Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Triển khai Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam đối với khu vực Đông Bắc
Thu Lê - 15/10/2022 18:47
 
Lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố tại khu vực Đông Bắc đã tham gia ký kết Chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực phía Bắc tổ chức tại Quảng Ninh, chiều nay, ngày 15/10.

Hội nghị lần này thực hiện triển khai Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam đối với 8 tỉnh khu vực Đông Bắc, gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh.

Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các bộ, ngành tham gia.

Quá trình xây dựng đã nhận được sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp và báo chí truyền thông. Bộ tiêu chí sau khi hoàn thành đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành làm căn cứ cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam”.

Hội nghị Triển khai Bộ tiêu chí Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam khu vực Đông Bắc được diễn ra tại Quảng Ninh.
Hội nghị Triển khai Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam - khu vực Đông Bắc được diễn ra tại Quảng Ninh.

Trong thời gian qua, Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam đã được Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) tổ chức triển khai tại khu vực Tây Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Hôm nay (15/10), tỉnh Quảng Ninh được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị để triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh tin rằng: “Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam sẽ đảm bảo xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững, phát triển hài hoà dựa trên các trụ cột: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với yếu tố cốt lõi là “Văn hoá”. Qua đó thực hiện “Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra”. Đồng thời, góp phần quá trình phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe sơ kết, đánh giá 5 năm triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (2016 – 2021); được giới thiệu Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam và quy chế xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”. Theo đó, có 5 nhóm tiêu chí đánh giá doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, gồm: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; thượng tôn pháp luật; đạo đức kinh doanh; trách nhiệm xã hội.

ễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam giữa Ban tổ chức 248 và Lãnh đạo UBND 08 tỉnh, thành phố tại khu vực Đông Bắc.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam giữa Ban tổ chức 248 và Lãnh đạo UBND 8 tỉnh, thành phố tại khu vực Đông Bắc.

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam giữa Ban tổ chức 248 và Lãnh đạo UBND 8 tỉnh, thành phố tại khu vực Đông Bắc.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Hội nghị cũng đã giới thiệu 10 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công nhận năm 2021, tổ chức tọa đàm “Văn hóa với thực thi chiến lược” với sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tâp đoàn Đèo Cả, Công ty CP Ao Vua và đại diện Bộ Công Thương.

Thất bại khi sao chép văn hóa doanh nghiệp từ những tượng đài lớn
Nhiều công ty hiện nay luôn muốn học theo cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp của những tượng đài lớn đi trước, nhưng đa phần đều thất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư