-
Chứng khoán phiên 18/12: Cung cầu cân bằng, VN-Index giữ được sắc xanh -
VN-Index được dự báo tăng vượt 2.000 điểm năm 2026 -
TVS ra mắt nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt eWealth, đón đầu xu hướng hybrid -
Dạng trái phiếu như thế nào được nhà đầu tư “săn lùng” -
Chứng khoán phiên 17/12: Thanh khoản sụt giảm chờ đáo hạn phái sinh -
Chứng khoán phiên 16/12: Tiền vào mạnh đảo chiều thị trường, VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng
Sắc đỏ áp đảo trên cả ba sàn trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần đầu tháng 7. Đà bán tháo đặc biệt tăng mạnh ở nửa cuối phiên chiều khiến các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm sâu. Vn-Index đóng cửa giảm 27,54 điểm, tương đương mức giảm 2%, xuống 1.347 điểm. HNX-Index và UPCoM-Index giảm lần lượt 2,93% và 1,58%.
SHB đóng góp tới 3,09 điểm giảm và là yếu tố chính kéo tụt HNX-Index giảm tới 9,25 điểm. Trên sàn HoSE, top 5 cổ phiếu kéo VN-Index giảm nhiều nhất là NVL (-6,59%), GVR giảm kịch biên độ (-6,92%), VHM (-2,17%), VIC (-2,16%) và HPG (-3,47%).
Nhóm cổ phiếu chứng khoán lao dốc mạnh bởi áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Nhiều cổ phiếu giảm 8-10% như WSS, PSI, BSI... Cổ phiếu VDS cũng giảm 4,58% dù VDSC vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với các chỉ tiêu tài chính đều đồng loạt tăng trưởng tốt. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt hơn 245 tỷ đồng, hoàn thành 170% kế hoạch năm 2021 và gấp 18,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất công ty chứng khoán này đạt được kể từ khi thành lập.
Tuy nhiên, vẫn có không ít ông lớn vốn hóa đang đi ngược xu hướng điều chỉnh chung của thị trường nhiều ngày qua. MWG đã tăng 2,32% trong phiên hôm nay và tăng 13,9% sau ba phiên. Cổ phiếu của Thế giới Di động cũng xác lập đỉnh lịch sử mới 176.500 đồng/cổ phiếu.
![]() |
| Lực cầu bắt đáy tăng khi các chỉ số rơi sâu vào giữa phiên chiều |
Khác với sự nghi ngại hôm qua, dòng tiền đã chảy mạnh hơn trên thị trường chứng khoán phiên nay, đặc biệt khi VN-Index rơi xuống dưới vùng 1.340 điểm giữa phiên chiều. Lực cầu bắt đáy này cũng giúp chỉ số nhích lên tại thời điểm đóng cửa. Nhiều cổ phiếu hút mạnh dòng tiền của nhà đầu tư với giá trị chuyển nhượng lên tới trên nghìn tỷ đồng như HPG, TCB, MBB, VPB, STB.
Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 23.457 tỷ đồng, tăng 23,3% so với phiên trước. Thanh khoản trên ba sàn đạt 30.064 tỷ đồng, tăng 23,22% so với hôm qua. Khối ngoại cũng tham gia tích cực hơn trên thị trường. Trên sàn HoSE, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân 2.644 tỷ đồng và bán cổ phiếu thu về 1.871 tỷ đồng, qua đó trở lại mua ròng 786 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cùng với hơn 7 tỷ đồng mua ròng trên HNX và giao dịch bán ròng nhẹ trên UPCoM, khối ngoại đã giải ngân thêm tổng cộng 792 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu Việt Nam.
Trong đó, riêng cổ phiếu MBB các nhà đầu tư nước ngoài đã chi thêm gần 378 tỷ đồng để mua cổ phiếu. Giá trị mua ròng của HPG phiên nay cũng tăng lên 180 tỷ đồng, ghi nhận phiên thứ ba liên tiếp khối ngoại gia tăng đầu tư vào cổ phiếu này.
Thanh khoản thị trường tăng trở lại khi VN-Index điều chỉnh xuống dưới ngưỡng 1.350 điểm. Theo đánh giá của Chứng khoán BSC, chỉ số sàn HoSE có thể vận động trong vùng 1.320 -1.380 điểm trong tuần tới.
-
Chứng khoán phiên 17/12: Thanh khoản sụt giảm chờ đáo hạn phái sinh -
Chứng khoán phiên 16/12: Tiền vào mạnh đảo chiều thị trường, VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng -
MCH hội tụ nhiều điều kiện để được xem xét vào VN30 sau khi niêm yết HOSE -
Dư nợ trái phiếu xanh tại Việt Nam đã đạt 1 tỷ USD -
5 điểm nhấn quan trọng của ngành Chứng khoán năm 2025 -
Chứng khoán phiên 15/12: Bluechips cân tốt, khối ngoại quay trở lại mua ròng -
Việt Nam còn dư địa rất lớn để huy động vốn cho tăng trưởng
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng


