Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Toàn cảnh trận lũ lụt lịch sử đang diễn ra tại Quảng Bình
Tâm Đăng - 15/10/2016 21:52
 
Mưa quá lớn trong ba ngày qua đã khiến các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, TP Đồng Hới ngập sâu trong lũ, nhiều nơi đã vượt mức lũ lịch sử năm 1999, 2007 và 2010.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, mưa lũ liên tiếp trong 3 ngày qua đã khiến 26.920 hộ trên địa bàn tỉnh bị ngập, 56 hộ bị tốc mái. Trong đó, huyện Bố Trạch có 4.500 hộ bị ngập; huyện Tuyên Hóa 8.449 nhà. Đặc biệt huyện Minh Hóa có 2.667 hộ, trong đó xã Tân Hóa có hơn 600 hộ dân bị ngập và bị chia cắt hoàn toàn...

Tại cửa Gianh, mưa lũ khiến nhiều tàu chở hàng bị trôi dạt, lực lượng chức năng đang tập trung tích cực nỗ lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Theo báo cáo, hiện tàu HD 2138 đã bị chìm; tàu HD 2155 bị lật úp ở gần phao số 0 ở cửa Gianh, 4 thuyền viên đang mất tích; có khoảng 12 tàu đang bị mắc cạn ở cửa Ròon (huyện Quảng Trạch), 5 tàu bị chìm, 4 tàu đã trôi ra biển nhưng mới cứu được 2 người. Còn tại sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới có 2 tàu cá bị chìm. Theo báo cáo, hiện Quảng Bình đã có 7 người chết và 7 người mất tích do mưa lũ gây ra, tập trung ở huyện Bố Trạch, Quảng Trạch.

Báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, có 4 đoàn tàu chở khách đang dừng tại 3 ga (Mỹ Đức, Đồng Hới, Lệ Sơn) với 366 hành khách lưu lại trên tàu. Trong chiều 15/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sử dụng tàu thủy để tiếp cận hỗ trợ xăng dầu, nhu yếu phẩm và giải phóng cho 132 hành khách trên đoàn tàu SE19 đang mắc kẹt tại ga Lệ Sơn.

Nhiều người dân Quảng Bình cho biết, đây là trận lũ lụt lớn nhất từ trước đến nay diễn ra trên địa bàn, trong đó có những nơi chưa bao giờ xảy ra tình trạng ngập lũ nay đã bị nước bao vây. Hiện tại, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã cắt điện, theo thông tin người dân cho hay, mưa đã giảm, tuy nhiên nước lũ vẫn còn dâng cao.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận lũ lụt lịch sử tại Quảng Bình.

Đường biến thành sông, người dân di chuyển bằng bè và cano Ảnh - Trương Nhân
Đường biến thành sông, người dân di chuyển bằng bè và cano Ảnh - Trương Nhân
Khu vực đặt trụ sở mới các cơ quan hành chính Quảng Bình tại thành phố Đồng Hới nước ngập lênh láng.
Khu vực đặt trụ sở mới các cơ quan hành chính Quảng Bình tại thành phố Đồng Hới nước ngập lênh láng.


Nước vào tận nhà dân Ảnh - Hoàng Trọng
Nước vào tận nhà dân Ảnh - Hoàng Trọng
Nhiều xe tải dừng chân tại trạm xăng dầu chờ nước lũ xuống
Nhiều xe tải dừng chân tại trạm xăng dầu chờ nước lũ xuống


Thành phố Đồng Hới ngập trong biển nước Ảnh- Bá Đông.
Thành phố Đồng Hới ngập trong biển nước Ảnh- Bá Đông.


Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do ngập lụt. Ảnh- Xuân Sơn.
Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do ngập lụt. Ảnh- Xuân Sơn.


Quốc lộ 1A ngập nước khiến giao thông bị ngưng trệ Ảnh- Thuý Hằng.
Quốc lộ 1A ngập nước khiến giao thông bị ngưng trệ Ảnh- Thuý Hằng.


Đoạn đường vào khu du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng ngập trong biển nước Ảnh- Nguyễn Ngọc
Đoạn đường vào khu du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng ngập trong biển nước Ảnh- Nguyễn Ngọc
Nhiều hộ dân cho biết đây là trận lũ lớn nhất suốt 30 năm qua mà họ chứng kiến Ảnh - Trương Nhân.
Nhiều hộ dân cho biết đây là trận lũ lớn nhất suốt 30 năm qua mà họ chứng kiến Ảnh - Trương Nhân.


Khách sạn Easy Tiger tại khu du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch bị lũ ngập sâu 2 m Ảnh- Nguyễn Ngọc
Khách sạn Easy Tiger tại khu du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch bị lũ ngập sâu 2 m Ảnh- Nguyễn Ngọc


Huyện lúa Lệ Thuỷ mênh mông biển nước Ảnh-Trương Nhân
Huyện lúa Lệ Thuỷ mênh mông biển nước Ảnh-Trương Nhân
Các hộ dân chỉ biết tìm cách kê các vật dụng lên cao
Các hộ dân chỉ biết tìm cách kê các vật dụng lên cao



Ga Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá bị nước lũ bao vây Ảnh- Hải Sâm
Ga Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá bị nước lũ bao vây Ảnh- Hải Sâm



 

Khu vực xã Sơn Trạch- Ảnh- Nguyễn Ngọc
Khu vực xã Sơn Trạch- Ảnh- Nguyễn Ngọc
Tuyến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt vì ngập lụt tại Quảng Bình
Do ảnh hưởng của mưa lũ trong các ngày từ 12-14/10 trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, ngành đường sắt đã quyết định phong tỏa các khu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư