-
Ban Giao thông TP.HCM chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chây ì tại 2 dự án -
Hà Nội: Đưa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành thành phố khoa học thông minh -
Lâm Đồng đặt mục tiêu 6 tháng đầu năm 2024 giải ngân đầu tư công đạt 50% kế hoạch -
Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị vào năm 2035 -
Kon Tum chuyển giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của 87 dự án, nhiệm vụ sang năm 2024 -
Di dời, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1: Cuộc “đại phẫu” chưa tiền lệ, ngập thách thức - Bài 1
Tín hiệu tích cực
Theo số liệu được Tổng cục Thống kê chính thức công bố hôm qua (29/9), tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, đây là “tín hiệu tích cực” của nền kinh tế, cho dù mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn mức tăng 6,53% của cùng kỳ năm 2015.
Phân tích kỹ hơn, ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) cho biết, mức tăng trưởng 5,93% thấp hơn so với cùng kỳ, song điều quan trọng là, qua từng quý, tăng trưởng GDP quý sau vẫn cao hơn quý trước. Cụ thể, nếu tăng trưởng GDP quý I chỉ là 5,48%, quý II là 5,78%, thì tới quý III, tăng trưởng tới 6,4%.
Có 80,3% số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh quý III khá ổn định và tốt hơn quý trước. Ảnh: Đức Thanh |
“Tăng trưởng quý III đã có bước bứt phá mạnh mẽ, là mức tăng trưởng cao trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt, độ doãng tăng trưởng giữa quý III và quý II đã lên tới 0,62 điểm phần trăm, gấp đôi so với độ doãng tốc độ tăng trưởng giữa quý II và quý I (0,3 điểm phần trăm). Điều này càng củng cố cho nhận định về tín hiệu tích cực của nền kinh tế.
Thậm chí, viện dẫn các số liệu khác, ông Hà Quang Tuyến cho rằng, trong điều kiện kinh tế khó khăn, song được sự chỉ đạo rốt ráo của Chính phủ, cũng như sự “vào cuộc quyết liệt” của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, thì nền kinh tế sẽ vượt qua khó khăn. Cụ thể, tăng trưởng xuất khẩu sau 9 tháng đã tăng lên 6,7%, thay vì chỉ là 5,5% trong 6 tháng đầu năm; nhập khẩu quý III tăng mạnh trở lại; số doanh nghiệp quay trở lại sản xuất trong 9 tháng đầu năm đã lên tới trên 20.000 doanh nghiệp; kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2016 cho thấy, có tới 80,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh quý III khá ổn định và tốt hơn quý trước; khu vực I - nông, lâm nghiệp và thủy sản đã đạt được tốc độ tăng trưởng dương sau một số quý tăng trưởng âm…
Thậm chí, ở một góc nhìn khác, ông Hà Quang Tuyến cho rằng, bất chấp việc khai thác tài nguyên, khoáng sản đang gặp khó khăn, nền kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Điều đó có nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã không chỉ tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên như trước kia. “Đây là một bài học kinh nghiệm trong tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng sau này”, ông Tuyến nói.
Tuy nhiên, một cách thẳng thắn, ông Nguyễn Bích Lâm cũng đã lý giải việc tăng trưởng GDP năm nay thấp hơn so với cùng kỳ là do ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút và nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước.
“Ngành công nghiệp chỉ tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,86% của 9 tháng năm 2015. Trong khi ngành chế biến, chế tạo vẫn đạt mức tăng 11,22%, đóng góp 1,8 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, thì ngành công nghiệp khai khoáng năm nay giảm tới 3,6%, làm giảm tới 0,28 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng chung”, ông Lâm lý giải và cũng cho biết, tình trạng chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tính trong GDP ở tình trạng nhập siêu cũng đã làm giảm 1,9 điểm phần trăm tăng trưởng.
9 tháng đầu năm, tuy Việt Nam xuất siêu hàng hóa 2,76 tỷ USD, nhưng lại nhập siêu dịch vụ tới 3,4 tỷ USD. Nền kinh tế dù đang bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, song rõ ràng, khó khăn phía trước còn rất lớn.
Khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%
Một câu hỏi luôn được đặt ra trong nhiều tháng gần đây, khi kinh tế khó khăn, đó là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay không? Và câu trả lời, sau số liệu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm được công bố, đó là rất khó đạt được.
