìm nguồn vốn hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án truyền tải điện -
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35%
-
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue -
Atlantic - căn hộ Onsen nước biển đón xu hướng sống khỏe -
Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới -
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe -
Green Speed: Tiên phong số hóa toàn diện ngành dịch vụ nhân sự

