-
Bệnh tay chân miệng vào mùa, lưu ý cấp độ mắc bệnh để xử trí -
Bệnh da liễu bùng phát trong mùa nắng nóng, bác sỹ khuyến cáo cách phòng bệnh -
Từ khối bất thường vùng ngực phát hiện ung thư di căn hiếm gặp -
Tin mới y tế ngày 9/4: Tăng tốc bệnh án điện tử, bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy từ năm 2027 -
Vietnam Dairy 2026: Nâng chuẩn chất lượng, hướng tới phát triển bền vững ngành sữa -
90% người Việt đối mặt nguy cơ mất răng vì nha chu
Không thể trì hoãn
Theo số liệu thống kê, tiêu thụ nước giải khát có đường ở nước ta tăng gấp đôi trong giai đoạn 2013 - 2023 (từ 3,44 tỷ lít, lên 6,67 tỷ lít). Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng báo động đối với sức khỏe cộng đồng. Nước giải khát có đường dù được tạo ngọt bằng đường tự nhiên hay chất tạo ngọt nhân tạo đều kích thích cảm giác thèm ăn đồ ngọt, làm tăng tiêu thụ carbohydrate, gây nghiện và dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp và nhiều bệnh không lây nhiễm khác.
Theo TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh (Viện Chiến lược và Chính sách y tế), Việt Nam hiện có tới 26,2% người trưởng thành (khoảng 17 triệu người) mắc tăng huyết áp; hơn 4,6 triệu người trong độ tuổi 18 - 69 tuổi bị tiểu đường; hơn 180.000 ca ung thư mới mỗi năm; tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì ở mức đáng lo ngại (9,4% trẻ dưới 5 tuổi và 19% trẻ từ 5 tuổi trở lên).
![]() |
Một nghiên cứu của Trường đại học Y tế công cộng cho thấy, nếu áp thuế để tăng giá bán lẻ nước giải khát có đường lên 20%, tỷ lệ người thừa cân, béo phì có thể giảm lần lượt 2,1% và 1,5%, đồng thời phòng tránh được khoảng 80.000 ca đái tháo đường. Đây là giải pháp có chi phí thấp, nhưng hiệu quả cao trong kiểm soát tiêu dùng. Theo ước tính, năm 2019, riêng tổn thất về kinh tế do thừa cân và béo phì đã là 3,69 tỷ USD (chiếm 1,1% GDP). Con số này dự kiến tăng gấp 28 lần vào năm 2060.
Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có đường hàm lượng đường trên 5 g/100 ml không đồng nghĩa với việc cấm hoàn toàn sản phẩm này, mà nhằm định hướng người tiêu dùng chọn lựa các sản phẩm lành mạnh hơn, như nước giải khát có đường thấp hoặc không đường. Doanh nghiệp cũng có thể linh hoạt chuyển đổi và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Trên thế giới, đã có 107 quốc gia áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường, trong đó có 7 quốc gia ASEAN. Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường tại Việt Nam đang trở thành vấn đề cấp thiết. Thời điểm bắt đầu thực hiện từ năm 2027 được nhiều chuyên gia đánh giá là quá muộn, không thể trì hoãn thêm.
Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, mức thuế 8% cho nước giải khát có hàm lượng đường trên 5 g/100 ml được đề xuất hiện nay là quá thấp, chỉ mang tính cảnh tỉnh người tiêu dùng về sản phẩm có hại cho sức khỏe, khó tạo ra tác động đáng kể trong việc giảm tiêu thụ thực tế.
Giải pháp thiết thực
Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường không chỉ là xu hướng toàn cầu, mà còn là giải pháp thiết thực, cần được triển khai sớm tại Việt Nam để bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia trong tương lai.
Trong phiên thảo luận tại Quốc hội về Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), nhiều đại biểu đã chia sẻ quan điểm, góp ý về việc mở rộng đối tượng chịu thuế, trong đó có việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có đường. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm hạn chế sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm chứa nhiều đường, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và định hướng phát triển bền vững.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh, việc bổ sung nước
giải khát có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Bộ Y tế. Đây là đề xuất bước đầu trong các giải pháp hạn chế tiêu thụ sản phẩm nhiều đường.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), có 2 luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng, chưa cần thiết áp thuế ngay lúc này; còn bên kia cho rằng, áp thuế càng sớm càng tốt.
Bộ trưởng phân tích, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tiêu thụ nước giải khát có đường tăng cao, dẫn đến nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan. WHO khuyến cáo áp thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu 20% với nước giải khát có đường. Bộ Tài chính đề xuất lộ trình áp thuế với mức 8% vào năm 2027 và 10% vào năm 2028 nhằm tránh gây sốc cho doanh nghiệp. Bộ trưởng cam kết tiếp tục rà soát và hoàn thiện Dự thảo Luật để vừa đạt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Theo đánh giá của TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, đây là thời điểm rất phù hợp để tiến hành áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường tại Việt Nam, nhằm ngăn chặn xu hướng tiêu thụ đồ uống có đường ngày càng tăng và các hệ lụy tiêu cực đi kèm.
-
Vietnam Dairy 2026: Nâng chuẩn chất lượng, hướng tới phát triển bền vững ngành sữa -
90% người Việt đối mặt nguy cơ mất răng vì nha chu -
Tin mới y tế ngày 8/4: Robot AI giúp người bệnh thoát cảnh đau khớp kéo dài -
Cần hành động quyết liệt để kiểm soát và cấm thuốc lá thế hệ mới -
“Ví sức khỏe” giúp hàng triệu gia đình Việt giảm gánh nặng chi phí -
TP.HCM: Tăng cường kiểm tra bếp ăn trường học sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh -
Hơn 63% người khám tầm soát phát hiện vấn đề sức khỏe
-
6 năm liên tiếp OPSWAT dùng khảo sát nhân viên để xây dựng “Nơi làm việc tốt nhất”
-
Công bố Top 10 ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2026 -
Mở ra không gian liên kết mới cho kinh tế hợp tác trong hệ sinh thái hiện đại -
Agribank lan tỏa giá trị số từ mô hình Kiosk thông minh phục vụ hành chính công -
Danko Group “bắt tay” BIDV: Bảo chứng vàng cho tiến độ Danko Royal -
Rót 37 tỷ đô vào hạ tầng, Đông Bắc TP.HCM hưởng được lợi ích gì?