Khi công bố báo cáo cập nhật kinh tế châu Á cách đây ít ngày, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã điều chỉnh giảm dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2016 xuống chỉ còn 6%, còn năm 2017 là 6,3%. Tuy nhiên, khá lạc quan, ông Hà Quang Tuyến cho rằng, những nhận định của ADB được đưa ra là dựa trên số liệu về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, chứ chưa được cập nhật cho tới hết quý III.
“Quý III, tăng trưởng GDP đã có bước đột phá. Sang quý IV, nhìn vào triển vọng hiện nay, từ việc gia tăng nhập khẩu nguyên vật liệu, tới sự gia tăng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, cũng như kết quả khảo sát cho thấy 85,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất ổn định và tốt hơn trong quý IV…, thì tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục đạt mức cao hơn”, ông Tuyến nói.
Theo dự báo của ông Tuyến, nhiều khả năng, tăng trưởng GDP quý IV năm nay sẽ đạt bằng với mức tăng trưởng của quý IV năm ngoái (7,01%). “Điều đó có nghĩa, sẽ không có chuyện nền kinh tế Việt Nam sẽ chỉ tăng trưởng ở mức như dự báo của ADB”, ông Tuyến nói.
Tuy nhiên, một cách thẳng thắn, cả ông Lâm và ông Tuyến đều thừa nhận, khả năng mục tiêu tăng trưởng sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra là 6,7%, và thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của năm ngoái. “Nhưng thấp hơn bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào khai thác dầu thô. Hiện bình quân 9 tháng đầu năm, khai thác 1,3 triệu tấn dầu thô/tháng, nếu quý IV tình hình khai thác dầu thô vẫn theo xu hướng tích cực như vậy thì sẽ đóng góp cho tăng trưởng của cả nước”, ông Tuyến nói.
Một con số vừa được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố cách đây ít ngày, đó là từ đầu năm đến hết tháng 9/2016, sản lượng khai thác dầu của PVN ước đạt 12,93 triệu tấn. Cũng theo PVN, giữa năm 2016, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Tập đoàn khai thác thêm 1 triệu tấn dầu thô và điều này sẽ góp phần mang lại cho ngân sách khoản thu khoảng 350 triệu USD.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư về vấn đề này, chuyên gia cao cấp Cao Viết Sinh vẫn nhấn mạnh việc nên cân nhắc tăng khai thác dầu thô, bởi trong bối cảnh giá dầu thấp như hiện nay, tăng khai thác sẽ kém hiệu quả. “Đúng là tăng khai thác dầu thô sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song không được bao nhiêu, mà như vậy lại làm lãng phí tài nguyên”, chuyên gia Cao Viết Sinh cảnh báo và cho rằng, nếu tăng trưởng GDP quý IV đạt 7,01% - bằng quý IV năm ngoái, thì tăng trưởng GDP năm nay sẽ chỉ đạt khoảng 6,3% - không đạt mục tiêu đề ra.
-
Ban Giao thông TP.HCM chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chây ì tại 2 dự án -
Hà Nội: Đưa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành thành phố khoa học thông minh -
Lâm Đồng đặt mục tiêu 6 tháng đầu năm 2024 giải ngân đầu tư công đạt 50% kế hoạch -
Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị vào năm 2035
-
Kon Tum chuyển giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của 87 dự án, nhiệm vụ sang năm 2024 -
Di dời, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1: Cuộc “đại phẫu” chưa tiền lệ, ngập thách thức - Bài 1 -
Phú Yên phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 -
Rõ thêm định hướng các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM -
Đưa vào khai thác cầu Bến Rừng: Tăng kết nối giữa Thủy Nguyên - Quảng Yên -
Hải Phòng: Đưa quận Kiến An trở thành đô thị hiện đại -
Hải Phòng: Huyện Kiến Thụy giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao
- Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam - Đón đầu xu hướng ngành công nghiệp tự động hóa
- Các ngành nghề và thị trường xuất khẩu lao động kỹ thuật cao nào đòi hỏi người lao động có tay nghề vững?
- Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu và mở rộng mạng lưới y tế
- Sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giấy và bao bì tại Triển lãm VPPE 2024
- Cổng thông tin doanh nghiệp - Bí quyết thành công cho nhà khởi nghiệp
- Vietnamobile mời thầu Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho tủ đĩa lưu trữ dữ liệu