Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều: “Một lịch sử mới bắt đầu ngay bây giờ”
Ngọc Lan Chi - 27/04/2018 12:20
 
“Một lịch sử mới bắt đầu ngay bây giờ - tại điểm bắt đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình”. Đó là thông điệp được lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un viết vào cuốn sổ lưu bút tại Ngôi nhà Hòa bình trước khi vào phòng đàm phán.

Cuộc đàm phán liên Triều bắt đầu vào lúc 10h15 sáng nay (27/4), sớm hơn 15 phút so với lịch trình ban đầu và cả hai nhà lãnh đạo đều thể hiện sự lạc quan về cuộc đàm phán này.

“Tôi đến đây, quyết tâm gửi một tín hiệu bắt đầu bên thềm một lịch sử mới”, ông Kim Jong-un nói với người đồng cấp Hàn Quốc khi Hội nghị bắt đầu, đồng thời cam kết sẽ “thẳng thắn, nghiêm túc và trung thực”.

Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng rằng, hai bên sẽ đạt được “một thỏa thuận rõ ràng để chúng ta có thể dâng món quà lớn cho toàn thể dân tộc Triều Tiên và tất cả những ai mong muốn hòa bình”.

Kim Jong-un viết vào cuốn sổ lưu bút tại Ngôi nhà Hòa bình
Ông Kim Jong-un viết vào cuốn sổ lưu bút tại Ngôi nhà Hòa bình

Tham gia đàm phán, về phía Bắc Triều Tiên, bên cạnh lãnh đạo Kim Jong-un có chị gái ông, cố vấn thân cận Kim Yo-jong và người phụ trách Cơ quan Quan hệ liên Triều; trong khi phía Hàn Quốc có Tổng thống Moon Jae-in cùng người đứng đầu cơ quan tình báo và Chánh văn phòng.

Seoul dừng phát loa tuyên truyền chống Bắc Triều Tiên ở vùng giới tuyến
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao song phương giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sắp diễn ra, nước này quyết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư