Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Tổng thống Nga Putin thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc
Việt Nga - 08/06/2018 19:08
 
Hôm nay (8/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Bắc Kinh, thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba của ông Putin trong vòng hơn 1 năm qua, nhằm thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự trong lễ đón tiếp diễn ra hôm nay (8/6)
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự trong lễ đón tiếp diễn ra hôm nay (8/6)

Hãng truyền thông TASS của Nga cho biết, chuyến thăm lần này của ông Putin kéo dài 3 ngày. Hôm nay, ông tới Bắc Kinh thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Ngày mai (9/6), ông tới Thanh Đảo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tham dự Hội nghị SCO có lãnh đạo các nước trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Pakistan Shahid Abbasi…

Hội nghị SCO sẽ bàn về một loạt vấn đề trong khu vực như chống khủng bố, Kế hoạch Một vành đai và con đường của Trung Quốc...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin cũng sẽ thảo luận với lãnh đạo các nước láng giềng về những vấn đề cùng quan tâm như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được đánh giá là lãnh đạo quyền lực nhất thế giới
Theo kết quả khảo sát vừa công bố của Công ty IFor, Tổng thống Nga được đánh giá là nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, vượt lên trên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư