Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Tạo mọi điều kiện thuận lợi thông quan vải thiều
Phương Anh - 08/06/2018 16:42
 
Tại Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và 52 sản phẩm nông sản chủ lực, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, các địa phương phía giáp Trung Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thông quan vải thiều.
.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu tại "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và 52 nông sản chủ lực".

Ngày 8/6, tại Bắc Giang, UBND tỉnh tổ chức "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và 52 nông sản chủ lực" với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới tham quan các gian hàng trong khuôn khổ Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, đây là sự kiện quan trọng được tổ chức vào thời điểm chuẩn bị vụ thu hoạch chính của vải thiều, góp phần thúc đẩy tiêu thụ vải thiều cho nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng lưu ý, trước mắt, tỉnh Bắc Giang cần tập trung công tác hậu cần hỗ trợ tiêu thụ vải thiều. Thường xuyên phối hợp với các tỉnh, thành phố cửa khẩu giáp biên để kết nối cung cầu, chào hàng các doanh nghiệp, thương nhân đến đàm phán, tiêu thụ vải thiều.

Đặc biệt, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sang thu mua vải thiều; sớm thực hiện mua bán theo hợp đồng thương mại chính thức, phòng tránh rủi ro cho cả người trồng vải thiều và doanh nghiệp tiêu thụ…

“Các sản phẩm nông sản đến tận tay người tiêu dùng càng sớm, người bán và người tiêu dùng đều có lợi. Các địa phương phía giáp Trung Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thông quan vải thiều. Tỉnh Bắc Giang quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch vùng, bám sát nhu cầu của thị trường, tránh phát triển theo phong trào, cùng với đó quan tâm xây dựng phát triển thương hiệu, tem nhãn, bao bì đóng gói sản phẩm hàng hóa theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn đáp ứng yêu cầu của các thị trường. Tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng công nghệ và các mô hình sản xuất tiêu chuẩn an toàn GlobalGAP, VietGAP. Năm nay vải thiều Bắc Giang, vải thiều Thanh Hà được mùa, được giá là do làm tốt công tác tiêu thụ”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tái cơ cấu từng ngành hàng, sản phẩm cấp tỉnh, chỉ đạo hệ thống ngành nông nghiệp cấp cơ sở hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình chăm sóc hợp lý, thực hành nông nghiệp tốt để sản phẩm đảm bảo chất lượng, thúc đẩy thị trường tiêu thụ vải thiều được thuận lợi.

Liên quan đến vấn đề thông quan cho trái vải, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện Bắc Giang cũng được sự hỗ trợ đắc lực của các tỉnh vùng biên như Lạng Sơn, Lào Cai trong việc kết nối, tạo điều kiện về thủ tục thông quan, do đó, hiện nay, quả vải thiều Bắc Giang đang được xuất khẩu thuận lợi

Về thị trường tiêu thụ, ông Tấn khẳng định, Bắc Giang luôn coi trong tất cả thị trường, cả trong và ngoài nước. Năm 2018, Bắc Giang sẽ tiếp tục duy trì thị trường các tỉnh, thành phố lân cận và các thành phố lớn, hướng sâu hơn thị trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Đối với thị trường xuất khẩu, duy trì thị trường ở cả 30 nước vải thiều đang có mặt như Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, đặc biệt tập trung cao thị trường truyền thống là Trung Quốc, đẩy mạnh thêm sản lượng xuất khẩu vào thị trường Thái Lan, Maylaysia.

Vụ vải năm 2018, tỉnh Bắc Giang có gần 29.000 ha vải thiều, ước tính sản lượng đạt khoảng 150.000-180.000 tấn. Trong tổng diện tích trên, có 13.500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ước sản lượng đạt 90.000 tấn; 218,5 ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, sản lượng đạt 10.000 tấn. Dự kiến 50% tổng sản lượng vải sẽ tiêu thụ trong nước, 50% còn lại phục vụ xuất khẩu.
Bắc Giang sẽ tổ chức 3 Hội nghị xúc tiến tìm đầu ra cho vải thiều
Nhằm tìm đầu ra cho niên vụ vải thiều 2018, tỉnh Bắc Giang dự kiến tổ chức 3 Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều trong khoảng thời gian từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư