Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Cựu CEO của Uber lập quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp
Việt Nga - 10/03/2018 07:15
 
Travis Kalanick, đồng sáng lập và là cựu giám đốc điều hành Hãng taxi công nghệ Uber vừa tuyên bố thành lập Quỹ đầu tư 10100, tập trung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp (start-up) tại Trung Quốc và Ấn Độ.
Ông Travis Kalanick
Ông Travis Kalanick

Travis Kalanick cho biết, Quỹ đầu tư 10100 sẽ quan tâm đến cả dự án vì lợi nhuận lẫn dự án phi lợi nhuận tại hai thị trường lớn là Ấn Độ và Trung Quốc. Theo đó, ông sẽ đầu tư vào các start-up có quy mô 10 - 100 nhân công.

Các lĩnh vực mà ông quan tâm nhằm tìm kiếm lợi nhuận là bất động sản, thương mại điện tử, hoạt động đổi mới. Trong khi đó, với các dự án phi lợi nhuận, ông ưu tiên hàng đầu cho lĩnh vực giáo dục. Thêm vào đó, ông cũng chú ý đến lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Travis Kalanick không cho biết quy mô vốn của Quỹ đầu tư 10100, song với việc đầu năm 2018, ông đã bán bớt khoảng 1/3 cổ phần của mình tại Uber (thu về khoảng 1,4 tỷ USD), nhiều người đồn đoán rằng, phần lớn số tiền này sẽ được dành cho Quỹ để đầu tư vào các start-up tại Ấn Độ và Trung Quốc.

4 tố chất mang lại thành công cho start-up
Bốn tố chất quan trọng nhất quyết định thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) được 14 nhà điều phối kinh doanh quốc tế lựa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư